Hội CCB Cơ quan Petrovietnam gương mẫu đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị

Chủ nhật, 17/12/2023 07:30
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSN) - Thời gian qua, Hội CCB Cơ quan Tập đoàn Petrovietnam đã gương mẫu đi đầu, tham gia góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Petrovietnam, đồng thời tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, giáo dục thế hệ trẻ tiếp bước cha anh, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh.

 

Thừa uỷ quyền Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn PetroVietnam Phạm Quang Dũng tặng Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam Hội CCB Cơ quan Tập đoàn.

Chiều 16/12, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Hội CCB Cơ quan Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và tổ chức gặp mặt chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023).

Báo cáo kết quả hoạt động công tác năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Tập đoàn cho biết, tính đến tháng 12/2023, tổng số hội viên là 25 đồng chí. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện hoạt động của Lãnh đạo Tập đoàn, sự phối hợp của các tổ chức, các đoàn thể và sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, Hội CCB Cơ quan Tập đoàn đã gương mẫu đi đầu, tham gia góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Petrovietnam, đồng thời tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, giáo dục thế hệ trẻ tiếp bước cha anh, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh.

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn đã tập hợp, đoàn kết CCB trong Cơ quan Tập đoàn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” xác định rõ trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và những quy định của đơn vị, địa phương nơi cư trú. Nhìn chung, Hội CCB Cơ quan được đánh giá là hội nòng cốt đi đầu, gương mẫu lan tỏa các hoạt động chung đến các các Hội trong toàn Tập đoàn.

Toàn cảnh Hội nghị. 

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tuyên truyền động viên hội viên CCB và người lao động phát huy truyền thống văn hóa Petrovietnam; tích cực tham gia đề án tái tạo văn hóa dầu khí, thi đua lao động sản xuất hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị và Tập đoàn. Tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, tiết giảm chi phí, gương mẫu xây dựng văn hóa doanh nghiệp; kêu gọi cán bộ, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương Hội CCB Việt Nam phát động như: “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, nghĩa tình”, “Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Cán bộ gương mẫu lao động, sản xuất giỏi”, vận động hội viên tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết tỉnh Điện Biên, tích cực tham gia các phong trào đã tạo sự lan toả và góp phần thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn Tập đoàn ngày càng lớn mạnh…

Bước sang năm 2024, với những truyền thống và kết quả đạt được, Hội sẽ tập trung vận động tập hợp đoàn kết các thế hệ Hội CCB giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, xác định rõ việc nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động của Hội và mục tiêu thi đua thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 đã đề ra; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, tham gia các hoạt động chính trị của đơn vị và địa phương, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; động viên cán bộ  nói đi đôi với làm, ứng xử phù hợp với các thông tin xấu, độc trên không gian mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ương mẫu trong lao động sản xuất, hoàn thành vượt mức kế hoạch của đơn vị và Tập đoàn…

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn đã biểu dương, đánh giá cao các hoạt động trong năm 2023 của Hội CCB Cơ quan Tập đoàn. Đồng thời nhấn mạnh, Hội CCB Cơ quan Tập đoàn đã chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng, quy định của cơ quan, đơn vị đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2023.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn PetroVietnam Phạm Quang Dũng đề nghị Hội CCB Cơ quan Tập đoàn thực hiện tốt Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao trách nhiệm nêu gương của người CCB; thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; tổ chức xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc phối hợp với Trung ương Hội, Hội CCB Tập đoàn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong đơn vị nhằm tổ chức xây dựng các chương trình hoạt động an sinh xã hội, nghĩa tình đồng đội… thiết thực, ý nghĩa nhằm giúp cho thế hệ trẻ phấn đấu vươn lên, nêu cao tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng và lan tỏa Văn hóa Petrovietnam.

Thay mặt Hội CCB Cơ quan Tập đoàn, đồng chí Lê Quang Toán, Phó Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Tập đoàn phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ Cơ quan, Hội CCB Tập đoàn. Đồng chí Lê Quang Toán khẳng định sẽ cùng các hội viên tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, năng động, sáng tạo, vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. 

Nhân dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho Hội CCB Cơ quan vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" năm 2023./.

tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực