Cần phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận của nhân dân

Thứ năm, 14/11/2019 09:34
(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình mong muốn, mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư cần phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận, chung sức, chung lòng, cùng cấp ủy đảng và chính quyền vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chung tay góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng đổi mới

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), tối 13/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tới chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân liên khu dân cư 10, 11, 12 phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng chung vui với nhân dân
liên khu dân cư 10, 11, 12 phường Trần Hưng Đạo. (Ảnh: TA).

Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư 11 Lê Cường cho biết, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với vai trò là hạt nhân, trung tâm đoàn kết, Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư 10,11, 12 đã vận động bà con chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, giữ gìn an ninh trật tự xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Trong năm 2019, qua bình xét, 7/7 tổ dân phố của 3 khu dân cư đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”. Liên khu dân cư có 417/436 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 95,6%. Đến nay, địa bàn 3 khu dân cư không có hộ nghèo, chỉ còn 1 hộ cận nghèo.

Phát biểu chia vui với bà con tại Ngày hội Đại đoàn kết, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả tích cực mà 3 khu dân cư đã đạt được trong năm qua. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhân dân 3 khu dân cư đã cùng đoàn kết, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa góp phần xây dựng con người Thủ đô văn minh, thanh lịch…

Nhấn mạnh năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn, mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư cần phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng, cùng cấp ủy đảng và chính quyền vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà cho tập thể và cá nhân tiêu biểu trong
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". (Ảnh:TA)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình mong muốn, MTTQ các cấp thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Đặc biệt cần phát huy bài học kinh nghiệm thời gian qua để tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đề nghị, cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm đến việc phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; ưu tiên chăm lo cho hoạt động của MTTQ và cán bộ mặt trận ở cơ sở; quan tâm chăm lo phát triển kinh tế - xã hội; huy động sức dân để xây dựng đô thị văn minh, phát triển bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo cho người dân được sống trong môi trường an toàn về giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường sống xanh, sạch, đẹp, không có tệ nạn xã hội ở mỗi khu dân cư.

Phó Thủ tướng kỳ vọng với những kết quả đạt được, trong thời gian tới, cấp ủy đảng chính quyền, MTTQ và bà con nhân dân trong khu dân cư sẽ luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu cùng xây dựng Thủ đô, đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

Tại ngày hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tặng hoa và quà cho đại diện các khu dân cư; tặng quà cho các cán bộ cơ sở tiêu biểu…/.

Trung Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực