Phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng Đảng, chính quyền

Thứ năm, 20/12/2018 15:10
(ĐCSVN) - Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của hội viên, sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, năm 2018, các cấp Hội hoàn thành nhiệm vụ đề ra, đạt kết quả tích cực.

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IV, khóa V nhằm tổng kết công tác Hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019; phát động phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – Gương sáng”.

Công tác xây dựng, tổ chức được chú trọng, chất lượng tham mưu ngày một nâng cao, cán bộ làm công tác Hội được kiện toàn, tinh gọn, hiệu quả. Hoạt động kiểm tra, giám sát, thi đua khen thưởng ngày càng đi vào thực chất; Hội các cấp tiếp tục được cấp ủy, chính quyền quan tâm, đánh giá cao và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí hoạt động trong triển khai nhiệm vụ công tác Hội. Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi ngày được các cấp Hội quan tâm, triển khai.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người cao tuổi Việt Nam Đàm Hữu Đắc
trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị - Ảnh: HM

Năm 2018, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được các cấp Hội chủ động triển khai thực hiện. Các cấp Hội phối hợp với ngành y tế tham mưu với UBND chỉ đạo bệnh viện tuyến huyện, quận thành lập khoa lão khoa, vận động các trạm y tế xã, phường, cơ sở y tế có chế độ ưu tiên giường nằm, khám bệnh, cấp phát thuốc cho người cao tuổi; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tại nhiều tỉnh, thành. Theo báo cáo cả nước hiện có 3,6 triệu người cao tuổi được lập hồ sơ quản lý sức khỏe, hơn 5 triệu người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, 3,3 triệu người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ. Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” tiếp tục được Hội các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, đem lại ánh sáng, niềm vui cho nhiều người cao tuổi.

Thời gian qua, công tác chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi được triển khai toàn diện với hai phong trào lớn là: Chương trình “Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; chương trình “Người cao tuổi tham gia xây dựng phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở”.

Theo đó, thực hiện 19 tiêu chí, 49 chỉ tiêu nông thôn mới, phát huy phong trào “Tuổi cao gương sáng”, Hội các cấp phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tích cực vận động gia đình, hội viên đóng góp gần 3 triệu ngày công, hiến hơn 6 triệu m2 đất tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở.

Nhằm tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới dưới nhiều hình thức phù hợp để phát huy khả năng, thế mạnh, kinh nghiệm của người cao tuổi, Hội Người cao tuổi đã phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức cuộc thi “Người cao tuổi sáng tác thơ về xây dựng nông thôn mới”, đến tháng 11/2018 đã có 10.170 tác phẩm của hội viên cả nước gửi về Ban tổ chức...

Cùng với đó, phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng kinh tế được các cấp Hội triển khai thực hiện. Hiện cả nước có gần 400.000 người cao tuổi đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi các cấp, trong đó có hơn 130.000 người cao tuổi là chủ doanh nghiệp, mô hình kinh tế trang trại hiệu quả kinh tế cao.

Đặc biệt, năm 2018 các cấp Hội đã phát huy tốt vai trò người cao tuổi trong nhiều lĩnh vực như tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giữ gìn các giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc; gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; bảo vệ an ninh biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Những việc làm đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Hội trong các lĩnh vực đời sống xã hội, được cấp ủy Đảng, chính quyền tin tưởng, tích cực chỉ đạo, được các ngành đoàn thể ủng hộ, quan tâm giúp đỡ. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi tham luận làm rõ hơn những kết quả công tác Hội người cao tuổi đã đạt được trong năm 2018; đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất, kiến nghị những giải pháp để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ năm 2019.

Theo đó, các cấp Hội tiếp tục thực hiện tốt công tác Hội và phong trào thi đua “Tuổi cao- Gương sáng” năm 2019, tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến người cao tuổi; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở; chủ động tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao; triển khai có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình công tác lớn và chương trình phối hợp với các bộ, ban, ngành đơn vị liên quan.

Cùng với đó, các cấp Hội tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở...

Tại hội nghị, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã phát động phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – Gương sáng” năm 2019./.

Minh Tân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực