Bến Tre: Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022

Thứ hai, 13/09/2021 15:04
(ĐCSVN) - Sáng 13/9, tại Trường Tiểu học Bến Tre, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bến Tre tổ chức khai giảng năm học 2021-2022. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ khai giảng năm nay được truyền hình trực tiếp đến học sinh và giáo viên trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại Lễ khai giảng (Ảnh: P.H)

Dự buổi lễ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười cùng lãnh đạo, đại diện lãnh đạo Sở, ngành tỉnh; Thành ủy, UBND TP. Bến Tre.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nhấn mạnh, với mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giáo viên, học sinh theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, học sinh phải được tiếp cận, tham gia học tập theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và phương án của tỉnh; toàn ngành GD&ĐT hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm học trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường.

Bước vào năm học mới, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc giảng dạy của giáo viên và việc học tập của học sinh sẽ gặp không ít khó khăn, thử thách. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, đồng chí Lê Đức Thọ đề nghị ngành GD&ĐT tỉnh triển khai tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022 phù hợp với diễn biến của dịch, vừa bảo đảm an toàn, sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh; vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo quy định; đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để chủ động xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó dịch COVID-19. 

Đồng chí Lê Đức Thọ đánh hồi trống khai trường, khai giảng năm học 2021-2022  (Ảnh: P.H)

Bên cạnh đó, ngành GD&ĐT phải chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án tổ chức dạy học linh hoạt; chuẩn bị kỹ các điều kiện, phương tiện, kỹ năng trong việc dạy, học trực tuyến; bảo đảm cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh; tích cực phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan vận động ủng hộ trang bị máy tính, điện thoại thông minh giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn học trực tuyến; tạo mọi điều kiện để học sinh được đến trường; đẩy mạnh chuyển đổi số trong GD&ĐT, gắn với đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy và học....

Bí thư Tỉnh ủy mong các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, tiếp cận các mô hình phát triển, ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng giáo dục. Các em học sinh cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong thi đua học tập để đạt kết quả cao nhất, thường xuyên trao dồi, rèn luyện, học tập, phát huy tính chủ động, ý thức tự học, tư duy sáng tạo; luôn khắc ghi lời dạy, niềm tin sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Non song Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em."

“Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp và khó lường, chúng ta chỉ có thể đoàn kết hơn nữa, đồng sức, đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực vượt qua khó khăn. Nhà trường, gia đình và xã hội đẩy mạnh sự phối hợp, quyết tâm cùng nhau hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới. Ngoài sự nỗ lực, quyết tâm của ngành giáo dục, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội đồng giáo dục các cấp, Ban đại diện cha mẹ học sinh phải quan tâm hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT trong triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022”, đồng chí Lê Đức Thọ nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ chúc các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ công chức, người lao động ngành giáo dục tỉnh nhà, các em học sinh, cùng gia đình, mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc. 

Đồng chí Lê Đức Thọ trao học bổng cho các học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn  (Ảnh: P.H)

Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, Lê Đức Thọ đã đánh hồi trống khai trường, khai giảng năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục tỉnh Bến Tre./.

P.V

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực