Ngành Giáo dục tỉnh Hòa Bình thi đua “Dạy tốt - Học tốt - Quản lý tốt”

Thứ tư, 08/09/2021 11:24
(ĐCSVN) - Vượt lên những khó khăn của một tỉnh miền núi, những năm qua, phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt - Quản lý tốt” đã được ngành Giáo dục tỉnh Hòa Bình tổ chức thường xuyên, có hiệu quả. Qua đó, vừa góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, vừa góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa của công tác thi đua nói chung và phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt - Quản lý tốt”, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Giáo dục tỉnh Hòa Bình đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả. Bám sát đặc điểm địa bàn miền núi, Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các lực lượng có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực phục vụ cho hoạt động giáo dục.

Đặc biệt, trước những khó khăn do dịch COVID-19, thầy, cô giáo và học sinh, sinh viên toàn tỉnh đã thực hiện tốt mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt - Quản lý tốt”, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Quy mô, mạng lưới trường, lớp tiếp tục được củng cố phát triển, kết quả phổ cập giáo dục các cấp học được duy trì. Chất lượng giáo dục toàn diện có chuyển biến tích cực.

Cùng với đó, toàn ngành cũng tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn, chất lượng giáo dục vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục...

 Các em học sinh nghiên cứu tài liệu tại thư viện Trường Tiểu học & Trung học cơ sở xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu (Ảnh: DL).

Đến thăm Trường Tiểu học & Trung học cơ sở xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu (Hòa Bình) chúng tôi thực sự ấn tượng bởi vẻ khang trang của ngôi trường. Nhờ đẩy mạnh thi đua, nhiều năm liên tục, Trường đã trở thành đơn vị tiêu biểu của ngành Giáo dục địa phương. Theo thầy giáo Dương Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Tiểu học & Trung học cơ sở xã Tòng Đậu, việc thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt - Quản lý tốt” đã góp phần quan trọng tạo lên những kết quả chung của Nhà trường trong công tác giáo dục, đào tạo. Mỗi thầy, cô giáo đều nỗ lực khắc phục khó khăn, động viên các em đến trường với tỷ lệ cao nhất.

Được biết, điểm nổi bật của ngành Giáo dục tỉnh Hòa Bình đó là phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt - Quản lý tốt” đã được thực hiện gắn nhiều cuộc vận động ở tất cả các đơn vị, trường học, như: Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, Cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Từ đó, đã từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các lực lượng có liên quan đối với công tác giáo dục đào tạo.

 Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình trao tặng Danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho 05 cá nhân. (Ảnh: LH).

Đặc biệt, trên cơ sở điều kiện cụ thể của địa phương, tỉnh Hòa Bình cũng đã quan tâm, ưu tiên, hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất (công trình vệ sinh, nguồn nước sạch, phòng học tin học và máy tính, phòng ở, bếp nấu, nhà ăn) cho các nhà trường phổ thông bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú; bổ sung nguồn kinh phí cho các cơ sở giáo dục phổ thông, đảm bảo mua sắm trang thiết bị dạy học cho các nhà trường theo lộ trình triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đầu tư công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các cấp... Theo đó, trong năm học 2020 - 2021 vừa qua, tỉnh Hòa Bình đã huy động 61.302/84.299 trẻ trong độ tuổi đến trường, đạt 72,7%; 100% trẻ được học chương trình giáo dục mầm non và tỷ lệ trẻ hoàn thành đạt 100%. Tập trung thực hiện các giải pháp bâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, góp phần đưa chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, nhất là trong điều kiện diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,92%, tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,78%, tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 97,06% (tăng 1,91%). Kết quả thực hiện các mục tiêu xây dựng xã hội học tập đều đạt và vượt kế hoạch. Trong năm học 2020 - 2021, Hòa Bình có 05 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước đã phong tặng Danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”.

Theo đồng chí, Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, ngành Giáo dục toàn tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt - Quản lý tốt”; phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục; đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục...

Có thể thấy, việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt - Quản lý tốt” đã giúp ngành Giáo dục tỉnh Hòa Bình phát tốt sức mạnh tổng hợp để khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả tích cực từ phong trào này không chỉ là góp phần nâng cao chất lượng dạy, học và khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giáo dục, mà còn là cơ sở để Hòa Bình nâng cao trình độ dân trí, tạo điền đề cho sự phát triển mọi mặt của địa phương./.

Nguyễn Thị Phượng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực