Hà Giang sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh

Thứ năm, 11/11/2021 10:56
(ĐCSVN) - Căn cứ tình hình thực tế và diễn biến của dịch COVID-19, Hà Giang sẽ chủ động, linh hoạt trong cách thức chuẩn bị và tổ chức những hoạt động kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh (20/8/1891 - 20/8/2021) và 30 năm tái lập tỉnh (1/10/1991 - 1/10/2021), 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang, dự kiến diễn ra vào ngày 26-27/11 tới đây.

Với chủ đề "Hoa của đá", chương trình Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ VII năm 2021 sẽ được công chiếu vào 20h ngày 27/11/2021 trên kênh truyền hình trung ương, địa phương, fanpage Facebook Thông tin Hà Giang và trên nền tảng số của Tập đoàn FPT (Ảnh: Chu Việt Bắc)

UBND tỉnh Hà Giang cho biết, ngày 26/11 sẽ diễn ra Hội thảo khoa học 130 năm thành lập tỉnh (20/8/1891 - 20/8/2021), 30 năm tái lập tỉnh (1/10/1991 - 1/10/2021) và 60 năm thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn (26/3/1963 - 26/3/2021); tổng kết Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Ngày 27/11, Lễ mít tinh kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh, 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 3 cấp tỉnh, huyện, xã và phát trên các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, Youtube và các kênh của Đài PT-TH tỉnh nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trước, trong và sau Lễ kỷ niệm cũng sẽ diễn ra một số hoạt động khác như: Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên; triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội của tỉnh sau 130 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Giảng và 60 năm Hà Giang thực hiện 8 lời căn dặn của Người; trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa du lịch, sản phẩm đặc trưng tỉnh Hà Giang và Không gian thưởng trà Shan tuyết (Nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát); Hoạt động thể thao; Tổ chức Hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ;...

Một trong những sự kiện thu hút đông đảo du khách thập phương là Lễ hội hoa tam giác mạch. Nhiều năm trở lại đây, hoa tam giác mạch trên Cao nguyên đá Đồng Văn đã trở thành một thương hiệu du lịch của tỉnh Hà Giang. Trải qua 6 mùa, Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ VII năm 2021 sẽ khai mạc vào 20h00 ngày 27/11/2021 trên kênh truyền hình trung ương, địa phương, fanpage Facebook Thông tin Hà Giang và trên nền tảng số của Tập đoàn FPT... Với chủ đề "Hoa của đá", Chương trình sẽ giới thiệu về đất và người Hà Giang vượt khó đi lên xây dựng quê hương đất nước như chính loài hoa của đá gắn với việc giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc; danh lam thắng cảnh, ẩm thực, sản phẩm đặc trưng của Hà Giang, các môn thể thao mạo hiểm...  qua đó tiếp tục quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch của tỉnh Hà Giang đến với du khách trong nước và quốc tế, thu hút khách du lịch đến với Hà Giang để trải nghiệm và khám phá, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đến nay, các phần việc chuẩn bị cho chuỗi sự kiện cơ bản được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. Theo UBND tỉnh Hà Giang, căn cứ tình hình thực tế và diễn biến của dịch COVID-19, Hà Giang sẽ chủ động, linh hoạt trong cách thức chuẩn bị, thực hiện để có thể tổ chức thành công chuỗi sự kiện quan trọng của tỉnh./.

Phương Nghi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực