Thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa tỉnh Hà Giang và châu Văn Sơn ngày càng hiệu quả, thực chất

Thứ ba, 19/03/2024 08:45
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Lãnh đạo hai địa phương tin tưởng, giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Hà Giang và châu Văn Sơn sẽ không ngừng phát triển theo “Phương châm 16 chữ” và “Tinh thần 4 tốt”, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, góp phần làm sâu sắc thêm Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.
 Toàn cảnh buổi Hội đàm. (Ảnh: Duy Tuấn).

Chiều 18/3, tại TP Hà Giang, Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi Hội đàm với Đoàn đại biểu châu Văn Sơn (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) do đồng chí Trần Minh, Bí thư Châu ủy Văn Sơn làm Trưởng đoàn.

Nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm, làm việc tại Hà Giang của đồng chí Trần Minh và các thành viên Đoàn đại biểu châu Văn Sơn, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng khẳng định trong các chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình vào năm 2022 và 2023 hai bên đã ra “Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”. Đây là cột mốc lịch sử, trọng đại đưa quan hệ hai Đảng, hai đất nước bước vào giai đoạn lịch sử mới, trong đó bao gồm các nội dung thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các địa phương biên giới hai nước; là động lực và cơ sở quan trọng để tỉnh Hà Giang và châu Văn Sơn thúc đẩy giao lưu, hợp tác thực chất trong thời gian tới.

 Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang phát biểu tại Hội đàm. (Ảnh: Duy Tuấn). 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá, sau khi ký kết Biên bản Hội đàm năm 2018 đến nay, dù bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 hai bên đã duy trì và phát huy tốt vai trò của cơ chế hội đàm định kỳ giữa Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và Bí thư Châu ủy Văn Sơn; chỉ đạo Chính quyền hai tỉnh/châu triển khai hiệu quả Chương trình hợp tác giữa tỉnh Hà Giang và châu Văn Sơn, giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025. Từ đầu năm 2023 đến nay, giao lưu, hợp tác giữa các ngành, các cấp hai bên trên tất cả các lĩnh vực đã được khôi phục và triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai địa phương.

Nhằm phát huy thành quả hợp tác đã đạt được giữa tỉnh Hà Giang và châu Văn Sơn trong thời gian qua, thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai tỉnh/châu tiếp tục phát triển và đi vào thực chất; Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục quán triệt thực hiện các nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc; tích cực chỉ đạo Chính quyền hai tỉnh/châu rà soát và đẩy mạnh triển khai các nội dung đã thống nhất tại Chương trình hợp tác, làm cơ sở để đánh giá, tổng kết và tiến tới ký Chương trình hợp tác giai đoạn mới.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị châu Văn Sơn quan tâm đề xuất các nội dung giao lưu, hợp tác cụ thể, thực chất với tỉnh Hà Giang để đưa vào trao đổi tại Hội nghị lần thứ 4 giữa các Bí thư Tỉnh ủy và Phiên họp lần thứ 10 Nhóm Công tác liên hợp giữa các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam dự kiến diễn ra trong tháng 4 tới. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế Hội đàm thường niên giữa hai bên; cùng chỉ đạo các cơ quan chức năng tại cửa khẩu áp dụng các biện pháp quản lý linh hoạt để tăng lưu lượng phương tiện và hàng hóa thông quan qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Thiên Bảo;…

Đồng chí Trần Minh, Bí thư Châu ủy Văn Sơn (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) phát biểu tại Hội đàm. (Ảnh: Duy Tuấn). 

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan, đặc biệt là các huyện biên giới tích cực triển khai Thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới giữa 2 tỉnh/châu; mở rộng quy mô và địa bàn hợp tác, đảm bảo quyền và lợi ích thiết thực cho người lao động, đáp ứng nhu cầu về lao động - việc làm tại khu vực biên giới hai bên. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hợp tác du lịch qua biên giới, đặc biệt là các chương trình, tour du lịch trải nghiệm, khám phá mới. Thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác lĩnh vực nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp triển khai các dự án trồng và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp. Thúc đẩy giao lưu, hợp tác lĩnh vực giáo dục - đào tạo; tiếp tục tăng cường hợp tác quản lý biên giới, quán triệt thực hiện nghiêm túc 03 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các thỏa thuận có liên quan;…

Phát biểu tại buổi Hội đàm, Bí thư Châu ủy Văn Sơn Trần Minh nhất trí cao với các nội dung đề xuất giao lưu, hợp tác của Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng. Đồng thời, mong muốn đưa quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh/châu phát triển lên tầm cao mới với 4 nhóm vấn đề: Thúc đẩy giao lưu, hợp tác chính trị; hợp tác phát triển kinh tế - xã hội; hợp tác đảm bảo an ninh biên giới; thúc đẩy giao lưu nhân dân hai bên biên giới. Bí thư Châu ủy Văn Sơn Trần Minh khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai các nội dung hợp tác thực chất, đi vào chiều sâu.

Tại buổi Hội đàm, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và Bí thư Châu ủy Văn Sơn Trần Minh chứng kiến Lễ ký kết các văn bản hợp tác quan trọng giữa doanh nghiệp 2 tỉnh/châu. (Ảnh: Duy Tuấn). 

Lãnh đạo hai bên tin tưởng, với sự nỗ lực chung của cả hai bên, giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh/châu sẽ không ngừng phát triển theo “Phương châm 16 chữ” và “Tinh thần 4 tốt”, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai địa phương, góp phần làm sâu sắc thêm Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược./.

 

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực