Lựa chọn các hoạt động trọng tâm trọng điểm để tiếp tục khẳng định vai trò của Mặt trận

Thứ sáu, 15/04/2022 01:02
(ĐCSVN) - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nêu rõ: “Nửa đầu nhiệm kỳ, vai trò của Mặt trận được khẳng định khi tham gia các hoạt động an sinh xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, thì nửa sau nhiệm kỳ này, khi dịch bệnh được kiểm soát, cần lựa chọn các hoạt động trọng tâm trọng điểm để tiếp tục khẳng định vai trò của Mặt trận”.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương phát biểu kết luận hội nghị.
 

Chiều 14/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố (TP) Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban sơ kết công tác Mặt trận quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2022.

Các đồng chí: Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch HĐND TP dự hội nghị. 

Quý I năm 2022, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào thi đua yêu nước. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân.

Tính từ 01/01/2022 đến 31/3/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch gần 1,3 tỷ đồng tiền mặt và nhiều hàng hóa, vật tư y tế, nhu yếu phẩm… trị giá hàng chục tỷ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tổ chức Hội nghị chuyển giao kinh phí chương trình “Sóng và máy tính cho em” hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 25 quận, huyện thị xã; chuyển giao kinh phí, vật tư y tế, nhu yếu phẩm đến các bệnh viện, lực lượng phòng, chống dịch và người dân khó khăn do dịch bệnh.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phối hợp tổ chức chương trình thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn, lao động nghèo… với tổng số 3.145 suất quà trị giá 2,046 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã và cơ sở đã trích Quỹ “Vì người nghèo”, vận động tặng quà trực tiếp để hỗ trợ tặng 58.758 suất quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn tại các địa phương trên địa bàn TP với tổng số tiền 28,2 tỷ đồng. Tính đến ngày 13/04/2022, Mặt trận TP đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ 26,7 tỷ đồng cho Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”.

 Mặt trận TP Hà Nội đã triển khai các Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2022; Kế hoạch tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022; tổ chức 02 Hội nghị góp ý dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát và phối hợp giám sát việc thực hiện công tác thăm hỏi, tặng quà, công tác an sinh xã hội....

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên đánh giá cao công tác Mặt trận của TP trong thời gian qua, nổi bật là trong công tác phòng, chống dịch. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 4 cơ quan là Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, phối hợp chuẩn bị các kỳ họp HĐND TP mà gần nhất là Kỳ họp thứ 5, HĐND TP khóa XVI; Tham gia xây dựng phản biện xã hội với các dự thảo Nghị quyết sẽ được HĐND TP thông qua tại kỳ họp này, đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND TP;...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đề nghị, trong thời gian tới, với các chỉ tiêu nhiệm kỳ chưa hoàn thành, cần đánh giá, phân tích kỹ các nguyên nhân; Tiếp tục tuyên truyền vận động, lan tỏa các cách làm hay, mô hình tốt để đảm bảo có kết quả thực chất, tránh chạy theo thành tích.

Nhấn mạnh Hà Nội đã trải qua đỉnh dịch, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nêu rõ: “Nửa đầu nhiệm kỳ, vai trò của Mặt trận được khẳng định khi tham gia các hoạt động an sinh xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, thì nửa sau nhiệm kỳ này, khi dịch bệnh được kiểm soát, cần lựa chọn các hoạt động trọng tâm trọng điểm để tiếp tục khẳng định vai trò của Mặt trận”.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên phát biểu tại hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị tăng cường tuyên truyền vận động, nắm chắc tình hình Nhân dân và các vấn đề phát sinh ở cơ sở để chủ động tham mưu và định hướng cho Nhân dân về các vấn đề địa phương đang triển khai, từ đó, giúp dân nắm được, hiểu và ủng hộ chính quyền; Mặt trận các quận, huyện, thị xã quan tâm quản lý, sử dụng công khai minh bạch đúng pháp luật, không để sai sót các quỹ vận động. Ngoài ra, cần quan tâm, củng cố, kiện toàn xây dựng tổ chức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Mặt trận; nâng cao công tác hoạt động của Ban Công tác mặt trận tại các khu dân cư.../.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực