Chiều 2/9, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thanh Trì.
Tại Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thanh Trì, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tham gia cuộc họp trực tuyến với UBND các xã, thị trấn và trực tiếp chỉ đạo, rút kinh nghiệm một số vấn đề liên quan.
Báo cáo của huyện Thanh Trì cho thấy, từ ngày 29/4-1/9, toàn huyện có 321 ca F0 (trong đó ngoài cộng đồng là 54 ca, trong khu cách ly là 159 ca, khu vực phong tỏa 108 ca; 179 ca đã khỏi bệnh và số đang điều trị là 142 ca).
Mặc dù đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện vẫn diễn biến phức tạp. Trong đó, ổ dịch tại khu tập thể X55 tại xã Ngũ Hiệp đã phát sinh nhiều ca F0 sau khi đã đi cách ly, điều trị tập trung... Hiện nay, huyện đang vận hành 6 khu cách ly tập trung với công suất hơn 1.800 giường, sẵn sàng đáp ứng các diễn biến phức tạp của dịch bệnh.
Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, tình hình dịch bệnh tại huyện Thanh Trì đang hết sức phức tạp. Từ ngày 24/8- 2/9, đã phát sinh thêm 48 ca, là một trong những “vùng đỏ” về dịch bệnh của thành phố. Nhấn mạnh nguy cơ lây nhiễm tại khu tập thể X55, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, ổ dịch này có tính chất rất phức tạp với đặc thù địa bàn là các khu tập thể cũ.
Ghi nhận huyện Thanh Trì đã thực hiện việc lập các chốt chặn “cứng” để chia nhỏ các ngõ phố, song Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội vẫn nghiêm khắc phê bình trách nhiệm cá nhân của các cấp ủy, chính quyền xã Ngũ Hiệp, Bí thư Chi bộ khu dân cư X55 khi để dịch bệnh lan rộng trong khu dân cư.
Đồng chí đề nghị huyện Thanh Trì đẩy nhanh việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, cập nhật kịp thời dữ liệu của người dân về vắc xin lên hệ thống dữ liệu điện tử để kiểm soát chặt tỷ lệ tiêm vắc xin trên địa bàn. Cùng với đó phải thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu, ở yên đó”, siết chặt kiểm soát tại các chốt chặn, các đường mòn, lối mở để bảo vệ thành quả giãn cách trong suốt thời gian vừa qua.
Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị huyện Thanh Trì thực hiện ngay việc kéo dài cách ly tập trung với F1 từ 14 ngày lên 21 ngày; sẵn sàng kích hoạt các khu cách ly tập trung và chuyển thành bệnh viện dã chiến khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Với những bệnh nhân F0, sau khi điều trị xong phải theo dõi sức khỏe chặt chẽ khi trở lại cộng đồng, ngăn ngừa nguy cơ tái lây nhiễm…
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện siết chặt việc cấp giấy đi đường, giao cơ quan công an thực hiện để bảo đảm thực hiện đúng quy định của thành phố. Cùng với đó, huyện cần khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại các xã do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban.
Đặc biệt, siết chặt kiểm soát tại các khu phong tỏa, xét nghiệm toàn bộ người dân tại “vùng đỏ”. Đối với “vùng cam”, xét nghiệm 5-7 ngày/lần. Cùng với đó, cần huy động đảng viên, giáo viên, thanh niên tham gia công tác phòng, chống dịch; phân công đảng viên phụ trách các hộ dân để siết chặt kiểm soát tại từng địa bàn dân cư. Công an huyện cần phối hợp lực lượng chức năng siết chặt các cửa ngõ ra - vào huyện, yêu cầu cách ly tập trung với mọi trường hợp trở về từ vùng dịch.
Nhấn mạnh việc thành phố sẽ chia vùng để phòng, chống dịch, áp dụng các biện pháp mạnh để kiểm soát dịch bệnh tại các “vùng đỏ”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị huyện sẵn sàng phương án cung cấp nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác dân vận để nâng cao ý thức của nhân dân trong việc duy trì các “gia đình an toàn”, “ngõ phố an toàn”, “khu dân cư an toàn”…
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến rà soát thông tin “vùng đỏ” trên bản đồ kiểm soát chống dịch COVID-19 xã Ngũ Hiệp.