Báo điện tử ĐCSVN đạt giải A Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Thứ tư, 27/03/2024 21:17
(ĐCSVN) - Hội đồng chấm giải đã lựa chọn 27 tác phẩm xuất sắc để trao giải, trong đó có 3 giải A, 3 giải B, 6 giải C và 15 giải khuyến khích. Tác phẩm Tạo “đường băng” để Hải Dương “cất cánh” của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hiền Hòa, Ngô Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Thị Thương Huyền, Nguyễn Thị Thư (Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam) vinh dự đạt giải A tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”.

Tạo “đường băng” để Hải Dương “cất cánh”

 Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương trao giải A cho các tác giả đoạt giải.

Chiều 27/3, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức buổi gặp mặt, trao Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển” năm 2024; phát động Giải báo chí chuyên đề năm 2025. Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024).

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện Thường trực và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Sơn La, Hà Nội, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định; đại diện gia đình đồng chí Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng...

 Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ trao giải.

Về phía tỉnh Hải Dương có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh Hải Dương.

Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển” có tổng số 370 bài dự thi của 131 tác giả, nhóm tác giả thuộc 29 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Qua vòng sơ loại, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 174 tác phẩm (43 tác phẩm dài kỳ) để chấm giải. Trong đó có 25 tác phẩm báo in, 57 tác phẩm báo hình, 89 tác phẩm báo điện tử và 3 tác phẩm báo nói.

Các đại biểu tham dự gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển" .

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, các tác phẩm tham dự giải có chất lượng cao. Nhiều tác phẩm bám sát chủ đề, có tính phát hiện, đã tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm, chiến lược phát triển của tỉnh Hải Dương; các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; thông tin nhiều mặt trên các lĩnh vực, góp phần quảng bá hình ảnh Hải Dương để tỉnh ngày càng phát triển, từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương.

Với tinh thần công tâm, khách quan và trách nhiệm, Hội đồng chấm giải đã lựa chọn 27 tác phẩm xuất sắc để trao giải, trong đó có 3 giải A, 3 giải B, 6 giải C và 15 giải khuyến khích; không có giải đặc biệt. Tác phẩm Tạo “đường băng” để Hải Dương “cất cánh” của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hiền Hòa, Ngô Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Thị Thương Huyền, Nguyễn Thị Thư (Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam) vinh dự đạt giải A tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”.

 Các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao giải B cho các tác giả.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong những năm qua.

Đồng thời nhấn mạnh, thời gian qua Hải Dương mặc dù có lúc gặp nhiều khó khăn, trở ngại và thách thức, song với sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước, sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được kết quả khá toàn diện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Những thành tích tỉnh Hải Dương đạt được trong những năm qua, đặc biệt là năm 2023, có phần đóng góp rất lớn từ sự ủng hộ, cổ vũ, động viên nhiệt tình và trách nhiệm của các cơ báo chí, truyền thông trong và ngoài tỉnh.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, các cơ quan báo chí, truyền thông đã thông tin kịp thời, sâu rộng, có chất lượng, hình thức thể hiện đa dạng phong phú, theo đúng chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Hải Dương, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những nhiệm vụ lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang triển khai thực hiện trên các lĩnh vực, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Các đồng chí: Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao giải C cho các tác giả. 

Trước yêu cầu phát triển của tỉnh và để hình ảnh đất và người Hải Dương đẹp, hấp dẫn trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng cho biết, lãnh đạo tỉnh đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo với tinh thần nỗ lực cao nhất vì sự phát triển chung của tỉnh, vì sự ấm no của nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục phát huy vai trò báo chí cách mạng Việt Nam, luôn đồng hành, kịp thời phản ánh, khách quan, trung thực, có tính thời sự cao, thể hiện rõ vai trò là kênh thông tin, diễn đàn tin cậy của nhân dân. Đồng thời, là kênh cung cấp thông tin, đối thoại nhiều chiều phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh.

Qua đó, để hình ảnh khát vọng phát triển tỉnh Hải Dương tiếp tục được lan tỏa, là nguồn năng lượng tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và tiến tới chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

3 tác phẩm đoạt giải A gồm: Ký sự những dòng sông: Sông Thái Bình của nhóm tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Đức Hoàn (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương); Làm gì để thực hiện tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã? của nhóm tác giả Trương Thị Xẻ, Hoàng Văn Biên, Nguyễn Thị Thảo, Vũ Văn Đạt, Phạm Thị Tuyết (Báo Hải Dương); Tạo “đường băng” để Hải Dương “cất cánh” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hiền Hòa, Ngô Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Thị Thương Huyền, Nguyễn Thị Thư (Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam).

3 tác phẩm đoạt giải B gồm: Loạt 3 bài: Làn sóng di cư mới (Báo Hải Dương); Nông nghiệp tuần hoàn: Hướng đi mới và bền vững (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương); Ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp bền vững tại Hải Dương (VOV Đông Bắc).

6 tác phẩm đoạt giải C gồm: Loạt bài Tiềm năng mở của các khu công nghiệp ở Hải Dương (Báo Hải Dương); Loạt bài dài kỳ: Đưa vải thiều Thanh Hà chinh phục thị trường quốc tế (Báo Công thương); Để Hải Dương phát triển xứng tầm (Báo Tri thức và Cuộc sống); Hải Dương đẩy mạnh khai thác tiềm năng du lịch nông nghiệp, nông thôn (Tạp chí MEKONG-ASEAN); loạt 4 bài về phương án bảo vệ thi công dự án công trình đường dây 220kV Nhiệt điện Hải Dương-Trạm 500kV Phố Nối, cũng như thực hiện chính sách đối với người dân nằm trong vùng ảnh hưởng (Báo Thanh Niên); Hành trình vải thiều Hải Dương vươn xa (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương).

Ngoài ra còn 15 tác phẩm đoạt giải khuyến khích.

 

 

 

 

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực