Dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Thứ hai, 25/07/2022 09:00
(ĐCSVN) - Tối 24/7, tại Đền liệt sĩ huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương), Tỉnh đoàn phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, huyện Tứ Kỳ tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).
 Đ/c Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ

Các đồng chí: Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Tứ Kỳ tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Hải Dương, các sở, ban,ngành, đoàn thể và huyện Tứ Kỳ cùng các vị chức sắc tôn giáo và nhân dân đã dâng những nén hương thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

 Đại biểu tham dự Lễ thắp nến tri ân

Phát biểu tại Lễ tri ân, đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Bí thư Huyện ủy Tứ Kỳ nhấn mạnh, Lễ thắp nến tri ân như một lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về truyền thống yêu nước, về lòng tự hào dân tộc, về trách nhiệm phải học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để xứng đáng với sự hy sinh, mất mát của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước.

Với tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", huyện Tứ Kỳ có 4.167 liệt sĩ; hơn 2.000 thương binh, bệnh binh; 1.042 người nhiễm chất độc hóa học; 481 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thời gian qua, cùng với các phong trào hành động cách mạng, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tứ Kỳ và tuổi trẻ toàn tỉnh hưởng ứng sâu rộng bằng những việc làm thiết thực như: khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí; thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng; chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sĩ, tu sửa, chỉnh trang các bia, nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ, các công trình ghi công, di tích lịch sử cách mạng; tổ chức thắp nến tri ân, gặp mặt, tuyên dương, động viên người có công với cách mạng…

Bí thư Huyện ủy Tứ Kỳ Nguyễn Ngọc Sẫm phát biểu tại lễ dâng hương

 Ngay sau lễ dâng hương, các đoàn viên thanh niên và người dân địa phương đã tham gia thả hoa đăng tại hồ bán nguyệt trong khuôn viên Đền Liệt sĩ huyện Tứ Kỳ để cầu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát./.

 

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực