Hải Dương dâng hương tưởng niệm 1.115 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ

Thứ sáu, 19/08/2022 15:45
(ĐCSVN) - Năm nay, lễ hội truyền thống tưởng niệm 1.115 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ được tổ chức trong 2 ngày từ 19-20/8 (22-23 tháng 7 Âm lịch) với nhiều hoạt động. Phần lễ gồm các nghi thức lễ cáo yết, khai quang tịnh đền, dâng lễ vật, dâng hương… Phần hội tổ chức tuyên truyền lưu động, trò chơi dân gian như kéo co, bóng chuyền hơi, ném bóng vào rổ, ném vòng cổ chai, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao, chương trình giao lưu văn nghệ…
leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dâng hương tưởng niệm 1.115 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ 

Sáng 19/8, tại đền thờ Khúc Thừa Dụ ở thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Ninh Giang tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 1.115 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo một số địa phương trong tỉnh, cán bộ chủ chốt của huyện Ninh Giang, Hội đồng gia tộc họ Khúc và đông đảo cán bộ, nhân dân xã Kiến Quốc.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự buổi lễ

Diễn văn lễ dâng hương khẳng định đây là sự kiện văn hóa lớn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ý thức kế thừa và nêu cao truyền thống yêu nước, tưởng nhớ công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ, người có công khởi dựng nền tự chủ của đất nước, chấm dứt hơn 1.000 năm dân tộc ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ. Nhân lúc nhà Đường suy yếu, ông đã đem quân đánh phủ Tống Bình (Đại La) và tự xưng là Tiết độ sứ, đứng lên cai quản đất nước. Sau khi Khúc Thừa Dụ mất, con trai ông là Khúc Hạo lên nắm quyền, thực hiện nhiều cải cách quan trọng, góp phần ổn định và phát triển đất nước. Lịch sử ghi nhận, Khúc Hạo là nhà cải cách đầu tiên của thời quân chủ Việt Nam. Khúc Hạo mất, con trai Khúc Thừa Mỹ lên thay. Do giặc Nam Hán mạnh nên Khúc Thừa Mỹ bị thất thủ.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo UBND huyện Ninh Giang đọc diễn văn lễ dâng hương tưởng niệm 1.115 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ 

Đền thờ Khúc Thừa Dụ được khởi công xây dựng từ năm 2004 và khánh thành năm 2009; xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ngày 8/7/2014.

Năm nay, lễ hội truyền thống tưởng niệm 1.115 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ được tổ chức trong 2 ngày từ 19-20/8 (22-23 tháng 7 Âm lịch) với nhiều hoạt động. Phần lễ gồm các nghi thức lễ cáo yết, khai quang tịnh đền, dâng lễ vật, dâng hương… Phần hội tổ chức tuyên truyền lưu động, trò chơi dân gian như kéo co, bóng chuyền hơi, ném bóng vào rổ, ném vòng cổ chai, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao, chương trình giao lưu văn nghệ…

Thành Đạt

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực