Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương kỷ niệm 20 năm thành lập và Đại hội lần thứ IV

Thứ ba, 04/10/2022 15:18
(ĐCSVN) - Trong 2 ngày 3 và 4/10, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (2002-2022) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
leftcenterrightdel
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng DN nữ Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ngành và các DN hội viên.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng khẳng định với tinh thần “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”, cộng đồng DN Hải Dương đã đồng hành cùng tỉnh, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, các ngành sản xuất, kinh doanh của tỉnh hoạt động bình thường trở lại sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Kinh tế có sự phục hồi nhanh và rõ nét.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đánh giá cao tính hiệu quả và sức lan tỏa của các hoạt động do Hiệp hội DN tỉnh triển khai như xây dựng củng cố tổ chức và phát triển hội viên; đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của DN; hỗ trợ phát triển DN, tôn vinh DN, doanh nhân, tham gia xây dựng Đảng. Các hội viên hiệp hội nêu cao tinh thần “lá lành đùm lá rách”, tích cực giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi, các gia đình chính sách. Đặc biệt, trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19, các doanh nhân, DN nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung tay góp sức cùng các cấp chính quyền phòng chống dịch bệnh...

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch VCCI Bùi Trung Nghĩa tặng Bằng khen của VCCI cho các tập thể, cá nhân của hiệp hội. 

Thời gian tới đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đề nghị Hiệp hội DN tỉnh tăng cường tập hợp, duy trì đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của hiệp hội. Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ là cầu nối giữa cộng đồng DN với các cơ quan nhà nước. Chú trọng hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua cung cấp thông tin, tư vấn, đào tạo, kết nối doanh nhân, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, đầu tư theo quy định của pháp luật. Vận động cộng đồng DN chủ động chuyển đổi số để tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh, ứng phó linh hoạt trong tình hình mới. Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự phát triển bền vững và toàn diện của địa phương. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh tăng cường phối hợp, đồng hành cùng Hiệp hội DN tỉnh nhằm phát huy hiệu quả hoạt động hiệp hội và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của DN, doanh nhân.

Tại đại hội, Phó Chủ tịch VCCI Việt Nam Bùi Trung Nghĩa khẳng định phát triển DN là động lực thúc đẩy nền kinh tế, góp phần thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Dịch COVID-19 vừa qua là phép thử cho khả năng chống chịu của các DN trước khó khăn, thử thách, từ đó thôi thúc DN phát triển bền vững. Thời gian qua, dù DN được hưởng lợi từ môi trường đầu tư song những vướng mắc trong cơ chế, chính sách đòi hỏi phải có tổ chức đồng hành, từng bước tháo gỡ, đồng thời củng cố niềm tin, vực dậy tinh thần DN sau thời gian khủng hoảng, suy thoái. Do đó, Hiệp hội DN tỉnh Hải Dương cần phát huy hơn nữa vai trò trung gian, cầu nối để đồng hành cùng DN lớn mạnh, phát triển. VCCI cam kết hỗ trợ, giúp đỡ Hiệp hội DN tỉnh tối đa để xây dựng cộng đồng DN lớn mạnh với năng lực cạnh tranh cao.

Trong ngày làm việc thứ nhất của kỳ họp thứ nhất diễn ra chiều 3/10, đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hiệp hội khoá IV với 45 thành viên. Ban Thường vụ gồm 10 người, có 1 Chủ tịch và 9 Phó Chủ tịch. Bà Lương Thu Hương tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành khoá IV ra mắt đại hội. 

Tại đại hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hiệp hội DN tỉnh vì có nhiều thành tích trong công tác xây dựng và phát triển hiệp hội. 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác hiệp hội được UBND tỉnh tặng Bằng khen. VCCI tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực cho các hoạt động tại địa phương.

Nhân dịp này, Hiệp hội DN tỉnh Hải Dương đã tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (2002-2022) và kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10./.

Thành Chung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực