Hội đồng hương huyện Ninh Giang tại Hà Nội đóng góp thiết thực cho sự phát triển quê hương

Chủ nhật, 10/03/2024 14:48
(ĐCSVN) – Lãnh đạo huyện Ninh Giang mong muốn Hội đồng hương huyện Ninh Giang tại TP Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành và ủng hộ huyện nhà với những hoạt động cụ thể, thiết thực, qua đó đóng góp cho sự phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.
 Ông Vũ Dương Châu,Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương huyện Ninh Giang tại TP Hà Nội báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 của Hội. 

Sáng 10/3, tại Hà Nội, Hội đồng hương huyện Ninh Giang (Hải Dương) tại TP Hà Nội tổ chức Chương trình “Gặp mặt Xuân Giáp Thìn năm 2024”. Tham dự buổi gặp mặt, về phía Hội đồng hương huyện Ninh Giang tại TP Hà Nội có đồng chí Nguyễn Văn Chiền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Lê Truyền, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng hương tỉnh Hải Dương tại TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ…

Về phía lãnh đạo huyện Ninh Giang có đồng chí Nguyễn Gia Bảng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phan Nhật Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành của huyện Ninh Giang.

Hội đồng hương huyện Ninh Giang tại TP Hà Nội tiền thân là Hội những người bạn của thị xã Ninh Giang cũ được thành lập từ năm 1996. Sau 28 năm, tổ chức Hội đã ngày càng phát triển và mở rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên là con em quê hương Ninh Giang đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội. Trong năm 2023, Hội đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về quê hương như: thăm và tặng quà cho các hộ nghèo và người cao tuổi, tham gia Quỹ “Mẹ đỡ đầu” góp phần chăm lo cho trẻ em mồ côi trên địa bàn huyện… Bên cạnh đó, Hội cũng thường xuyên trao đổi, tư vấn cho lãnh đạo huyện và các xã về phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tặng quà người cao tuổi, người nghèo, học sinh nghèo, ủng hộ đóng góp kinh phí xây dựng các di tích, đình chùa, đường giao thông…

Lãnh đạo huyện Ninh Giang tặng hoa chúc mừng Ban Liên lạc Hội đồng hương huyện Ninh Giang TP tại Hà Nội.  

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Gia Bảng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ninh Giang đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2023. Theo đó, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần chủ động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ninh Giang đã triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, trong đó đã hoàn thành và hoàn thành vựợt mức 16/16 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt 20.929 tỷ đồng, vượt 0,4% kế hoạch và tăng 17,5% so với năm 2022. Trong đó, ngành nông nghiệp đạt 3.238 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 8.200 tỷ đồng. Ngành xây dựng đạt trên 5.000 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn huyện 370 tỷ đồng, vượt kế hoạch tỉnh giao. Cùng với phát triển kinh tế, huyện quan tâm phát triển văn hóa - xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,1%. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

 Đại diện Hội đồng hương huyện Ninh Giang tại TP Hà Nội trao biển tượng trưng ủng hộ kinh phí cho chương trình trồng cây xanh đô thị của huyện Ninh Giang.  

Có được những kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ninh Giang còn có đóng góp của những người con quê hương Ninh Giang đang sinh sống, học tập và làm việc trên cả nước trong đó có Thủ đô Hà Nội. Bằng nhiều hình thức khác nhau, Hội đồng hương huyện Ninh Giang tại Hà Nội đã có các hoạt động thiết thực, ý nghĩa cả về vật chất và tinh thần góp phần xây dựng quê hương Ninh Giang ngày càng phát triển.

Nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đồng chí Nguyễn Gia Bảng hy vọng Hội đồng hương Ninh Giang tại Hà Nội nói riêng và bà con quê hương Ninh Giang trên khắp cả nước nói chung sẽ tiếp tục hướng về quê hương, dành cho quê hương những tình cảm và sự quan tâm, giúp đỡ, qua đó góp phần xây dựng huyện Ninh Giang ngày càng giàu đẹp.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Ninh Giang chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng hương huyện Ninh Giang tại TP Hà Nội. 

Cũng tại buổi gặp mặt, thành viên của Hội đồng hương huyện Ninh Giang tại TP Hà Nội là Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng Rồng vàng Minh Ngọc và Công ty cổ phần LICOGI 18 đã trao biển tượng trưng ủng hộ 150 triệu đồng cho chương trình trồng cây xanh đô thị, hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn 2024 của huyện Ninh Giang./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực