Thúc đẩy hợp tác giữa 2 tỉnh Hải Dương-Kagoshima

Thứ tư, 31/08/2022 15:40
(ĐCSVN) - Sáng 31/8, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Kagoshima (Nhật Bản).
leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp, làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Kagoshima.  

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành tiếp, làm việc với đoàn đại biểu.

Ngài Satoshi Mitazono, Hạ nghị sĩ Quốc hội, nguyên Thống đốc vùng Kagoshima cùng lãnh đạo, một số thành viên Hội đồng tỉnh Kagoshima làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định mối quan hệ, hợp tác chặt chẽ giữa 2 tỉnh kết nghĩa Hải Dương-Kagoshima và bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của tỉnh Kagoshima.

Đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa 2 địa phương thời gian qua và hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Hải Dương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định Hải Dương luôn sẵn sàng mở rộng cửa chào đón, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư, kinh doanh.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND và ngài Satoshi Mitazono, Hạ nghị sĩ Quốc hội, nguyên Thống  đốc vùng Kagoshima.  

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng mong muốn ngài Satoshi Mitazono là cầu nối quan trọng để ngày càng có nhiều doanh nghiệp đến đầu tư tại Hải Dương. Tỉnh Kagoshima hỗ trợ Hải Dương phát triển nông nghiệp đa giá trị, tiêu thụ nông sản và đào tạo nguồn nhân lực. Hội đồng tỉnh Kagoshima sẽ có nhiều quyết định để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa 2 địa phương. Hải Dương và Kagoshima sẽ vượt qua những thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra, tiếp tục thúc đẩy hợp tác ngày càng sâu sắc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường giao lưu nhân dân góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Ngài Satoshi Mitazono, Hạ nghị sĩ Quốc hội, nguyên Thống đốc vùng Kagoshima chân thành cám ơn sự đón tiếp trọng thị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và chúc mừng những kết quả phát triển của tỉnh Hải Dương.

leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Đoàn đại biểu tỉnh Kagoshima chụp ảnh lưu niệm.  

Ngài Satoshi Mitazono cam kết sẽ tiếp tục đóng góp sức lực vào mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa 2 tỉnh Hải Dương-Kagoshima và mong muốn 2 tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ hiện thực hóa những nội dung đã ký kết hợp tác vào năm 2019 để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh giữa 2 địa phương, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch. Tỉnh Kagoshima sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho các thực tập sinh Việt Nam, trong đó có Hải Dương làm việc, học tập tại địa phương.

Tỉnh Kagoshima nằm ở phía tây nam của khu vực Kyushu (Nhật Bản), gồm một chuỗi các hòn đảo với đường bờ biển dài hơn 2.643 km, có 8 sân bay và 2 cảng biển chính. Đây cũng là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp sản xuất chất bán dẫn, điện tử, ô tô, nhà máy chế biến thực phẩm nông nghiệp và là nơi sản xuất cá ngừ khô hàng đầu tại Nhật Bản./.

Hoàng Biên - Thành Chung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực