Đẩy mạnh tuyên truyền về hội nhập quốc tế, ASEAN và UNESCO

Đẩy mạnh tuyên truyền về hội nhập quốc tế, ASEAN và UNESCO

(ĐCSVN) - Chiều 25/4, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, ASEAN và UNESCO năm 2024.
“Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” tri ân các anh hùng liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
“Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” tri ân các anh hùng liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
(ĐCSVN) - Đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ thiếu nhi Việt Nam đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong sự...
Điện mừng Ngài Aleksandr Lukashenko được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân toàn Belarus
Điện mừng Ngài Aleksandr Lukashenko được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân toàn Belarus
(ĐCSVN) - Ngày 25/4/2024, nhân dịp Ngài Aleksandr Lukashenko được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân toàn Belarus, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân...
Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng
Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng
(ĐCSVN) - Chiều tối ngày 25/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội nghệ sĩ...
“Tuần lễ Áo dài” tại Bình Dương
“Tuần lễ Áo dài” tại Bình Dương

(ĐCSVN)- Hưởng ứng hoạt động “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương đã phát động “Tuần lễ áo dài” diễn ra từ ngày 2 đến 8/3.

Bảo tồn nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Mông ở Mù Cang Chải
Bảo tồn nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Mông ở Mù Cang Chải

Những năm qua, ngoài vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) còn đẩy mạnh tuyên truyền đồng bào Mông bảo tồn, giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc mình, trong đó có nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Bộ Tài chính chuẩn bị tốt nhất cho đại hội Đảng các cấp
Bộ Tài chính chuẩn bị tốt nhất cho đại hội Đảng các cấp

(ĐCSVN) - Nhằm quán triệt, phổ biến các quy định của Đảng, Đảng ủy Khối về tổ chức đại hội Đảng các cấp và các cấp ủy, chiều ngày 24/2, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025”.

Hà Nội còn 579 đơn vị hành chính cấp xã
Hà Nội còn 579 đơn vị hành chính cấp xã

(ĐCSVN) - Kể từ ngày 1/3/2020, thành phố Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã; 579 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 383 xã, 175 phường và 21 thị trấn.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh tuyển sinh qua facebook, zalo
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh tuyển sinh qua facebook, zalo

(ĐCSVN) - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) yêu cầu các trường nghề thiết lập các chuyên trang về tuyển sinh của các trường trên các trang mạng xã hội (facebook, twitter, viber, zalo, ....) hoặc trên các website của trường để thực hiện công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh online.

Liverpool thắng trận thứ 18 liên tiếp
Liverpool thắng trận thứ 18 liên tiếp

(ĐCSVN) – Mọi mỹ từ không còn đủ để mô tả sức mạnh hủy diệt của Liverpool vào lúc này. Rạng sáng 25/2, Lữ đoàn Đỏ chính thức cán mốc 18 trận thắng liên tiếp trong chuỗi 27 trận bất bại tại giải Ngoại hạng, qua đó gần như chắc chắn vô địch nước Anh mùa giải năm nay.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ
Giá vàng trong nước tăng nhẹ

(ĐCSVN) – Khảo sát tại thị trường vàng trong nước hôm nay cho thấy, dù giá vàng hiện đã giảm mạnh nhưng vẫn ở mức cao so với hồi đầu năm nên lượng khách giao dịch vàng có tăng, nhưng không đến mức đông đúc, đổ xô hay xếp hàng mua vàng như nhiều năm trước đây.

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020
Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020

(ĐCSVN) – Ban Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020 khuyến khích các nghệ sỹ sáng tạo nhiều tác phẩm mới có giá trị về nội dung, nghệ thuật, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần nhân dân, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới công chúng.

Chủ nghĩa cơ hội và cuộc đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cơ hội hiện nay
Chủ nghĩa cơ hội và cuộc đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cơ hội hiện nay

(ĐCSVN) - Chủ nghĩa cơ hội và cuộc đấu tranh phòng chống chủ nghĩa cơ hội hiện nay là yêu cầu khách quan, đòi hỏi phải gắn chặt với phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, góp phần vào thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tỷ giá trung tâm tăng 2 đồng
Tỷ giá trung tâm tăng 2 đồng

Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 25/2 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.245 VND/USD, tăng 2 đồng so với hôm qua.

Sẽ bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
Sẽ bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

(ĐCSVN) – Việc sửa đổi Luật Cư trú nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến công tác quản lý dân cư; bảo đảm tốt hơn nữa tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú.

Vĩnh Phúc nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh thu hút đầu tư
Vĩnh Phúc nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh thu hút đầu tư

(ĐCSVN) - Xác định hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư là chìa khóa quan trọng để tỉnh phát triển; từ khi tái lập đến nay, Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh đã có những hướng đi mang tính đột phá, trở thành “điểm sáng” của cả nước về thu hút đầu tư.

Họa sĩ Vi Kiến Thành giữ chức Cục trưởng Cục Điện ảnh
Họa sĩ Vi Kiến Thành giữ chức Cục trưởng Cục Điện ảnh

(ĐCSVN) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 488/QĐ- BVHTTDL về việc điều động, bổ nhiệm ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Điện ảnh kể từ ngày 1/3/2020.

Tránh bổ nhiệm “thần tốc”, Bộ Nội vụ đề xuất gì
Tránh bổ nhiệm “thần tốc”, Bộ Nội vụ đề xuất gì?

(ĐCSVN) - Để tránh việc bổ nhiệm “thần tốc” và bảo đảm nguyên tắc đánh giá cán bộ, công chức trong 03 năm gần nhất khi xem xét bổ nhiệm, Bộ Nội vụ đề xuất thời gian đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp phải từ 03 năm trở lên.

Công bố 9 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Công bố 9 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(ĐCSVN) - Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa có thông báo về việc công bố 9 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Đồng Nai xuất siêu 730 triệu USD
Đồng Nai xuất siêu 730 triệu USD

(ĐCSVN) - 2 tháng đầu năm 2020, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xuất siêu khoảng 730 triệu USD. Riêng trong tháng 2/2020, các doanh nghiệp xuất siêu ước đạt hơn 400 triệu USD, trong đó xuất khẩu 1,55 tỷ USD và nhập khẩu gần 1,15 tỷ USD…

Vùng đồng bào dân tộc Khmer ngày càng khởi sắc
Vùng đồng bào dân tộc Khmer ngày càng khởi sắc

(ĐCSVN) - Sóc Trăng là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Những năm qua, tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc. Nhờ vậy đến nay, kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc ngày càng phát triển, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt.

Đồng hành cùng các xã vùng khó khăn
Đồng hành cùng các xã vùng khó khăn

(ĐCSVN) - Nêu cao truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, những năm qua, tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt chủ trương hỗ trợ, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn.

Đà Nẵng đón và cách ly 80 người từ Hàn Quốc
Đà Nẵng đón và cách ly 80 người từ Hàn Quốc

(ĐCSVN) – Ngày 24/2, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã đón và thực hiện quy trình cách ly về phòng chống dịch Covid-19 đối với 22 công dân người nước ngoài và 58 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về.

Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu
Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu

(ĐCSVN) - Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của Việt Nam; bày tỏ mong muốn ông Ta-kê-bê và Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt tiếp tục có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả và phong phú hơn nữa vào các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước như phát triển nguồn nhân lực,