Thi tốt nghiệp THPT năm 2010: Ngoại ngữ vẫn là môn thi bắt buộc

Thứ ba, 12/01/2010 15:36

Chiều qua, 11-1, sau cuộc họp bàn về một số điều chỉnh trong kỳ thi và tuyển sinh năm 2010, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã quyết định: Với tinh thần giữ ổn định như mọi năm, môn ngoại ngữ vẫn là một môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010.

Tuy nhiên, có một thay đổi là HS ở những vùng khó khăn dù học đủ hoặc chưa đủ chương trình ngoại ngữ theo quy định của chương trình giáo dục hiện hành thì đều có thể được thi môn thay thế, thay vì quy định trước đây HS chỉ được thi môn thay thế khi học không đủ chương trình ngoại ngữ theo quy định. Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng cho biết sẽ sớm có hướng dẫn cụ thể về việc này với những vùng khó khăn để triển khai, tạo thuận lợi nhất cho HS. Như vậy, thí sinh dự thi tốt nghiệp năm 2010 sẽ phải thi 6 môn, trong đó 3 môn bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ. 3 môn còn lại sẽ được Bộ GD-ĐT công bố vào cuối tháng 3-2010.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực