TP Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập

Thứ hai, 10/08/2020 19:30
(ĐCSVN) - Chiều 10/8, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 công lập năm học 2020-2021 trên địa bàn.

Thời gian để học sinh nộp hồ sơ nhập học từ ngày 12/8 đến 16 giờ 30 ngày 22/8. 

Theo điểm chuẩn được công bố, điểm chuẩn năm nay cao nhất thuộc về trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình với 41 điểm (nguyện vọng 1), 41,5 (nguyện vọng 2) và 42 (nguyện vọng 3). Tiếp theo đó là trường Trung học Thực hành - Đại học Sư phạm với nguyện vọng 1 là 39 điểm, trường THPT Gia Định nguyện vọng 1 là 39 điểm, Trường THPT Trần Phú và trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đều có mức chuẩn nguyện vọng 1 là 38,25...

Thời gian để học sinh nộp hồ sơ nhập học từ ngày 12/8 đến 16 giờ 30 ngày 22/8.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP, năm học 2019-2020, TP Hồ Chí Minh có khoảng 100.000 học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS, tổng số thí sinh dự thi vào lớp 10 vừa qua là 81.751 em. Năm học 2020-2021, các trường THPT công lập tại TP sẽ tuyển 66.520 học sinh vào lớp 10, trong đó 1.645 học sinh vào lớp 10 chuyên.

Trong kỳ thi năm nay, có 49,27% thí sinh đạt điểm dưới 5 điểm môn Tiếng Anh; 48,63% thí sinh đạt điểm dưới 5 điểm môn Toán. Riêng môn Ngữ văn điểm rất cao, chỉ có 5,76% thí sinh bị điểm dưới trung bình.

Cũng theo thống kê, có 408 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán; 118 thí sinh đạt điểm 10 môn Tiếng Anh. Mặc dù môn Ngữ Văn điểm khá cao, tuy nhiên năm nay không có thí sinh nào đạt điểm tối đa môn thi này.

Điểm chuẩn của các trường như sau:

 
 

 

Tin, ảnh: V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực