Bà Rịa- Vũng Tàu khai trương Trung tâm điều hành thông minh

Thứ sáu, 15/04/2022 20:34
(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Trần Văn Tuấn cho biết, việc Trung tâm điều hành thông minh (IOC) đi vào hoạt động sẽ cung cấp cho các cấp chính quyền cái nhìn toàn diện về các hoạt động đang diễn ra trên địa bàn.
 Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khai trương (Ảnh: Báo Bà Rịa- Vũng Tàu)

Chiều 15/04, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu long trọng tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (IOC) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Việc xây dựng Trung tâm Điều hành Đô thị thông minh là 01 trong 12 nhiệm vụ thuộc Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai tại Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 22/3/2021. Ngày 09/6/2021 UBND tỉnh tiếp tục ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về triển khai thử nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh (IOC) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu được VNPT xây dựng dựa trên ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, được thiết kế với khả năng chịu tải cao, sẵn sàng mở rộng quy mô. Đặc biệt, hệ thống trợ lý ảo trong IOC có thể giúp lãnh đạo nắm bắt thông tin nhanh, kịp thời trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Bà Rịa- Vũng Tàu cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai hệ thống trợ lý ảo tích hợp vào ứng dụng di động IOC phục vụ cho lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức trong chỉ đạo điều hành bằng giọng nói. Trung tâm cũng có khả năng bổ sung, điều chỉnh tính năng một cách linh hoạt, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin. Đây là cơ sở quan trọng để hình thành kho dữ liệu lớn của tỉnh qua các thời kỳ.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh (IOC) đã thu thập dữ liệu của 14 sở ban ngành (Công thương, Tài chính, KHĐT, TT&TT, Tài nguyên Môi trường, Y tế, Giáo dục, Du lịch, BQLKCN, …) và công khai hiển thị dữ liệu trên IOC, tạo hệ sinh thái dữ liệu mở tiến tới công khai toàn bộ các ngành trong hệ thống chính quyền tại địa phương hướng tới kho dữ liệu “Đủ, Đúng, Sạch, Sống”.

Việc hoàn thành, đưa Trung tâm vào hoạt động, giúp lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng thu thập, đánh giá và phân tích thông tin bằng công nghệ một cách chính xác, trực quan dựa trên dữ liệu số về hạ tầng, kỹ thuật, giao thông, trật tự đô thị, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục, du lịch, thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân. Qua đó nhằm hỗ trợ các cấp lãnh đạo đưa ra quyết định kịp thời, chính xác, đồng bộ, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, hướng đến xây dựng một chính quyền điện tử và đô thị thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Trung tâm IOC tỉnh hoạt động với 10 phân hệ bao gồm: Y tế; Giáo dục; Giám sát du lịch; Điều hành chỉ tiêu kinh tế- xã hội; Giám sát môi trường; Camera an ninh và giao thông; Giám sát hành chính công; Giám sát mạng xã hội; Giám sát an toàn thông tin và Phản ánh kiến nghị.

 Các đại biểu tham quan (Ảnh: Báo Bà Rịa- Vũng Tàu)

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Trần Văn Tuấn nhận định, việc trung tâm IOC đi vào hoạt động sẽ cung cấp cho các cấp chính quyền cái nhìn toàn diện về các hoạt động đang diễn ra trên địa bàn.

Việc xây dựng trung tâm này là một quá trình lâu dài, gắn liền với quá trình chuyển đổi số và sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo 3 trụ cột chính: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Quá trình này đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm và rất cần sự chung tay, góp sức của các ngành, các cấp, đặc biệt là các doanh nghiệp cùng đồng hành với chính quyền tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị liên quan phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dữ liệu cho các lĩnh vực để phục vụ giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh. Đồng thời, phải tăng cường tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; xây dựng các quy chế vận hành Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ đô thị thông minh./.

 

 

 

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực