Cuộc họp cấp Bộ trưởng Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF)

Thứ năm, 26/09/2024 16:58
(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa tham dự cuộc họp cấp Bộ trưởng các nước tham gia Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF) theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội, ngày 24/9.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân  

Phiên họp được chủ trì bởi bà Gina Marie Raimondo – Bộ trưởng Bộ Thương Mại Hoa Kỳ (DOC). Tham gia phiên họp có sự tham dự của các Bộ trưởng, đại diện của 14 nước thành viên IPEF bao gồm: Australia Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Philippines , Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Hoa Kỳ. Về phía đoàn Việt Nam tham dự bao gồm đại diện của các Bộ, ngành: Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại cuộc họp, các Bộ trưởng đã hoan nghênh những tiến bộ đáng kể mà các nước IPEF đã đạt được sau Hội nghị Bộ trưởng IPEF tại Singapore vào tháng 6 năm 2024. Đặc biệt, các Bộ trưởng đã hoan nghênh việc Hiệp định Trụ cột III về Kinh tế sạch dự kiến có hiệu lực vào ngày 11 tháng 10 năm 2024 tạo cơ hội quan trọng để các nước tiếp tục hợp tác sâu hơn về thương mại – kinh tế và mang lại những lợi ích thiết thực, cụ thể do các Hiệp định này mang lại. Các Bộ trưởng cũng đã thảo luận về định hướng đối với Khuôn khổ IPEF, đưa ra các bước hành động trong thời gian tới.

 Cuộc họp cấp Bộ trưởng Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF)

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm và kết quả mà các nước IPEF đã đạt được, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ, sẵn sàng trao đổi với các nước thành viên IPEF để góp phần xây dựng các nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện phát triển của từng thành viên.

Việt Nam đánh giá cao và hoan nghênh việc các nước đã tiến hành những bước đầu tiên trong việc thực thi Hiệp định Trụ cột II về Sức chống chịu của chuỗi cung ứng bằng cách tổ chức các cuộc họp cơ chế hoạt động của Hiệp định này, hoan nghênh các Chương trình Hợp tác Hoa Kỳ và các nước đề xuất đối với việc thực thi Hiệp định Trụ cột III, các chương trình này sẽ là cơ sở để thực hiện hóa mục tiêu và cam kết đã đưa ra, góp phần quan trọng giúp các nước IPEF nâng cao hiệu quả thực thi và mang lại lợi ích thiết thực. Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục tích tham gia các hoat động có đóng góp thiết thực cùng các nước trong quá trình đưa các Trụ cột đi vào thực thi.

A.N

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực