Hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với logistics xanh

Thứ hai, 09/09/2024 17:00
(ĐCSVN) - Ngành logistics đang phải đối diện với xu hướng xanh hóa và xu hướng này đang mang lại cả những cơ hội và những thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Tọa đàm “Thích ứng logistics xanh - Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp”. 

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, ngày 9/9, tại Hà Nội, Tạp chí Công Thương đã tổ chức Tọa đàm “Thích ứng logistics xanh - Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp”.

Chia sẻ về vấn đề này tại buổi Tọa đàm, bà Trần Thị Thu Hương - Trưởng bộ môn Logistics và chuỗi cung ứng, Trường Đại học Thương mại cho rằng, xanh hóa ngành logistics đang trở thành yêu cầu bắt buộc của các doanh nghiệp trước yêu cầu ngày càng cao của các thị trường, đòi hỏi xanh hóa cả chuỗi cung ứng. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức.

Theo bà Trần Thị Thu Hương, Việt Nam đang có những cam kết rất mạnh mẽ, cả ở cấp độ quốc tế và những chính sách chung và với phát triển ngành logistics xanh. Đặc biệt trong lĩnh vực logistics, tất cả các loại hình đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường hàng không đều đã có chính sách phát triển xanh. Cơ sở hạ tầng về logistics tại Việt Nam cũng đã được cải thiện giúp các doanh nghiệp giảm được chi phí và tiến tới xanh hóa chính hoạt động của mình. Ngoài ra, nhận thức của cộng đồng, của doanh nghiệp, người tiêu dùng cũng đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi và quá trình xanh hóa của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo bà Hương, các doanh nghiệp logistics Việt Nam cũng phải đối diện với nhiều khó khăn. Ở giai đoạn đầu xanh hóa đòi hỏi các doanh nghiệp đầu tư tốn kém về mặt chi phí. Thực tế, đa phần doanh nghiệp logistis Việt Nam là các doanh nghiệp nhỏ và vừa nên đây là một áp lực đối với doanh nghiệp khi phải đưa ra các quyết định liên quan đến đầu tư để trở nên xanh hơn. Khả năng chuyển đổi từ đường bộ sang vận chuyển bằng các hình thức có mức phát thải thấp hơn như đường thủy nội địa, đường sắt hạn chế.

Về phía doanh nghiệp, ông Mai Trần Thuật - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Logistics dược phẩm Đông Á cho hay, doanh nghiệp phải chủ động chuyển đổi xanh bằng việc thực hiện các giải pháp trong các khâu hoạt động, làm việc với đối tác vận chuyển để chuyển đổi xe điện nhằm giảm CO2, chuyển đổi nguồn điện áp mái cho nhà kho quy mô 20.000m2... Đây là những khó khăn và thuận lợi của doanh nghiệp khi làm những dịch vụ logistics xanh.

Bà Đặng Hồng Nhung, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cũng cho biết, Bộ đang đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương nhằm ghi nhận và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời tham mưu lãnh đạo Chính phủ để có chiến lược thu hút đầu tư phát triển dịch vụ logistics gắn với logistics xanh và phát triển bền vững.

Hiện nay, các chính sách ưu đãi của Chính phủ tập trung vào việc khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi sang các phương tiện có lượng phát thải thấp, xe điện. Cụ thể, Chính phủ miễn lệ phí trước bạ trong 3 năm đầu tiên cho xe tải điện vận hành bằng pin và giảm 50% lệ phí trước bạ trong hai năm tiếp theo.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng có những dự án hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình chuyển đổi tiết kiệm điện năng. Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035 và tầm nhìn đến 2045, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới phát triển logistics xanh.

Tin, ảnh: Kim Dung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực