Học bổng tập huấn Thực hành canh tác sinh thái và bảo vệ rừng

Thứ hai, 14/12/2020 14:23
(ĐCSVN) - Cộng đồng vườn rừng giun đất dành 5 suất tài trợ 100% chi phí học và ăn ở tại thời gian tập huấn - trị giá 2.800.000 đồng/người) và 5 suất học bổng bán phần (tài trợ 30 - 50 - 70%) về chương trình học bổng tập huấn Thực hành canh tác sinh thái và bảo vệ rừng.

Theo đó, chương trình dành cho các bạn canh tác sinh thái và các bạn quan tâm hướng đến mục tiêu thực hành canh tác sinh thái, da dạng loài.

Triển khai trồng rừng mới vì lá phổi xanh của trái đất (Ảnh: PV)

Chương trình học tập trung vào thực hành (70% thực hành – 30% lí thuyết) tại mô hình nông nghiệp sinh thái Tami Farm, với đội ngũ hướng dẫn đến từ các vườn canh tác sinh thái ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kon Tum trong mạng lưới nông dân nòng cốt từ Viện phát triển Doanh nhân cộng đồng (CENDI) và Hepa Eco Farming School với kinh nghiệm thực hành nhiều năm trong nông nghiệp sinh thái và trồng cây lâm nghiệp, bảo tồn rừng.

Tại đây, các đại biểu và học viên sẽ cùng thảo luận, chia sẻ cởi mở và đa chiều về việc trồng cây, về khu vườn của chính các bạn, về rừng, bảo vệ rừng. Thời gian từ ngày 18-20/12/2020 tại vườn thực hành canh tác sinh thái Tami Farm Bình Thuận.

Chủ đề tập trung vào: Lát cắt sinh thái; Quy trình quản trị nguồn năng lượng mặt trời, nước, gió; Mô hình vườn rừng, đa dạng loài; Quản lí chất thải – nước thải tại vườn và xử lí rác thải bằng vòng tròn chuối; Trồng cây, bảo vệ rừng & tạo hố trồng cây, ươm cây lâm nghiệp.

Ban tổ chức thông tin thêm, chương trình được hỗ trợ một phần bởi Viện phát triển doanh nhân cộng đồng (CENDI). Đối tượng được cấp học bổng (toàn phần hoặc bán phần) là vườn thực hành canh tác sinh thái. Ưu tiên cho: nữ nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, hoặc vườn có hoàn cảnh khó khăn.

HNV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực