Liên chi hội Lữ hành Việt Nam có tân Chủ tịch

Thứ sáu, 09/12/2022 13:55
(ĐCSVN) - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Cao Trí Dũng vừa được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Liên chi hội Lữ hành Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Chiều 8/12/2022, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên chi hội Lữ hành Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2022-2027) đã diễn ra tại Đà Nẵng. Ông Cao Trí Dũng, nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Liên chi hội Lữ hành Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng thời, Ban Chấp hành gồm 50 người cũng đã được bầu ra và Thường trực Ban Chấp hành gồm 5 người, trong đó: Ông Cao Trí Dũng giữ chức Chủ tịch; ông Phùng Quang Thắng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực; ông Võ Anh Tài và ông Diệp Kim Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch; ông Phạm Mạnh Cương giữ vị trí Tổng Thư ký.

BCH nhiệm kỳ mới ra mắt. (Ảnh: Văn Phong) 

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình đánh giá cao kết quả hoạt động và những thành tựu mà Liên chi hội Lữ hành Việt Nam đã đạt được từ khi thành lập đến nay và trong nhiệm kỳ II (2016-2022).

Theo đó, Liên chi hội Lữ hành Việt Nam đã luôn cố gắng, nỗ lực trong công tác phát triển hội viên; hoàn thiện, phát triển bộ máy của tổ chức hội từ Trung ương đến các địa phương, tổ chức thành công nhiều sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch trong đó, tiêu biểu là 13 kỳ Hội chợ du lịch quốc tế VITM, nhiều diễn đàn, hội nghị lữ hành mang tầm quốc gia; chỉ đạo, hướng dẫn các Chi hội lữ hành, các doanh nghiệp nghiên cứu, xây dựng sản phẩm du lịch mới, đặc biệt hướng tới phát triển du lịch Xanh, du lịch cộng đồng, mang lại công ăn việc làm cho người lao động tại các địa phương, vùng sâu, vùng xa.

Ông Vũ Thế Bình cũng bày tỏ mong muốn Liên chi hội Lữ hành nhiệm kỳ 2022-2027, tiếp tục sát cánh cùng các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; có ý kiến tích cực xây dựng các cơ chế, chính sách cũng như thể hiện vai trò của tổ chức xã hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; chủ động phối hợp địa phương thành lập các chi hội lữ hành, hỗ trợ các doanh nghiệp phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong quá trình xây dựng và tổ chức các chương trình du lịch theo hướng phát triển du lịch xanh, bền vững, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/BCT của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên chi hội Lữ hành Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2022-2027) là sự kiện mở đầu Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Đà Nẵng 2022 diễn ra chính thức từ ngày 9 đến 11/12.

H.T

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực