Ngăn chặn, xử lý nghiêm nhập lậu động vật, sản phẩm động vật nhập lậu

Thứ năm, 11/01/2024 16:49
(ĐCSVN) - Nhằm chủ động kiểm soát chặt chẽ, phát hiện kịp thời các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới, góp phần ngăn chặn triệt để, chấm dứt tình trạng nhập lậu mặt hàng này và kiểm soát tốt dịch bệnh động vật trong thời gian tới, nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.
 Ảnh minh họa (Ảnh: TL)

Trong đó, tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 06/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.

Bên cạnh đó, chủ động thu thập, trao đổi thông tin nghiệp vụ hải quan; nắm vững diễn biến tình hình tại địa bàn quản lý; tăng cường giám sát, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển, đường hàng không và các khu vực thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan; kịp thời ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ và xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới theo quy định của pháp luật.

Tổng  cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị trong quá trình thu thập thông tin, phân tích đánh giá tình hình, kịp thời nhận diện rủi ro về tuyến đường, mặt hàng, đối tượng và những phương thức thủ đoạn mới; gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Điều tra chống buôn lậu) để triển khai cảnh báo trong toàn Ngành.

Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như công an, biên phòng, kiểm lâm... trong công tác chia sẻ thông tin, tuần tra kiểm soát và phát hiện, bắt giữ, xử lý vi phạm.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan truyền hình, báo chí và chính quyền địa phương tuyên truyền về tác hại của việc nhập lậu, nguy cơ xâm nhiễm các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mất an toàn thực phẩm do vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật từ nước ngoài vào Việt Nam…

Tổng cục Hải quan cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn kịp thời và hiệu quả tình trạng nhập lậu động vật, sản phẩm động vật, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, buôn bán gia cầm, lợn và các sản phẩm động vật nhập lậu. Đồng thời, tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật và đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần duy trì tốc độ của ngành chăn nuôi, đảm bảo nguồn cung thực phẩm trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu.

Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật cũng như dịch bệnh động vật hiện vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp tại một số địa phương; gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi, sản xuất trong nước, tác động tiêu cực đến không chỉ nguồn cung và an toàn thực phẩm, mà còn cả tình hình an ninh, trật tự xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Trước tình hình đó, ngày 06/12/2023, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng hải quan, tăng cường ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.

M.P

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực