Tín hiệu lạc quan từ du lịch tàu biển quốc tế

Thứ hai, 04/03/2024 08:12
(ĐCSVN) – Từ đầu năm 2024 đến nay, liên tiếp có những tàu du lịch đưa hàng nghìn khách du lịch tới Việt Nam, mang đến những tín hiệu lạc quan cho ngành Du lịch.

Từ đầu năm 2024, thị trường khách tàu biển đã khởi sắc với một loạt tàu du lịch chở theo hàng ngàn du khách quốc tế cập cảng tại Nha Trang, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ninh, Huế.

Tại Quảng Ninh, đầu năm 2024, tàu biển quốc tế liên tục đưa hàng nghìn khách tham quan tới Hạ Long (Quảng Ninh) như: Dream Cruise, du thuyền Celebrity Solstice (thuộc hãng Celebrity Cruises) đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh).

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón chuyến tàu biển đầu tiên năm Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Báo Quảng Ninh) 

Trong tháng 1/2024, đã có 13 tàu biển đăng ký cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long mang theo gần 20.000 du khách châu Âu, Mỹ và Trung Quốc. Ngày 13/2, du thuyền Zhao Shang Yi Dun chở 600 du khách đến từ Trung Quốc đã cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Đây cũng là chuyến tàu biển du lịch quốc tế đầu tiên đến Quảng Ninh trong năm mới Giáp Thìn 2024.

Trong năm 2024, dự kiến sẽ có khoảng 60 siêu du thuyền đăng ký cập cảng với 80.000 khách. Các siêu du thuyền này thuộc nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Mein Schiff 6 và 5, Celebrity Solstice, Noordam, MSC Splendida, Westerdam… sẽ mang đến nguồn khách du lịch quốc tế mới cho Quảng Ninh và Việt Nam khi mùa du lịch nội địa bắt đầu giảm nhiệt.

Tháng 2/2024, Phú Quốc liên tiếp đón các tàu biển du lịch, siêu du thuyền chở nhiều khách hạng sang đến tham quan, vui chơi, mua sắm tại đảo ngọc. Ngày 2/2, Phú Quốc đón tàu du lịch 5 sao Costa Serena chở khoảng 1.100 du khách quốc tế đến tham quan đảo ngọc. Lần này, du khách tham quan các điểm vui chơi nổi tiếng ở Phú Quốc như cáp treo Hòn Thơm, cầu Hôn, Bãi Sao, chùa Hộ Quốc, khu Grand World Phú Quốc, Vinpearl Safari Phú Quốc và mua sắm đặc sản, quà lưu niệm, thưởng thức hải sản Phú Quốc...

Sau đó 1 tuần, ngày 9/2, Phú Quốc đón tàu du lịch Aida Bella chở  gần 2.000 du khách châu Âu đúng vào 30 tết với hơn 90% là du khách Đức. Du khách tham quan Vườn quốc gia Phú Quốc; đi cáp treo Hòn Thơm; khám phá các bãi biển và đảo nhỏ gần bờ; lặn biển, câu cá, chèo thuyền kayak; thưởng thức các món đặc sản địa phương; thăm làng nghề truyền thống; mua sắm…

Sáng 22/2, siêu du thuyền Le Jacques Cartier (quốc tịch Pháp) chở 150 du khách hạng siêu sang các nước Pháp, Mỹ, Anh… đến Phú Quốc. Đoàn du khách tham quan, khám phá, thưởng thức đặc sản của làng chài Hàm Ninh; tham quan Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc, chùa Hộ Quốc… trước khi lên tàu lại vào chiều cùng ngày.

Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang Bùi Quốc Thái cho biết, đầu năm 2024, Phú Quốc liên tiếp đón tàu du lịch, đưa hàng ngàn khách quốc tế đến tham quan, du lịch tại thành phố biển xinh đẹp này. Đây là tín hiệu vui, khởi đầu tích cực cho du lịch Phú Quốc nói riêng và du lịch tỉnh Kiên Giang nói chung. Thời gian tới, Kiên Giang cũng sẽ tăng cường hơn nữa xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Phú Quốc đến với du khách trong và ngoài nước.

Từ đầu năm 2024 đến nay, vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) đã đón 10 lượt tàu du lịch biển vào vịnh để đưa hơn 20.750 du khách lên bờ tham quan thành phố biển này. Các doanh nghiệp kinh doanh tour và các đơn vị của ngành du lịch Khánh Hòa đã thiết kế nhiều tour, chương trình tham quan để phục vụ du khách.

Tiêu biểu có chương trình tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như Tháp Bà Ponagar, Hòn Chồng, chùa Long Sơn, làng nghề Trường Sơn, chợ Đầm; tour đưa du khách tham quan với lộ trình ghé thăm lò sản xuất bánh ướt; mục sở thị cảnh trâu bò cày ruộng lúa; tham quan nhà dân vùng nông thôn, thưởng thức trái cây vùng nhiệt đới; thăm đình Phú Vinh, làng dệt chiếu chùa Lộc Thọ, chợ Xóm Mới…

Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, dự kiến sẽ có khoảng 43 lượt tàu biển quốc tế chọn vịnh Nha Trang làm điểm neo lại để đưa du khách lên bờ tham quan, thưởng ngoạn thành phố Nha Trang. Đây đều những tàu du lịch biển đẳng cấp, sang trọng, phần lớn mang quốc tịch Bahamas, Malta, Marshall Island, Ukraine, Pháp, Italia… Trong đó có nhiều tàu khá lớn, phục vụ hàng nghìn du khách cùng lúc, như tàu Spectrum Of The Seas dài 347m, tàu Quantum Of The Seas dài trên 340m và cùng có sức chứa 4.000 du khách…

Việc liên tiếp có những tàu du lịch đưa hàng nghìn khách du lịch tới Việt Nam đã mang đến những tín hiệu lạc quan cho ngành Du lịch Việt Nam. Với dòng khách hạng sang, thời gian lưu trú và trải nghiệm dài ngày, du lịch tàu biển đang được xem là “mỏ vàng” thúc đẩy sự phát triển của ngành Du lịch nước ta.

Khảo sát Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) cho thấy, du lịch tàu biển có giá trị doanh thu cao hơn 40% so với du lịch bằng đường hàng không hay đường bộ. Đây cũng là lý do khiến du lịch tàu biển được các nước phát triển trên thế giới ưa chuộng, khai thác triệt để.

Việt Nam có rất nhiều lợi thế để thu hút khách du lịch tàu biển, bởi vị trí địa lý thuận lợi trên tuyến giao thông hàng hải của khu vực. Ngoài ra Việt Nam còn sở hữu đường bờ biển dài 3.260km, với hơn 4.000 hòn đảo cùng nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, di tích văn hóa lịch sử lâu đời.

Những khu du lịch biển nổi tiếng của Việt Nam như Hạ Long - Cát Bà, Sơn Trà - Hội An, Nha Trang - Cam Ranh, Phan Thiết - Mũi Né, Phú Quốc… đều có khả năng cạnh tranh với các khu du lịch biển trong khu vực và châu Á để thu hút du khách tàu biển.

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 xác định, du lịch biển đảo là ưu tiên số một. Chính phủ cũng rất quan tâm đến việc phát triển kinh tế biển nói chung thông qua Nghị quyết số 36-NQ/TƯ ngày 22-10-2018 về phát triển kinh tế biển. Theo Tiến sỹ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch (Cục Du lịch Việt Nam), du lịch biển trong thời gian qua phát triển nhanh, trở thành một trong những loại hình phát triển mạnh nhất, góp phần thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển và nâng tầm thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Anh Tuấn cũng chỉ ra những mặt hạn chế còn tồn tại khiến du lịch tàu biển chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, đó là, thủ tục visa thiếu linh hoạt đối với loại hình này; cơ sở hạ tầng về cảng đón chưa hiện đại, chưa đáp ứng được những tàu lớn cập cảng.

Để phát triển du lịch tàu biển, các chuyên gia cho rằng, mỗi địa phương cần đánh giá những điểm đến mới, có tiềm năng phát triển du lịch, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng cảng biển, điểm tham quan… phục vụ du khách. Đặc biệt Nhà nước cần chú trọng công tác phát triển du lịch gắn liền với bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, vệ sinh môi trường. Đồng thời khuyến khích địa phương tăng cường liên kết vùng, qua đó góp phần đa dạng tour du lịch biển, đảo mới, phù hợp với thị hiếu của khách./.

 

H.Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực