Đà Nẵng: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2010 từ 12-13%

Thứ ba, 05/01/2010 15:34

(ĐCSVN) - Theo báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng, năm 2009, mặc dù gặp nhiều khó khăn do chịu sự tác động mạnh mẽ của suy thoái kinh tế trong nước và thế giới, song các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế của thành phố đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Báo cáo cho biết: Tổng sản phẩm xã hội năm 2009 ước tăng 11,2%; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 11,3 nghìn tỷ đồng (tăng 10,1% so với 2008); giá trị dịch vụ ước đạt hơn 8,3 nghìn tỷ đồng (tăng 15,3%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt hơn 21,5 nghìn tỷ đồng (tăng 16,3); giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 1 tỷ USD (tăng 4,6%)... Nhiều công trình trọng điểm được tập trung hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ, một số công trình mới được khởi công. Các vấn đề văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều chuyển biến mới.

Bên cạnh kết quả ấn tượng trên, trong năm qua, Thành ủy Đà Nẵng đã kịp thời ban hành các chính sách, văn bản nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hộ gia đình đặc biệt khó khăn, học sinh bỏ học, thiếu niên hư và vi phạm pháp luật, ngăn chặn tình trạng bạo hành gia đình..., điều chỉnh 2 mục tiêu trong chương trình “5 không” thành “Không có hộ gia đình nghèo đặc biệt khó khăn” và “Không có học sinh bỏ học trong độ tuổi”; tiếp tục thực hiện chương trình “3 có”, tập trung cho “Có nhà ở” xã hội. Công tác quốc phòng-an ninh được giữ vững; Chỉ đạo và theo dõi sát việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện phường, thí điểm bí thư đồng thời là chủ tịch UBND tại 10 phường, xã; Xây dựng đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức phường, xã và sắp xếp lại tổ chức dưới phường, xã. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã thường xuyên chỉ đạo tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện nhiều hoạt động xây dựng Đảng, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra tại các Đảng bộ trực thuộc, kịp thời biểu dương những điển hình tiêu biểu trong toàn Đảng bộ thành phố. Trong năm, toàn Đảng bộ thành phố kết nạp 1.032 đảng viên mới.

Tuy nhiên, báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng cũng đã đưa ra những khuyết điểm, tồn tại như: tốc độ kinh tế tăng trưởng chậm và chưa vững chắc, nhiều vấn đề bức xúc trên lĩnh vực văn hóa-xã hội như giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xử lý ô nhiễm môi trường, chất lượng nguồn nhân lực...còn chuyển biến chậm và chưa triệt để. Công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng dư luận xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành...còn nhiều vấn đề cần quan tâm. Việc triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vẫn còn mang tính hình thức, kết quả chưa cao…

Bước vào năm 2010 - năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm (2006-2010), Thành ủy Đà Nẵng đưa ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội là: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12-13%; chú trọng phát triển dịch vụ nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế sau năm 2010 là: dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp; bảo đảm an sinh xã hội, nhất là có nhà ở xã hội và xóa hộ nghèo đặc biệt khó khăn; tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng Đảng, cải cách hành chính, gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, lãnh đạo thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX ./.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực