Đường dây 220 kV Vân Trì – Sóc Sơn: Sẽ đóng điện trong tháng 2/2013

Thứ sáu, 15/02/2013 20:20

(ĐCSVN) - Sáng 15/2/2013, tại xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), đoàn công tác của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) do Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đã tới làm việc và chúc tết các cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường xây dựng đường dây 220kV Vân Trì – Sóc Sơn.

 

   Mặc dù thời tiết mưa rét, nhà thầu vẫn khẩn trương thi công lắp dựng cột
                                                  (Ảnh: Lê Hoan)
 


Tới thời điểm này, dự án đường dây 220 kV Vân Trì – Sóc Sơn đang bước vào giai đoạn nước rút, công tác thi công xây lắp đang được tập trung triển khai tại vị trí cột cuối cùng (vị trí 99) trên tuyến đường dây. Đại diện nhà thầu xây lắp - Công ty cổ phần Sông Đà 11 cho biết: Công tác đào đúc móng cột đã hoàn thành từ ngày 07/02/2013. Hiện nay, nhà thầu đã tập trung nhân lực và máy móc, thiết bị, khẩn trương tiến hành lắp dựng cột thép và căng rải dây.

Có mặt tại công trường, Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng đã chúc Tết, động viên CBCNV tham gia thi công, đồng thời nhấn mạnh, đường dây 220 kV Vân Trì – Sóc Sơn là công trình có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc chống quá tải cho lưới điện 220 kV cấp điện cho thủ đô Hà Nội. Tổng giám đốc yêu cầu nhà thầu cùng các đơn vị liên quan cố gắng khắc phục khó khăn, nỗ lực thi công công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng các hạng mục. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành công tác xây lắp và đóng điện đưa vào vận hành trong tháng 2/2013.

Đoàn công tác Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia chúc Tết các cán bộ, kỹ sư,
công nhân trên công trường xây dựng đường dây 220kV Vân Trì – Sóc Sơn
 (Ảnh: Lê Hoan)
 


Được biết, đường dây 220 kV Vân Trì – Sóc Sơn là tuyến đường dây mạch kép, có chiều dài 27,27 km, 101 vị trí cột, tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng. Quá trình triển khai dự án đường dây 220 kV Vân Trì – Sóc Sơn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là vướng mắc về cơ chế chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, dự án vẫn đảm bảo tiến độ nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, sự hỗ trợ có hiệu quả của TP Hà Nội và huyện Sóc Sơn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực