Hội ngộ và tôn vinh đóng góp của cựu sinh viên trong quan hệ Việt Nam – Australia

Thứ bảy, 26/11/2022 22:55
(ĐCSVN) – Hơn 500 cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Australia đã tham gia sự kiện Hội ngộ cựu sinh viên Australia tại Hà Nội. Tại sự kiện, 11 dự án nổi bật do cựu sinh viên thực hiện cũng đã được giới thiệu góp phần giải quyết các vấn đề về hòa nhập xã hội, biến đổi khí hậu, trao quyền cho phụ nữ và nông nghiệp bền vững.
Hình ảnh tại cuộc hội ngộ. 

Ngày 26/11, hơn 500 cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Australia đã tham gia sự kiện Hội ngộ cựu sinh viên Australia tại Hà Nội. Sự kiện này tôn vinh những đóng góp của cựu sinh viên trong quá trình phát triển của Việt Nam, củng cố mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Australia và Việt Nam, cũng như đề cao vai trò của giáo dục Australia trong việc hỗ trợ Việt Nam tiếp tục tăng trưởng hòa nhập.

Tốt nghiệp với bằng cấp chuyên môn trong nhiều lĩnh vực, cựu sinh viên Australia hiện đang cống hiến kinh nghiệm và năng lực của mình tại khu vực công, tư nhân và xã hội tại Việt Nam. Nhiều người đang có những đóng góp quan trọng trong các cơ quan chính phủ, hoặc thành lập doanh nghiệp riêng hay các tổ chức hỗ trợ phụ nữ và các nhóm yếu thế khác.

Đại Biện lâm thời Australia, ngài Mark Tattersall, chia sẻ: “Năng lực của cựu sinh viên Australia rất xuất sắc. Tôi thực sự ấn tượng với việc họ áp dụng kiến thức và kỹ năng thu nhận được từ môi trường học tập đẳng cấp quốc tế của Australia trong việc đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam”.

Cũng tại sự kiện này, các giải thưởng tôn vinh thành tích của cựu sinh viên Australia trong nhiều lĩnh vực đã được công bố. Các chủ đề được lựa chọn để trao giải rất đa dạng, trong đó có hành động vì xã hội và khí hậu, kinh doanh và đổi mới và vai trò lãnh đạo của phụ nữ.

Buổi hội ngộ cũng giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của 13 doanh nghiệp do các cựu sinh viên làm chủ trong các lĩnh vực như tư vấn tài chính, nông sản, công nghệ mạng,…

Bạch Thị Thanh Vân, cựu sinh viên Đại học Monash, chủ sở hữu Công ty Cổ phần Gạo Bách Hợp, cho biết “Nhờ kinh nghiệm học tập tại Australia, tôi đã quen với môi trường làm việc linh hoạt. Điều này giúp tôi điều chỉnh hoạt động của công ty trong bối cảnh gián đoạn do đại dịch COVID-19. Chúng tôi đã nhanh chóng chuyển hoạt động tiếp thị và truyền thông của mình sang các kênh trực tuyến, duy trì kết nối với đối tác và khách hàng, đồng thời hoàn thành tốt việc cung cấp sản phẩm của mình”.

Thông qua Chương trình Aus4Skills, Australia đã hỗ trợ các cựu sinh viên trở về Việt Nam để thực hiện các dự án cộng đồng, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Tại sự kiện hội ngộ, 11 dự án nổi bật do cựu sinh viên thực hiện cũng đã được giới thiệu. Đây là những dự án góp phần giải quyết các vấn đề về hòa nhập xã hội, biến đổi khí hậu, trao quyền cho phụ nữ và nông nghiệp bền vững.

Mạng lưới ngày càng mở rộng gồm hơn 80.000 cựu sinh viên Australia tại Việt Nam cho thấy mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia./.

Tin, ảnh: KC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực