Phấn đấu giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 16,3 tỷ USD trong năm 2022

Thứ sáu, 14/01/2022 20:33
(ĐCSVN) - Bước sang năm 2022, toàn ngành Lâm nghiệp phấn đấu diện tích trồng rừng đạt 240 nghìn ha, trồng 120 triệu cây phân tán. Bên cạnh đó, toàn ngành phấn đấu giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 16,3 tỷ USD, thu dịch vụ môi trường rừng đạt từ 2.800 – 3.000 tỷ đồng,…

Đó là một số thông tin được Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Quốc Trị chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022 do Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức, diễn ra ngày 14/1, tại Hà Nội.

 Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Quốc Trị phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022 (Ảnh: B.T)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Quốc Trị cho biết, trong năm 2021, ngành Lâm nghiệp đã cùng với cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên cả nước vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại, bám sát định hướng của Đảng, Nhà nước, nắm bắt kịp thời thực tiễn, nỗ lực đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, theo kết quả rà soát, cập nhật diễn biến rừng, tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc năm 2021 ước đạt 42,02%, tăng 0,01%, tương ứng khoảng 3.300ha so với năm 2020, hoàn thành chỉ tiêu do Quốc hội đề ra tại Nghị quyết số 124/2020/QH14.

Bên cạnh đó, ngày 1/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 524/QĐ-TTg. Với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”, năm 2021 là năm đầu tiên nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng chương trình này. Cụ thể, đã trồng được gần 278 nghìn ha rừng tập trung, đạt 102,8% kế hoạch năm, tăng 27% so với năm 2020. Trồng 98,96 triệu cây phân tán, đạt 108,5% so với kế hoạch năm, tăng 13% so với năm 2020.

Đáng chú ý, theo Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị, trong năm 2021, mặc dù chịu tác động của dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gỗ và lâm sản, tuy nhiên, Tổng cục Lâm nghiệp đã đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động, thường xuyên nắm bắt tình hình, phối hợp, tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn và xử lý kịp thời các vụ tranh chấp thương mại quốc tế. Qua đó, đã giúp các doanh nghiệp khôi phục, ổn định sản xuất và tăng trưởng ngoạn mục vào giai đoạn cuối năm 2021 để đạt kim ngạch xuất khẩu gần 16 tỷ USD, tăng tới 21% so với năm 2020; xuất siêu cả năm đạt gần 13 tỷ USD, tăng 21% so với năm 2020.

“Để đạt được các kết quả trên ngoài sự cố gắng của toàn ngành Lâm nghiệp, bà con nông dân, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ NN&PTNT còn là sự phối hợp rất chặt chẽ của các cơ quan truyền thông. Qua đó, góp phần vừa lan tỏa thông tin vừa phát hiện, phản biện vấn đề, giúp ngành đưa ra các giải pháp để khắc phục các khó khăn” – Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh.

Thay mặt Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị gửi lời cảm ơn tới các cơ quan truyền thông, thông tin đại chúng đã hỗ trợ giúp ngành Lâm nghiệp đạt được nhiều kết quả thành công trong năm 2021.

Tại buổi gặp mặt, Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị cho biết, bước sang năm 2022, toàn ngành Lâm nghiệp phấn đấu diện tích trồng rừng đạt 240 nghìn ha, trong đó có trên 10 nghìn ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; trồng 120 triệu cây phân tán để phấn đấu thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh. Về khai thác rừng, đặt ra chỉ tiêu như năm 2021, riêng với rừng trồng tập trung khoảng 21,5 triệu m3; cố gắng đảm bảo được 80% nguyên liệu cung cấp cho ngành chế biến gỗ. Ngoài ra, toàn ngành phấn đấu giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 16,3 tỷ USD, thu dịch vụ môi trường rừng đạt từ 2.800 – 3.000 tỷ đồng,…/.

BT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực