Quảng Ninh sẽ tổ chức gần 190 chương trình, sự kiện kích cầu du lịch

Thứ ba, 05/03/2024 15:54
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Để hiện thực hóa mục tiêu thu hút 17 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế, trong năm 2024, Quảng Ninh dự kiến tổ chức 186 chương trình, sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch, gồm: 26 chương trình, sự kiện, hoạt động cấp quốc tế, cấp quốc gia và cấp tỉnh, 160 chương trình, sự kiện, hoạt động cấp địa phương.

Trong Quý II/2024, trên địa bàn, tỉnh Quảng Ninh dự kiến tổ chức 48 chương trình, sự kiện hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch với 3 chương trình, sự kiện, hoạt động cấp quốc tế, cấp quốc gia, cấp tỉnh, 45 chương trình, sự kiện, hoạt động cấp địa phương. Trong đó có các sự kiện, hoạt động trọng tâm như: Chương trình Carnaval Hạ Long Hè 2024; Lễ hội truyền thống Bạch Đằng năm 2024, kỷ niệm 736 năm Chiến thắng Bạch Đằng (1288 - 2024); Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024; Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh 2024…

Quảng Ninh sẽ tổ chức gần 190 chương trình, sự kiện kích cầu du lịch. (Ảnh minh họa: HL) 

Điểm nhấn đặc biệt là Chương trình Carnaval Hạ Long Hè 2024 dự kiến tổ chức ngày 30/4/2024 hoặc 01/6/2024 tại bãi biển Công viên Đại Dương, đường Võ Nguyên Giáp, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long do UBND TP Hạ Long chủ trì. Theo kế hoạch, chương trình sẽ tổ chức sân khấu thực cảnh trên Vịnh (hoặc trên bờ vịnh Hạ Long) với sự tham gia của 1.200 diễn viên chuyên, không chuyên và huy động tối đa các tàu, thuyền trên địa bàn tham gia. Ý tưởng kịch bản sử dụng yếu tố nghệ thuật nhạc kịch, kết hợp hài hòa với lịch sử, văn hóa để làm nổi bật lên Di sản thiên nhiên vịnh Hạ Long về đêm. Khai thác các yếu tố thiên nhiên như cát, nước, trời, đất, di sản vịnh Hạ Long. Trong chương trình sẽ sử dụng các công nghệ hiện đại như: Drone light, 3D mapping, các mô hình phát sáng, kết hợp trình diễn pháo hoa, công nghệ LED tạo điểm nhấn đặc biệt cho bức tranh Hạ Long về đêm.

Để thu hút thị trường khách du lịch quốc tế, ngành du lịch Quảng Ninh tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tại nước ngoài. Trong đó, tập trung xúc tiến tại các thị trường Đông Bắc Á như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Đông,…

Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng đã và đang triển khai công tác đón các chuyến tàu biển đến tỉnh. Cụ thể, theo kế hoạch trong năm 2024, dự kiến có khoảng 70 tàu biển quốc tế với khoảng 140.000 khách du lịch đến Hạ Long. Để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch tàu biển, Quảng Ninh đảm bảo hạ tầng cảng biển, phát triển thêm các sản phẩm trên vịnh Hạ Long cho khách tàu biển (tour thăm Làng chài, trải nghiệm mô hình nuôi trồng, chế tác ngọc trai); các tour trên bờ: tham quan thành phố, trải nghiệm văn hóa đồng bào dân tộc Dao tại Bằng Cả, thành phố Hạ Long...

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh cũng đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá du lịch; triển khai các giải pháp hữu hiệu để đảm bảo môi trường du lịch, an ninh, an toàn, vệ sinh ATTP; phát triển nguồn nhân lực du lịch, kết nối, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch của địa phương nhiều hơn nữa./.

H.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực