Tăng lợi thế cạnh tranh cho trái thanh long

Thứ ba, 10/03/2020 19:06
Ngày 10/3, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo, Trưởng đoàn Đoàn công tác của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đến làm việc tại tỉnh Long An về xây dựng và thực hiện Đề án đầu tư phát triển chuỗi trồng, chế biến và xuất khẩu thanh long.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng, tỉnh Long An cần xác định lợi thế cạnh tranh thanh long so với các địa phương khác về chất lượng, sản lượng, giá thành và logistic. Cùng đó, xác định quy hoạch, chủ trương chiến lược phát triển, tạo được giá trị sản xuất, an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị tỉnh Long An thành lập trung tâm hỗ trợ nông dân về vấn đề đầu ra. Cùng với đó, thực hiện quyết liệt các giải pháp, quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để kinh tế tập thể phát triển.

Ảnh minh họa (nguồn: giaoducthoidai.vn)

Đặc biệt, phối hợp với các đơn vị chế biến và đơn vị hỗ trợ góp phần triển khai đề án đầu tư phát triển chuỗi trồng, chế biến và xuất khẩu thanh long trên địa bàn tình Long An đến năm 2025.

Theo ông Phạm Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, hiện nay trên địa bàn Long An có gần 12.000 ha thanh long; trong đó, có 2000 ha trồng ứng dụng công nghệ cao, sản lượng hàng năm khoảng 300.000 tấn tập trung ở huyện Châu Thành, Tân Trụ, thành phố Tân An.

Xác định đây là cây trồng chủ lực của địa phương, tỉnh Long An luôn làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người trồng thanh long, nhất là  quan tâm đến kinh tế hợp tác và xác định loại hình kinh tế này có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện Long An có khoảng 160 hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở  thu mua chế biến thanh long. Ngoài ra, Liên minh hợp tác xã tỉnh Long An đã chủ động triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phối hợp cùng các sở, ngành đoàn thể địa phương phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tại địa phương. Tuy nhiên, dù tỉnh đã thực hiện quyết liệt các giải pháp, quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để kinh tế tập thể phát triển nhưng thanh long vẫn  phải chịu nhiều thách thức về đầu ra.

Cùng ngày, Đoàn Liên minh hợp tác xã Việt Nam cũng đã đến huyện Châu Thành – thủ phủ trồng thanh long lớn nhất tỉnh, chiếm khoảng 90% diện tích; thăm các cơ sở nhà kho, chế biến thanh long trên địa bàn huyện và Công ty cổ phần Thực phẩm HG chuyên chế biến thanh long sấy huyện Thủ Thừa, Long An./.

 

 

Thanh Bình/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực