Thanh Hóa sẽ có “thiên đường giải trí” về đêm

Thứ bảy, 16/10/2021 20:33
Ngày 16/10, Tập đoàn Flamingo khởi công dự án Flamingo Hải Tiến tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa với quy mô 19,3 ha. Đây là tổ hợp giải trí – du lịch – nghỉ dưỡng – thể thao biển 5 sao đầu tiên tại Thanh Hóa. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành “thiên đường giải trí” về đêm của địa phương này.
leftcenterrightdel
Dự án Flamingo Hải Tiến có tổng mức đầu tư 3.350 tỉ đồng bao gồm các công trình nghỉ dưỡng cao tầng và thấp tầng, các trung tâm dịch vụ nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao. (Ảnh: Thanhnien.vn) 

Theo đó, dự án Flamingo Hải Tiến có tổng mức đầu tư 3.350 tỷ đồng bao gồm các công trình nghỉ dưỡng cao tầng và thấp tầng, các trung tâm dịch vụ nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao. Dự án này cũng được phát triển theo mô hình Ibiza với những tuyến phố mua sắm - giải trí - ẩm thực dài hàng cây số. Dự án sở hữu tổ hợp hơn 50 tiện ích nổi bật như công viên ánh sáng, phố đi bộ, công viên vui chơi giải trí sôi động, 7 phân khu tiện ích gồm thiên đường mua sắm, khu check-in công nghệ Hologram 7D, phố ẩm thực… hơn 400 sản phẩm shophouse và boutique hotel độc đáo. Đặc biệt, trung tâm khoáng nóng Onsen và kiến trúc "Forest In The Sky – rừng xanh trên trời cao" hứa hẹn mang đến cho Hải Tiến một diện mạo mới, trở thành tâm điểm thu hút khách du lịch suốt 4 mùa.

 Phát biểu tại lễ khởi công, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao uy tín, sự chủ động, nỗ lực của Tập đoàn Flamingo đồng thời khẳng định: "Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Hải Tiến với hệ thống hạ tầng, cảnh quan đồng bộ, hiện đại, dịch vụ đẳng cấp thế giới, hứa hẹn sẽ tạo ra sự đột phá về du lịch nghỉ dưỡng cho huyện Hoằng Hóa nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung. Dự án cũng đáp ứng nhu cầu phân khúc du lịch nghỉ dưỡng cao cấp cho du khách; đồng thời, tạo việc làm trực tiếp và thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động, tăng thu cho ngân sách nhà nước".

Với đặc trưng kiến trúc xanh và chiến lược phát triển bền vững, dự án Flamingo Hải Tiến được kì vọng sẽ mang đến những bước tiến quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, nhiều hướng mới cho doanh nghiệp, cho địa phương trong phát triển kinh tế cũng như phát triển ngành du lịch./.

Theo Trịnh Duy Hưng/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực