leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

(ĐCSVN) – Những kết quả mà Hà Nội đã đạt được trong năm 2020 chính là cơ sở quan trọng để thành phố vững tin bước vào năm 2021 với quyết tâm tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, phấn đấu giành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm mới.

leftcenterrightdel
 

Bước sang năm 2021, Hà Nội xác định tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Cùng với quyết tâm thực hiện 23 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó GRDP tăng 7,5% so với năm 2020; vốn đầu tư xã hội tăng từ 12% trở lên; kim ngạch xuất khẩu tăng 5%; giảm 20% số hộ nghèo theo chuẩn mới của TP…, Hà Nội sẽ thực hiện hàng loạt nhiệm vụ chính trị quan trọng trên các lĩnh vực như: Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; phối hợp tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh khẳng định: Nhiệm vụ năm 2021 là khá nặng nề, song TP đang có nhiều giải pháp đi tắt đón đầu. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã chuẩn kỹ nội dung tới đây báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ để hóa giải nhiều vấn đề quan trọng cho Thủ đô. Đó là Định hướng điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội; sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Thủ đô và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TƯ ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 10 năm, để chuẩn bị cho giai đoạn 10 năm tiếp theo. Ngoài ra, TP cũng đề xuất một số việc rất thiết thực xung quanh thí điểm mô hình chính quyền đô thị; kiến nghị Chính phủ sớm ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội.

Với chủ đề công tác năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu phải siết chặt kỷ cương trên mọi lĩnh vực; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm từng tháng, từng quý.

Song song đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát và hướng về cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình, đôn đốc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của Nhân dân, qua đó, giúp cơ sở kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

leftcenterrightdel

Bí thư Vương Đình Huệ cho biết: TP đặt mục tiêu ngay trong năm 2021 phải tạo ra được những chuyển biến mà người dân nhìn thấy được. Ngoài những vấn đề nói trên, những việc phải làm được ngay là xây dựng thêm những công viên cây xanh, kể cả công viên "mini". TP đã chỉ đạo, tất cả đất xen kẹt, chỗ nào có thể bố trí làm công viên cây xanh được thì phải bố trí xây dựng ngay. Trong vòng 1-2 năm tới, TP sẽ hoàn thành cải tạo tất cả các chợ dân sinh; tăng cường các biện pháp chống ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường sống, giảm khói, bụi; tăng tỷ lệ người dân được dùng nước sạch sinh hoạt...

Vì theo Bí thư Vương Đình Huệ: “Thành quả phát triển mà người dân không được thụ hưởng thì thành quả đó cũng không có ý nghĩa. Trước khi làm việc lớn thì phải làm tốt những việc nhỏ, tạo cho được sự chuyển biến mà người dân có thể cảm nhận được, có như vậy người dân mới tin tưởng và đồng hành”. 

Cùng với đó, cả hệ thống chính trị TP tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để không để bùng phát đợt dịch thứ 3. TP rà soát lại để bổ sung, điều chỉnh chiến lược cho ngành du lịch và tái cơ cấu lại ngành này kể cả về môi trường, hạ tầng, doanh nghiệp, sản phẩm du lịch để có nguồn thu đa dạng, bền vững…

Đáng chú ý, Hà Nội tập trung các giải pháp để đẩy nhanh tốc độ phục hồi, phát triển kinh tế; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng theo Kết luận số 91-KL/TW, ngày 22/10/2020, Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII), Nghị quyết của Thành ủy và các Nghị quyết của HĐND TP về nhiệm vụ phát triển kinh - tế xã hội năm 2021…

TP cũng tập trung thực hiện hiệu quả 2 Nghị quyết quan trọng của Quốc hội, đó là Nghị quyết số 97/2012/QH14, ngày 27/11/2019, của Quốc hội về thực hiện “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội” và Nghị quyết số 115/2020/QH14, ngày 19/6/2020, của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân hàng đặc thù đối với TP Hà Nội; gắn với quyết tâm chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của TP nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, TP sẽ khẩn trương tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp…

leftcenterrightdel

Bí thư Vương Đình Huệ nêu rõ: “Muốn triển khai các được các kế hoạch nêu trên, Đảng bộ TP đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo chủ chốt đã nói "Hà Nội yêu cầu phải cao hơn các địa phương khác"…”

Với tính chất và yêu cầu nhiệm vụ của năm 2021, Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng đoàn HĐND TP; Ban Cán sự đảng UBND TP; Đảng đoàn Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội TP; các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và các đơn vị liên quan quán triệt, vận dụng các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Báo cáo 17-BC/TU để xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị; phân công tổ chức thực hiện khoa học, đồng bộ những nhiệm vụ đã đề ra, bảo đảm tiến độ, chất lượng, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và TP. Và trong quá trình thực hiện, lãnh đạo TP khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các đồng chí từ cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel

Thực hiện chỉ đạo của TP, những ngày qua, không chờ tới khi những chương trình hành động của TP được chính thức ban hành, các đơn vị, địa phương đã tổ chức giao chỉ tiêu, phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển năm 2021.

leftcenterrightdel

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, Thanh Xuân đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ngay từ đầu năm để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đã đặt ra. Trong đó, quận tiếp tục cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh đảm bảo thông thoáng, an toàn, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân; phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ; duy trì chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “dịch vụ - công nghiệp”; tập trung phát triển các dịch vụ chất lượng cao như trung tâm thương mại, siêu thị, thương mại điện tử và ngân hàng… trên nền tảng công nghệ hiện đại. Đây là động lực mới để phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Đồng thời, quận dành nguồn lực cho đầu tư phát triển, ưu tiên đầu tư về hạ tầng giao thông đô thị, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc…

Còn theo Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương, quận đã giao và triển khai tổ chức thực hiện 26 chỉ tiêu năm 2021 với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức, trong đó phấn đấu thu ngân sách tăng 4% so với năm 2020. Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2021 và các năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn thông tin, huyện đã chỉ đạo tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở; coi đây là mấu chốt để thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển năm 2021. tập trung vào những chỉ tiêu chưa hoàn thành trong kế hoạch, trong đó đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư XDCB

Đối với ngành y tế, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, xuyên suốt cả năm 2021, nhiệm vụ chống dịch COVID-19 vẫn được đặt lên mức cao nhất. Các đơn vị sẽ tiếp tục duy trì thường trực 24/24 giờ và 24 giờ/7 ngày.

Còn theo Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, năm 2021 sẽ có những khó khăn kéo dài của năm 2020, Cục Thuế Hà Nội sẽ quyết liệt thực hiện các giải pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND TP, Tổng cục Thuế. Trước hết là kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động tốt, có dòng tiền thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Cơ quan thuế cùng các quận, huyện, thị xã bám sát nguồn thu, trong đó phối hợp hỗ trợ những doanh nghiệp khó khăn; tháo gỡ vướng mắc về mặt chính sách cho những doanh nghiệp có xu hướng phát triển. Cục Thuế cũng tiếp tục thực hiện các chức năng quản lý thuế, triển khai đầy đủ, có hiệu quả, các giải pháp mở rộng cơ sở thu, chống xói mòn cơ sở thuế, giúp doanh nghiệp có thể mở rộng điều kiện hoạt động của mình để có dòng tiền tiếp tục đóng góp ngân sách nhà nước.

leftcenterrightdel
Hà Nội vẫn luôn chuyển mình từng ngày, không ngừng đi lên, vững tin thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 

Với lĩnh vực xúc tiến đầu tư, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, TP có chiến lược về xúc tiến đầu tư hỗ trợ nhà đầu tư từ vấn đề gia nhập thị trường, thành lập doanh nghiệp cho đến tiếp cận các dự án đầu tư trên địa bàn TP, để Hà Nội thực sự trở thành điểm đến cho các nhà đầu tư. TP sẽ tập trung vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ cận phát cụ thể như: Hoàn thiện lại toàn bộ hệ thống quy hoạch trên địa bàn TP. Trên cơ sở đó, lập các danh mục để thu hút đầu tư cho các địa bàn, cho các lĩnh vực và các sản phẩm. TP chọn lọc các dự án có sử dụng các công nghệ cao. Từ đó, ban hành các kế hoạch, chương trình, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của TP để thu hút được các dự án đầu tư nói chung và đặc biệt nhất là các dự án đầu tư vào TP…

Ngay trong những ngày đầu năm 2021, một loạt công trình giao thông lớn trên địa bàn Thủ đô đã đi vào vận hành hoặc khởi công. Đó là khánh thành công trình xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch nút giao đường Vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy - Giai đoạn 2; khởi công Dự án hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, Dương Xá A… Sự chủ động từ TP tới cơ sở ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm này cho thấy một Hà Nội vẫn luôn chuyển mình từng ngày, không ngừng đi lên, vững tin thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển năm 2021, tạo đà cho một thập kỷ mới với nhiều bứt phá vượt bậc.

leftcenterrightdel

Nội dung: Thu Hà

Bài 1: Vững tay chèo, vượt sóng cả

Bài 2: Thành công từ sự chung sức, đồng lòng

Bài 3: Kéo dài “nhiều năm”, giải quyết “trong năm”

Bài 4: Tỏa sáng tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”

17/01/2021 10:28