Ấm áp Tết Đoàn viên 2022 của cộng đồng doanh nhân Việt Nam – Hàn Quốc

Chủ nhật, 30/01/2022 19:06
(ĐCSVN) – TS. Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA), cho biết trong năm 2021, việc kết nối giao thương, giao lưu đi lại giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 song đó cũng chính là động lực thôi thúc VKBIA tiếp tục thực hiện và tham gia tổ chức các hoạt động, chương trình nhằm góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa giao thương và quan hệ hợp tác giữa hai nước.
 Tết Đoàn viên VKBIA 2022 cho cộng đồng doanh nhân Việt – Hàn theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. (Ảnh: HL)

Ngày 29/1/2022 (ngày 27 tháng Chạp năm Kỷ Sửu), Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) đã long trọng tổ chức Tết Đoàn viên VKBIA 2022 cho cộng đồng doanh nhân Việt – Hàn theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trên các điểm cầu tại Seoul (Hàn Quốc), Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam).

Phát biểu khai mạc, TS. Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA), chia sẻ: “Trong năm 2021 vừa qua, việc kết nối giao thương, giao lưu đi lại giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn khi dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Nhưng đó cũng chính là động lực thôi thúc VKBIA tiếp tục thực hiện và tham gia tổ chức các hoạt động, chương trình nhằm góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa giao thương và quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng tốt đẹp”.

Theo TS. Trần Hải Linh, ngay khi Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố quyết định thành lập Quỹ vaccine phòng chống COVID-19, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Tổ quốc Việt Nam về Quỹ phòng chống COVID-19 và Quỹ vaccine phòng chống COVID-19, VKBIA đã nhanh chóng chủ động ủng hộ và sớm vận động cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, bạn bè đối tác cùng tiếp tục ủng hộ. Với mong muốn sẻ chia cùng thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, ngay từ khi dịch bệnh mới bùng phát từ tháng 6/2021 tới nay, “Đội hình thiện nguyện VKBIA và các cộng sự” đã chủ động và tích cực tham gia các tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch. Đội thiện nguyện VKBIA đã đến động viên và trao tặng sản phẩm, vật dụng y tế cần thiết cho các cơ quan tuyến đầu phòng, chống dịch tại nhiều khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, đồng thời ủng hộ nhu yếu phẩm, lương thực cần thiết cho các khu cách ly phong tỏa và bà con gặp khó khăn. Thêm vào đó, nhằm thiết thực hưởng ứng đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch COVID-19” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tiểu ban vận động và huy động xã hội phát động và Chương trình Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức nhân dân miền Nam chống dịch, cho đến nay, VKBIA đã vận động và hỗ trợ tổng cộng hàng trăm nghìn túi quà an sinh xã hội gửi đến đồng bào, bà con khó khăn bởi dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Miinh và các tỉnh phía Nam; hỗ trợ nhiều vật phẩm, thực phẩm dinh dưỡng, trang thiết bị y tế đến lực lượng tuyến đầu, đồng thời hỗ trợ hàng chục nghìn túi thuốc điều trị F0 đến các F0. Tính đến nay, tổng trị giá quà tặng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 khoảng hơn 40 tỷ đồng.

“Mặc dù dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhưng năm vừa qua, Hiệp hội VKBIA cũng đã có những thành tựu quan trọng, thúc đẩy việc trao đổi, hợp tác đi vào chiều sau giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân... giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, và cả các nước khác trên thế giới. Liên kết – đồng hành – phát triển với các tổ chức Hội đoàn Việt Nam khác ở nước ngoài, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, cùng thực hiện các hoạt động có ý nghĩa hướng về quê hương tổ quốc, góp phần phục hồi kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam – Hàn Quốc” – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc Trần Hải Linh nêu rõ.

Ông Kim Seok Pil, Phó Chủ tịch Hiệp hội VKBIA, nguyên Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung, Tổng giám đốc Samsung châu Âu, nhấn mạnh: Doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục có những đóng góp tích cực cho nền kinh tế Việt Nam. Trong lĩnh vực kinh tế, Hàn Quốc đứng thứ nhất về đầu tư, đứng thứ hai về ODA và thương mại. Trong lĩnh vực du lịch, Hàn Quốc là thị trường cung cấp khách du lịch trọng điểm lớn thứ hai của Việt Nam với những chính sách thúc đẩy mạnh mẽ như “Chính sách hướng Nam mới tăng cường”, trong đó coi trọng Việt Nam là một đối tác chiến lược, trọng tâm. “Có thể nói những thành tựu trong quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đã đạt được sau 30 năm phát triển quan hệ là rất to lớn và các lĩnh vực vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới” – ông lưu ý.

Nhân dịp Tết Đoàn viên VKBIA 2022, bà Tạ Thị Thúy, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, phát biểu bày tỏ mong muốn Hiệp hội VKBIA sẽ nỗ lực hơn nữa cùng Đại sứ quán góp phần vào mục tiêu chung phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt – Hàn lên một tầm cao mới nhân dịp kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương năm 2022, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã biểu dương và tặng Bằng khen cho Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư  Việt Nam – Hàn Quốc và 2 cá nhân của Hiệp hội vì có đóng góp thiết thực trong công tác xây dựng, tập hợp và đoàn kết cộng đồng; tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19 và Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19./.

Khánh Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực