Đưa quan hệ Việt Nam – Cộng hòa Czech lên tầm cao mới

Chủ nhật, 03/09/2023 09:05
(ĐCSVN) – Quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Cộng hòa Czech đang trên đà phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, quốc phòng - an ninh, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ… Hai bên đang tích cực triển khai các cam kết, thoả thuận đã ký kết, qua đó từng bước góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech lên một tầm cao mới.
Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Czech Thái Xuân Dũng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại CH Czech) 

Ngày 2/9, tại thủ đô Prague, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Czech đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023).

Tham dự buổi lễ có: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Czech Eduard Hulicus và Thứ trưởng Bộ Công Thương Czech Eduard Kozusnik; đại diện Chính phủ, Hạ viện, Thượng viện, các bộ, ngành liên quan, đại diện Lãnh đạo Hội người Việt Nam tại Czech, lãnh đạo Liên hiệp hội Việt Nam tại châu Âu và đông đảo bà con, kiều bào đang sinh sống và làm việc tại nước sở tại.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Czech Thái Xuân Dũng điểm lại những thành tựu quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trong nhiều năm qua. Đại sứ đánh giá quan hệ giữa Việt Nam – Cộng hòa Czech đang trên đà phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, quốc phòng - an ninh, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và hợp tác địa phương.

Minh chứng rõ nét nhất cho sự phát triển này là tần suất các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước và một số dự án đầu tư hợp tác điển hình. Tiếp nối chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Jana Cernechova vào tháng 12/2022 và cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN-EU giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Petr Fiaka, Bộ trưởng Công Thương Czech Jozek Sikela cùng đoàn hơn 20 doanh nghiệp đã có chuyến thăm đến Việt Nam vào tháng 2/2023. Thủ tướng Petr Fiala thăm Việt Nam và một số nước khu vực Đông Nam Á (Philippines, Singapore, Indonesia), Trung Á vào tháng 4/2023. Tiếp đến là chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn thăm Cộng hòa Czech vào tháng 6/2023.

Hai bên đang tích cực triển khai các cam kết, thoả thuận đã ký kết, qua đó từng bước góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech lên một tầm cao mới.

Đại sứ Thái Xuân Dũng cũng cho biết, quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước tăng trưởng rất khả quan kể từ khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ năm 2020. Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng đáng kể, luôn giữ ở mức hai con số trong ba năm 2020 đến 2022, đạt 2,34 tỷ USD vào năm 2022. Đặc biệt, hai bên đang hợp tác triển khai dự án đầu tư nhà máy sản xuất ô tô Skoda tại Việt Nam, hợp tác giữa Skoda và Thanh Cong Motor, theo đó nhà máy sản xuất ô tô đã bắt đầu được xây dựng tại tỉnh Quảng Ninh kể từ tháng 2/2023.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Eduard Hulicus phát biểu nhấn mạnh: Cộng hòa Czech mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nhằm duy trì tình hữu nghị và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Đặc biệt, hợp tác ngành du lịch giữa hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ nếu việc thiết lập đường bay thẳng giữa Hà Nội và Prague được thực hiện như mong muốn của lãnh đạo hai nước.

Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Công Thương Eduard Kozusnik khẳng định, Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng nhất của CH Czech ở Đông Nam Á. Xét về kim ngạch thương mại tổng thể, thương mại song phương giữa hai nước đạt mức kỷ lục 2,5 tỷ USD và kỳ vọng còn tăng trưởng hơn nữa.

Các công ty Czech đánh giá cao thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh, công nghiệp khai thác mỏ, năng lượng hoặc dịch vụ tài chính. Đồng thời, các sản phẩm của Việt Nam như điện tử, điện thoại di động, giày dép cũng như thực phẩm, đồ uống như cà phê, trái cây hay hạt điều nổi tiếng thế giới của Việt Nam đều rất được ưa chuộng tại thị trường Czech.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Czech tin tưởng, hợp tác thương mại và đầu tư giữa Czech và Việt Nam sẽ còn phát triển tích cực hơn nữa với việc Dự án nhà máy lắp ráp ô tô Škoda tại tỉnh Quảng Ninh đang triển khai và dự kiến hoàn thiện trong năm tới; ngoài ra còn có các dự án đào tạo phi công dân dụng Việt Nam hoặc cung cấp thiết bị năng lượng cho các nhà máy điện Việt Nam.

 Một trong những tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Czech)

Đánh giá về những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Czech, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Eduard Hulicus và Thứ trưởng Bộ Công Thương Eduard Kozusnik cho rằng, quan hệ Việt Nam – Cộng hòa Czech là mối quan hệ đặc biệt và được xây dựng với nền tảng vững chắc là cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Czech - cộng đồng lớn thứ 3 tại châu Âu và là cộng đồng đầu tiên được công nhận là một dân tộc thiểu số. Cộng đồng người Việt Nam tại Czech cần cù, chăm chỉ và ngày càng có đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của nước sở tại.

Nhân dịp này, Đại sứ quán tổ chức trưng bày triển lãm ảnh về đất nước con người Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển cũng như tư liệu lịch sử về quan hệ giữa Việt Nam và CH Czech qua các thời kỳ.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, khách mời được thưởng thức chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc Việt Nam; thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam./.

MT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực