Khởi động Trại hè Việt Nam 2023

Thứ tư, 19/07/2023 22:09
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Ngày 19/7, Trại hè Việt Nam 2023 đã chính thức khởi động với những hoạt động đầu tiên tại Thủ đô Hà Nội.

Hành trình Trại hè Việt Nam 2023 mở đầu bằng hoạt động tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sau đó, 120 đại biểu kiều bào trẻ đến từ hơn 20 quốc gia trên thế giới đã di chuyển đến trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTW MTTQ Việt Nam) để tham gia buổi gặp mặt với Lãnh đạo MTTQ Việt Nam. Buổi tối, các em được tham quan Khu di tích lịch sử Hoàng Thành Thăng Long - được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Về “mái nhà chung” Mặt trận

Các bạn trẻ kiều bào đã có buổi gặp mặt ấm áp tại “mái nhà chung” MTTQ Việt Nam trong sự tiếp đón thân tình của ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam và các cán bộ MTTQ. Ông Mai Phan Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN tham dự chương trình.

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: MTTQ)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Mai Phan Dũng nhấn mạnh, trong ngày đầu tiên hoạt động của chương trình, các đại biểu trở về thăm mái nhà chung MTTQ Việt Nam, biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cảm nhận sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ NVNONN.

Ông cũng chia sẻ, Trại hè Việt Nam là chương trình ý nghĩa đối với thanh niên và sinh viên kiều bào, là dịp để các bạn trải nhiệm cuộc sống ở Việt Nam, được tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc; đồng thời giao lưu, gặp gỡ với thanh niên, sinh viên trong nước.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Mai Phan Dũng phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: Dương Tiêu)

Tâm sự với các bạn trẻ kiều bào, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng thanh niên vì thanh niên chính là người chủ của tương lai, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội; thanh niên, sinh viên kiều bào là tương lai của cộng đồng NVNONN.

Với vai trò là “ngôi nhà chung” của khối đại đoàn kết dân tộc, MTTQ Việt Nam luôn tích cực phối hợp với Uỷ ban Nhà nước về NVNONN trong công tác về NVNONN, trong đó có các hoạt động dành cho kiều bào và chương trình Trại hè Việt Nam dành cho thanh niên, sinh viên NVNONN.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy chúc các trại sinh qua Trại hè Việt Nam sẽ có một hành trình đầy ắp những kỷ niệm thân thương về cội rễ của mình. Ông tin tưởng và hy vọng rằng, khi trở về nơi mình đang sinh sống, các em sẽ đẩy mạnh phong trào thanh niên, sinh viên kiều bào; kết nối và phối hợp cùng thanh niên, sinh viên trong nước tạo thành mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, học tập, làm việc và luôn hướng về quê hương, đất nước; cố gắng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và tiếng Việt.

Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu
tại cuộc gặp mặt. (Ảnh MTTQ)

Cũng tại buổi gặp mặt, các kiều bào trẻ đã chia sẻ những cảm xúc, niềm vinh dự khi được đại diện cho thế hệ trẻ đang sinh sống ở nước ngoài được trở về với quê hương.

Em Bùi Văn Dũng trở về từ Nga bày tỏ niềm hào hứng khi về nước tham gia chương trình Trại hè Việt Nam và sẽ lan tỏa những điều em được trải nghiệm, được chứng kiến ở Việt Nam với các kiều bào trẻ ở Nga, để các bạn thêm hiểu và thêm yêu đồng bào, quê hương, đất nước.

Em Trần Hà Phương trở về từ Lào chia sẻ: “Chúng em như anh em một nhà sau những năm đi xa quê hương để học tập và giờ đây được trở về gia đình, được trở về quê hương đất mẹ của mình”. Hà Phương tự nhủ sẽ tiếp tục phấn đấu đóng góp cho nhiều hoạt động tích cực cho cộng đồng và quê hương Việt Nam. Em cũng mong muốn có thêm nhiều sân chơi để thanh niên sinh viên kiều bào có thêm cơ hội trở về quê hương, tham gia các hoạt động trong nước, đặc biệt là các chương trình khởi nghiệp, góp vốn đầu tư...

Nhân dịp này, UBTW MTTQ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 5 thanh niên, sinh viên NVNONN đạt thành tích cao trong học tập và có những đóng góp tích cực cho cộng đồng sở tại.

Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy trao Bằng khen
và tặng biểu trưng của UBTW MTTQ Việt Nam cho các em học sinh
có thành tích xuất sắc. (Ảnh: MTTQ)

Say mê tìm hiểu lịch sử dân tộc

Trong ngày hoạt động đầu tiên, 120 đại biểu Trại hè Việt Nam 2023 đã đi thăm Di tích văn hóa - lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Di tích lịch sử Hoàng Thành Thăng Long.

Buổi sáng, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam, các thanh niên kiều bào đã được tìm hiểu về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của người Việt Nam.

Lại Khánh Vy trở về từ Bulgaria bày tỏ cảm xúc khi được trở lại tham quan Khu di tích cổ kính này lần thứ 2 sau 10 năm: “Em cảm thấy rất vui. Văn Miếu trong kí ức của em 10 năm trước không thay đổi, rất bình yên. Các chị thuyết minh chia sẻ nhiều thông tin thú vị và dễ hiểu”.

Đại biểu Trại hè Việt Nam 2023 tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. (Ảnh: Dương Tiêu)

Buổi tối, các em sẽ được tham quan Hoàng Thành Thăng Long – quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long Hà Nội. Đây là công trình kiến trúc đồ sộ, được các triều đại xây dựng qua các giai đoạn lịch sử, còn để lại ngày nay nhiều dấu vết kiến trúc độc đáo cùng hàng triệu hiện vật quý.

Hai địa điểm tham quan này đã mang lại cho các em những kiến thức và trải nghiệm chân thực, thú vị về lịch sử Việt Nam, giúp các em hiểu thêm về quá trình gìn giữ, xây dựng và phát triển đất nước của dân tộc ta, từ đó thêm gắn bó và thêm yêu quê hương, nguồn cội.

Trại hè Việt Nam 2023 quy tụ 120 học sinh, sinh viên tiêu biểu ở hơn 20 quốc gia về tham dự. Đây là những em có thành tích nổi bật trong học tập, tập hợp đoàn kết cộng đồng, có những hoạt động nổi bật hướng về quê hương đất nước. Chương trình kéo dài 2 tuần, đi qua 10 tỉnh, thành của Việt Nam. Trong thời gian này các em sẽ được tham quan, tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, đất nước, con người Việt Nam. Những trải nghiệm thực tế đó sẽ giúp các em thêm hiểu, thêm yêu thương gắn bó với quê hương, đất nước. Đặc biệt, hoạt động giao lưu với đoàn thanh niên các địa phương sẽ tạo ra sự kết nối giữa thế hệ trẻ ở trong và ngoài nước, là nền tảng cho những hoạt động gắn kết và hướng về quê hương của tuổi trẻ kiều bào trong tương lai./.

H.Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực