Việt Nam tiếp tục tích cực tham gia, góp phần thúc đẩy các chương trình nghị sự chung của cộng đồng quốc tế

Thứ ba, 18/07/2023 20:38
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) khẳng định Việt Nam tiếp tục tích cực tham gia, góp phần thúc đẩy các chương trình nghị sự chung của cộng đồng quốc tế và nỗ lực tìm kiếm giải đối với các thách thức toàn cầu.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc và Đại sứ Dennis Francis, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 (Ảnh: Nguồn Phái đoàn Việt Nam tại LHQ)

Ngày 17/7 (giờ địa phương), Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ đã có buổi làm việc với Đại sứ Dennis Francis, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 78 kiêm Trưởng Phái đoàn Trinidad và Tobago tại LHQ, về tình hình quốc tế, trọng tâm công tác của Đại hội đồng LHQ trong khóa họp sắp tới và các chính sách, ưu tiên, quan tâm của Việt Nam.

Đại sứ Dennis Francis, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ hoạt động sẽ chú trọng thúc đẩy việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), hỗ trợ các quốc gia xây dựng và định hình xu hướng phát triển toàn cầu tại sự kiện Thượng đỉnh tương lai diễn ra vào tháng 9/2024.

Đại sứ Dennis Francis chia sẻ sự cần thiết thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng Hiến chương LHQ, trong đó các nước thành viên cần cùng hành động nhằm tái xây dựng hòa bình và an ninh, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường…

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam chúc mừng Đại sứ Dennis Francis được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khóa 78; khẳng định Việt Nam tiếp tục tích cực tham gia, góp phần thúc đẩy các chương trình nghị sự chung của cộng đồng quốc tế và nỗ lực tìm kiếm giải đối với các thách thức toàn cầu.

Tái khẳng định quan tâm của Việt Nam trong thúc đẩy việc thực hiện SDGs, xóa bỏ đói nghèo, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm nguồn lực cho phát triển…, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục tham gia đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong triển khai nhiều tiến trình quan trọng hiện nay, đặc biệt là Hội nghị thượng đỉnh SDGs và Thượng đỉnh tương lai, đẩy mạnh xây dựng lòng tin và củng cố chủ nghĩa đa phương.

Ngày 1/6, ĐHĐ LHQ đã họp và bầu Đại sứ Dennis Francis, Trưởng Phái đoàn Trinidad và Tobago tại LHQ, làm Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khóa 78 với nhiệm kỳ một năm, bắt đầu kể từ ngày 05/9/2023./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực