Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cảnh báo mưa to, lũ quét

Thứ ba, 18/07/2023 19:15
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023; Lật xe chở khách trên đèo Khánh Lê, 4 du khách nước ngoài tử vong; WMO cảnh báo nguy cơ đau tim và tử vong do nắng nóng cực độ là những tin tức đáng chú ý trong ngày 18/7.

Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, chiều 18/7, sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo, khoảng 4 giờ ngày 19/7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, vị trí tại 22,4N-104,3E, trên khu vực Việt Bắc, cường độ dưới cấp 6, vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20,0N; Phía Tây kinh tuyến 109,0E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2, khu vực chịu ảnh hưởng là Bắc vịnh Bắc Bộ.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 1. Ảnh: KTTV. 

Từ chiều tối ngày 18/7 đến ngày 19/7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm; khu vực Tây Bắc có mưa to với lượng mưa 50 - 150 mm, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm.

Từ chiều tối ngày 19-21/7, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.

Từ chiều tối ngày 18 - 20/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 120 mm.

Các chuyên gia khuyến cáo đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023

Sáng 18/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2023.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi bằng 3 cách. Ảnh: TL. 

Để thuận lợi cho thí sinh tra cứu điểm thi, Bộ GD&ĐT đã thống nhất 3 cách thức. Cụ thể: Thứ nhất, tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 qua website của Sở GD&ĐT tỉnh/thành phố. Theo đó, thí sinh truy cập vào website của Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi; nhập số báo danh của mình vào ô nhập số báo danh, sau đó sẽ biết được điểm số chi tiết.

Thứ hai, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại hệ thống quản lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT. Thí sinh truy cập vào website: http://tracuudiem.thitotnghiepthpt.edu.vn/; nhập thông tin Số báo danh, Mã xác nhận và bấm tra cứu.

Thứ ba, thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 qua website của một số cơ quan báo chí.

 Cùng với việc công bố phổ điểm các môn thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Bộ GD&ĐT đã công bố kết quả phân tích phổ điểm của một số khối thi là A, B, C, D1, A1.

Năm nay, phổ điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT đẹp, không có biến động lớn. 

Lật xe chở khách trên đèo Khánh Lê, 4 du khách nước ngoài tử vong

 Vào khoảng 15 giờ 20 phút chiều 18/7, trên tuyến Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê, thuộc địa bàn huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Hiện trường xe khách bị lật trên đèo Khánh Lê, chiều 18/7. Ảnh: TTXVN. 

Ông Văn Ngọc Hường, Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh, thông tin: Xe khách mang biển kiểm soát 29B-40583 do tài xế Hồ Ngọc Hưng, sinh năm 1965, trú tại 4/81 đường Trần Khát Chân, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển đang đổ đèo Khánh Lê theo hướng từ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đi thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xe mất lái và lật nghiêng. Trên xe có 23 người, trong đó có 1 tài xế, 2 hướng dẫn viên và 20 khách người Trung Quốc.

Trong số nạn nhân tử vong, có 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường cấp cứu. Tất cả nạn nhân đều chưa xác định được danh tính. Một số hành khách trên chiếc xe gặp nạn bị thương, đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay khi tai nạn, Cảnh sát giao thông và lực lượng y tế, cứu hộ đã đến hiện trường. Những người bị thương được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị. Các cơ quan chức năng huyện Khánh Vĩnh và tỉnh Khánh Hòa đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân, xử lý hậu quả vụ tai nạn.

 WMO cảnh báo nguy cơ đau tim và tử vong do nắng nóng cực độ

 Ngày 18/7, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo đợt nắng nóng bao trùm Bắc Bán cầu sẽ tăng cường trong tuần này, khiến nhiệt độ ban đêm gia tăng và kéo theo nguy cơ đau tim và tử vong cao.

Nắng chói chang tại Las Vegas, bang Nevada (Mỹ), ngày 12/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN. 

Trong thông báo chính thức, WMO cho biết nhiệt độ tại Bắc Mỹ, châu Á, Bắc Phi và Địa Trung Hải sẽ vượt ngưỡng 40 độ C và duy trì trong những ngày tiếp theo. Theo WMO, nhiệt độ tối thiểu vào ban đêm cũng sẽ đạt mức cao kỷ lục mới, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng ca lên cơn đau tim và tử vong. Tổ chức này cho biết đa số lo ngại dồn vào ban ngày khi nhiệt độ lên đến mức tối đa, song thực tế ban đêm mới là khoảng thơi gian tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe, đặc biệt là với nhóm những người dễ bị tổn thương. 

Chuyên gia cấp cao của WMO John Nairn cảnh báo thế giới cần sẵn sàng đối mặt với đợt sóng nhiệt dữ dội hơn nữa. Ông dự báo tuy hàng loạt nước đã ghi nhận nhiệt độ kỷ lục trong những ngày này, song khả năng cao các kỷ lục này sẽ bị phá vỡ lần nữa trong thời gian tới. 

Tổng Thư ký WMO Petteri Taalas nhấn mạnh: "Thời tiết cực đoan đang tác động mạnh đến sức khỏe con người, hệ sinh thái, nền kinh tế, nông nghiệp, năng lượng và nguồn cung cấp nước". Điều này càng khẳng định tính cấp thiết của việc nhanh chóng cắt giảm lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính./.

PV ( tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực