Cảnh giác trước biến thể Omicron

Chủ nhật, 28/11/2021 22:21
(ĐCSVN) - 265.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc đã bị phát hiện tại An Giang; Hà Nội ghi nhận kỷ lục 301 ca mắc mới COVID-19; WHO kêu gọi Đông Nam Á cảnh giác trước biến thể Omicron. Đó là những tin nóng đáng chú ý trong ngày 28/11.

Tạm giữ 265.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc 

Thông tin từ Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang sáng 28/11 cho biết, vừa phát hiện, bắt quả tang một xe ô tô tải vận chuyển 265.000 khẩu trang y tế và số lượng lớn mỹ phẩm, phụ tùng xe mô tô không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, khoảng 10 giờ, ngày 27/11, trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn thuộc ấp Phú Hiệp, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện xe tải biển kiểm soát 67C-018.26 do tài xế Nguyễn Văn Quan (sinh năm 1981, trú tại xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

 Lực lượng liên ngành kiểm đếm hàng hóa tạm giữ. Ảnh: TTXVN

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên phương tiện có vận chuyển nhiều thùng carton bên trong chứa 265.000 khẩu trang y tế, 4.540 chai mỹ phẩm các loại, 16.000 kính chiếu hậu và 60 ống xả (bô) xe mô tô. Tất cả số hàng hóa trên có nhãn mác nước ngoài và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trị giá hàng hóa khoảng 800 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Quan không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hoá nói trên. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện và bàn giao cho Công an huyện Tịnh Biên để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

*Trong ngày, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.936 ca mắc mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 12.928 ca ghi nhận trong nước (giảm 120 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố; có 7.100 ca trong cộng đồng; 190 ca tử vong trong đó có 01 học sinh Bắc Giang.

Hà Nội ghi nhận kỷ lục 301 ca mắc mới COVID-19

Tối ngày 28/11, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ 18h ngày 27/11 đến 18h ngày 28/11 Hà Nội ghi nhận thêm 301 ca mắc COVID-19 trong đó có 141 ca trong cộng đồng, 133 ca trong khu cách ly và 27 ca ở khu phong tỏa. Đây là ngày ghi nhận kỷ lục số ca mắc trong 24 giờ cao nhất từ trước tới nay.
 

Cụ thể, số ca mắc mới COVID-19 này phân bố tại 22/30 quận, huyện gồm: Đống Đa (34 ca), Đông Anh (25), Mê Linh (24), Hà Đông (24), Thanh Xuân (23), Hoàng Mai (21), Nam Từ Liêm (20), Hai Bà Trưng (18), Thường Tín (14), Chương Mỹ (12), Hoàn Kiếm (10), Gia Lâm (9), Tây Hồ (9), Bắc Từ Liêm (8), Quốc Oai (8), Long Biên (7), Ba Đình (7), Thanh Oai (7), Ứng Hòa (6), Đan Phượng (5), Thanh Trì (5), Cầu Giấy (5).

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. (Ảnh: TL)

Phân bố 301 ca theo các chùm ca bệnh, ổ dịch: Ho sốt thứ phát (209 ca); sàng lọc ho sốt (57); Liên quan các tỉnh có dịch (10); ổ dịch (OD) Tân Độ, Xuy Xá, Mỹ Đức (5); OD Phú Đô, Nam Từ Liêm (5); Liên quan các tỉnh có dịch (thứ phát) (4); Tập thể Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng (4); OD La Thành, Giảng Võ (3); OD đường Bưởi, Cống Vị (2); OD Thôn Mới, Tốt Động (1); OD Kho hàng Shopee KCN Đài Tư (1).

Phân bố 141 ca cộng đồng theo theo chùm:  Ho sốt thứ phát (77 ca), Sàng lọc ho sốt (57), Liên quan các tỉnh có dịch (5), Liên quan các tỉnh có dịch (thứ phát) (2),

Phân bố 141 ca cộng đồng theo theo quận, huyện: Đông Anh (22 ca), Thanh Xuân (20), Hoàng Mai (13), Thường Tín (11),  Đống Đa (10), Hà Đông (9), Mê Linh (8), Tây Hồ (7), Thanh Oai (5), Hoàn Kiếm (5), Đan Phượng (4), Gia Lâm (4), Nam Từ Liêm (4), Cầu Giấy (4), Long Biên (3), Thanh Trì (3), Bắc Từ Liêm (3), Chương Mỹ (2), Ba Đình (2), Hai Bà Trưng (2).

WHO kêu gọi Đông Nam Á cảnh giác trước biến thể Omicron

Bà Poonam Khetrapal Singh, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), kêu gọi các quốc gia trong khu vực này cảnh giác, tăng cường các biện pháp y tế và xã hội, cũng như tăng tỉ lệ tiêm chủng trong bối cảnh biến thể mới xuất hiện. 

Hình ảnh do Viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và dị ứng quốc gia Mỹ cung cấp cho thấy hình ảnh dưới kính hiển vi một tế bào (màu xanh) của bệnh nhân COVID-19 bị nhiễm biến thể B.1.1.7 của virus SARS-CoV-2 (màu vàng) - Ảnh: AFP/TTXVN 

Tiến sĩ Poonam Khetrapal Singh cho rằng, các nước Đông Nam Á nên đánh giá nguy cơ xâm nhập của biến thể mới này thông qua khách quốc tế và đưa ra các biện pháp ứng phó thích hợp với biến thể mới. Bà Khetrapal Singh nêu rõ số ca mắc COVID-19 ở hầu hết các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đã giảm, song nhiều nơi trên thế giới đang chứng kiến tình trạng gia tăng số ca nhiễm mới, cùng sự xuất hiện "biến thể đáng lo ngại" mới. Theo bà, thực tế này là lời nhắc nhở về nguy cơ của dịch bệnh còn tồn tại và các nước cần tiếp tục nỗ lực để bảo vệ mình khỏi virus và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. 

Bà nhấn mạnh dịch bệnh COVID-19 càng kéo dài, virus càng có nhiều cơ hội để biến đổi với nhiều đột biến và theo đó, dịch bệnh tiếp tục kéo dài hơn. Bà khuyến nghị mọi người dân cần đảm bảo quy định về y tế và xã hội như đeo khẩu trang che mũi, miệng, giữ khoảng cách an toàn, tránh nơi kém thông gió hoặc nơi đông người, giữ tay sạch, che khi ho, hắt hơi và tiêm phòng để giảm nguy cơ phơi nhiễm với SARS-CoV-2. 

Cũng theo Giám đốc khu vực Đông Nam Á của WHO, tính đến nay, 31% dân số khu vực Đông Nam Á đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ, có 21% dân số tiêm mũi 1, trong khi gần 48% dân số, tương ứng khoảng 1 tỷ người chưa được tiêm chủng. Do đó, bà kêu gọi người dân khu vực Đông Nam Á tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngay cả sau khi đã tiêm chủng để tránh bị nhiễm bệnh và lây nhiễm sang người khác. 

Trước đó, ngày 26/11, WHO đã tiến hành họp khẩn, đặt lại tên cho biến thể mới B.1.1.529 của virus SARS-CoV-2 là Omicron, đồng thời tuyên bố đây là biến thể đáng quan ngại. Sau khi được phát hiện tại châu Phi, nhiều nước và vùng lãnh thổ tại châu Á và châu Âu đã phát hiện những ca nhiễm Omicron đầu tiên. 

Để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của biến thể này thông qua người đi lại giữa các quốc gia có nguy cơ, một số nước, trong đó có Mỹ, Australia, Brazil, Canada, Iran, Nhật Bản, Thái Lan, Vương quốc Anh cùng Liên minh châu Âu ngay lập tức áp dụng quy định hạn chế nhập cảnh đối với người đến từ các nước miền Nam châu Phi./.

Cẩm Linh (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực