Giá vàng trong nước đồng loạt lập đỉnh trong ngày 9/4

Thứ ba, 09/04/2024 21:26
(ĐCSVN) - Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định khai trừ Đảng đối với 7 đảng viên vi phạm; truy tố cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị can; giá vàng trong nước đồng loạt lập đỉnh; IS dọa tấn công loạt sân vận động tổ chức các trận tứ kết Champions League... là những thông tin đáng chú ý trong ngày 9/4.

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định khai trừ Đảng đối với 7 đảng viên vi phạm

Ngày 9/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, Hà Giang, Gia Lai.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy các ông: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Cao Khoa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Phạm Đình Cự, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên; Hà Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Nguyễn Thế Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang; Nguyễn Tư Sơn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các cá nhân nêu trên, theo Quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Phạm Đình Cự, Hà Hoàng Việt Phương, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Tư Sơn. Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Truy tố cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị can

VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC và 49 bị can khác về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thao túng thị trường chứng khoán; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.

Theo cáo trạng, nhóm bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự có 31 bị can. Trong đó, bị can Trịnh Văn Quyết là chủ mưu, quyết định, chỉ đạo toàn bộ việc mua và đổi tên thành Công ty Faros và dùng Công ty Faros làm công cụ, phương tiện để chỉ đạo Doãn Văn Phương và Trịnh Thị Minh Huế cùng đồng phạm thực hiện hành vi nâng khống vốn chủ sở hữu từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng; chỉ đạo lãnh đạo Công ty Faros thực hiện các thủ tục để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận là Công ty đại chúng, được niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn HOSE; chỉ đạo việc mua bán số cổ phiếu khống về giá trị để chiếm đoạt số tiền hơn 3.621 tỉ đồng của các nhà đầu tư để sử dụng vào mục đích cá nhân của Trịnh Văn Quyết. Bị can Trịnh Văn Quyết khai nhận hành vi phạm tội như trên và đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả số tiền hơn 189,5 tỉ đồng.

Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Ảnh: vnexpress.net)

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, bị can Trịnh Thị Minh Huế trực tiếp nhận chỉ đạo từ Trịnh Văn Quyết thực hiện, điều hành toàn bộ hoạt động nâng khống vốn góp tại Công ty Faros từ 1,5 tỉ đồng lên thành 4.300 tỉ đồng; hoàn thiện thủ tục niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn HOSE; bán cổ phiếu, thu tiền chuyển cho Trịnh Văn Quyết sử dụng.

Cụ thể, Huế soạn thảo Biên bản họp HĐQT, Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn và sử dụng vốn để HĐQT ký; trực tiếp điều chuyển dòng tiền nâng khống vốn góp bằng cách sử dụng thông tin của các cổ đông góp vốn và nhờ các cá nhân ký chứng từ (đứng tên cổ đông, đứng tên trên giấy nộp tiền/rút tiền) và một lượng tiền nhỏ, nộp vào, rút ra quay vòng nhiều lần cho đủ số vốn góp theo chỉ đạo của Quyết; hợp thức sử dụng vốn góp khống bằng cách soạn thảo các chứng từ liên quan đến việc ủy thác đầu tư để HĐQT, Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng Công ty Faros ký và đưa cho các cá nhân và tổ chức nhận ủy thác đầu tư ký hợp thức giúp Huế; hoàn thiện thủ tục cổ đông để niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE; bán 391.155.480 cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống cho 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, giúp Quyết chiếm đoạt hơn 3.621 tỉ đồng

Đối với bị can Doãn Văn Phương, là người tham mưu cho Trịnh Văn Quyết, thường xuyên bàn bạc, thống nhất chủ trương và được Quyết giao trực tiếp thực hiện thủ tục mua công ty Faros; ký các thủ tục tăng vốn điều lệ, ủy thác đầu tư. Với vai trò là Chủ tịch HĐQT, Phương ký tờ trình, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết các lần tăng vốn từ 1.125 tỉ đồng lên 3.037 tỉ đồng; từ 3.037 tỉ đồng lên 3.500 tỉ đồng; từ 3.500 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng; Nghị quyết và các văn bản đề nghị, giải trình với các cơ quan chức năng để cổ phiếu Công ty Faros được niêm yết trên sàn chứng khoán; chỉ đạo Tổng Giám đốc ký hợp đồng ủy thác đầu tư để hợp thức số vốn góp khống và các báo cáo tài chính; ký 18 giấy rút tiền mặt để Huế rút 900 tỉ đồng ra khỏi tài khoản của Công ty Faros, để hợp thức dòng tiền tăng vốn khống.

Còn với vai trò là cổ đông, Phương được Quyết giao ký hợp đồng nhận chuyển nhượng/giấy nộp tiền góp vốn, để sở hữu 7.762.500 cổ phần, tương đương 77,625 tỉ đồng; sau đó ký hợp đồng chuyển nhượng số cổ phần cho Quyết để hợp thức vốn góp, hợp thức danh sách cổ đông đủ điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán, để Quyết bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiếm đoạt tiền. Do bị can Doãn Văn Phương đã xuất cảnh ra nước ngoài từ ngày 27/3/2022. Ngày 28/1/2024, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với bị can Doãn Văn Phương và tách vụ án hình sự để tiếp tục xử lý khi bắt được bị can.

Cơ quan tiến hành tố tụng cũng xác định, bị can Trịnh Thị Thúy Nga được Trịnh Thị Minh Huế giao ký hợp đồng nhận ủy thác đầu tư của Công ty Faros để hợp thức nâng khống vốn góp. Cụ thể, Nga đã ký 6 hợp đồng nhận ủy thác đầu tư của Công ty Faros, với tổng số tiền 368 tỉ đồng để nâng khống vốn góp từ 1.125 tỉ lên 3.500 tỉ đồng; ký 50 ủy nhiệm chỉ chuyển hơn 1.327 tỉ đồng để Huế hợp thức hoá, che giấu số vốn góp khống.

Ngoài ra, Nga trực tiếp nhờ 3 nhân viên cấp dưới ký 17 hợp đồng nhận tiền ủy thác đầu tư với tổng số tiền 880,1 tỉ đồng của Công ty Faros để hợp thức nâng khống vốn góp và mượn chứng minh thư nhân dân của nhân viên để đưa cho Huế sử dụng mở 10 tài khoản chứng khoán mua bán cổ phiếu ROS. Hành vi của Nga đã giúp sức để Huế nâng khống vốn chủ sở hữu, để cổ phiếu ROS được niêm yết trên sàn chứng khoán, từ đó giúp Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư trên sàn chứng khoán.

Đối với bị can Hương Trần Kiều Dung không nộp tiền góp vốn, không nhận tiền vay của Công ty Faros nhưng được Quyết giao ký hợp đồng nhận chuyển nhượng, giấy nộp tiền góp vốn, để sở hữu 52,35 triệu cổ phần, tương đương 523,5 tỉ đồng; sau đó ký hợp đồng chuyển nhượng trả lại 10,35 triệu cổ phần cho Trịnh Văn Quyết để hợp thức hồ sơ đăng ký niêm yết; còn lại 42 triệu cổ phiếu giao cho Huế bán, thu tiền cho Quyết; ký 2 hợp đồng nhận ủy thác đầu tư của Công ty Faros số tiền 48 tỉ đồng để hợp thức việc nâng khống vốn góp; sau khi niêm yết, Dung tiếp tục ký chuyển hơn 7.326 tỉ đồng để che giấu số vốn góp khống. Hành vi của Hương Trần Kiều Dung đã giúp sức để Huế nâng khống vốn chủ sở hữu, để cổ phiếu ROS được niêm yết trên sàn chứng khoán, từ đó giúp Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư trên sàn chứng khoán.

Giá vàng đồng loạt lập đỉnh trong ngày 9/4

Liên tục tăng giá, thương hiệu vàng SJC và vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu cuối ngày 9/4 cùng lên mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

 Giá vàng trong nước liên tiếp phá đỉnh trong thời gian gần đây (Ảnh: nld.com.vn)

Tại thời điểm 18 giờ ngày 9/4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều mua vào/bán ra từ 82,80 - 84,80 triệu đồng/lượng, còn tại Hà Nội và Đà Nẵng chiều mua vào/bán ra từ 82,80 - 84,82 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với sáng nay. Mức giá 82,8 - 84,8 triệu đồng/lượng cũng được Công ty Vietnam Gold niêm yết vào cuối ngày giao dịch, trong khi Công ty Doji niêm yết giá vàng SJC từ 82,50 - 84,70 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chỉ trong ngày hôm nay, giá vàng SJC đã tăng tổng cộng 2,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch chiều mua vào/bán ra được các doanh nghiệp giữ trong khoảng từ 2.000.000 - 2.600.000 đồng/lượng. Cùng diễn biến trên, giá vàng nhẫn tròn trơn của Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng thêm 2,25 triệu đồng/lượng, lên mức 75,88 - 77,48 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Chênh lệch chiều mua vào/bán ra nới rộng lên mức 1,6 triệu đồng/lượng (tăng 400.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước).

Trên thế giới, giá vàng dao động quanh ngưỡng 2.356 USD/ounce, tăng khoảng 17 USD so với phiên trước. Mức giá này khi quy đổi tương đương 71,33 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá USD tại Ngân hàng BIDV cuối ngày 9/4 đưa ra từ 24.805 - 25.115 đồng/USD, giảm 5 đồng và Ngân hàng Vietinbank thông báo giá mua vào là 24.735 đồng/USD và bán ra là 25.155 đồng/USD, tăng 20 đồng so với chốt phiên trước. Tuy vậy, Ngân hàng Vietcombank niêm yết từ 24.790 - 25.130 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Agribank thông báo từ 24.795 - 25.115 đồng/USD, giữ ổn định.

 IS dọa tấn công loạt sân vận động tổ chức các trận tứ kết Champions League

Emirates là một trong số các sân bị IS dọa tấn công. (Nguồn: Getty Images) 

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa đe dọa sẽ tấn công khủng bố các sân vận động diễn ra vòng tứ kết Champions League trong tuần này. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin ngày 8/4, Al Azaim - nhánh truyền thông của IS đã đăng ảnh tay súng trùm kín mặt kèm lời đe dọa tấn công 4 sân vận động Emirates (Anh), Parc des Princes (Pháp), Metropolitano và Santiago Bernabeu (Tây Ban Nha), nơi sẽ diễn ra các trận đấu tứ kết Champions League trong tuần này.

Sau khi nhận được cảnh báo, Chính phủ Anh, Pháp và Tây Ban Nha khẳng định tình hình "đang trong tầm kiểm soát". Theo kế hoạch, giới chức Tây Ban Nha tiến hành họp trong ngày 9/4 để thảo luận khả năng tăng cường an ninh sau lời đe dọa của IS. Lực lượng an ninh cũng đã cảnh báo câu lạc bộ chủ nhà Real Madrid về mối đe dọa này. Ước tính có khoảng hơn 8.000 người hâm mộ của câu lạc bộ Manchester City và câu lạc bộ Borussia Dortmund sẽ tới Tây Ban Nha để cổ vũ trận đấu của hai câu lạc bộ này.

Theo trang Dailymail, Tây Ban Nha đã điều hơn 3.000 nhân viên an ninh để đảm bảo trật tự cho các trận đấu Real Madrid-Manchester City và Atletico-Borussia Dortmund. Đây không phải là lần đầu tiên IS đe dọa tấn công các sự kiện thể thao ở châu Âu. Giới chuyên gia nhận định vụ tấn công khủng bố vừa qua tại nhà hát Crocus City Hall (Nga) cho thấy các tổ chức chân rết IS đang âm thầm trỗi dậy với tham vọng mở rộng sự hiện diện ra khắp thế giới, trong lúc cộng đồng quốc tế đang tập trung vào tình hình xung đột ở Ukraine và Dải Gaza./.

PV (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực