Hai Phó Thủ tướng thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ sáu, 30/12/2022 19:00
(ĐCSVN) - Hai Phó Thủ tướng thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn tiếp tục giảm trong cả năm 2023; Có nạn nhân người Việt Nam trong vụ cháy casino ở Campuchia… là một số tin trong nước và thế giới đáng chú ý hôm nay 30/12.

Trung ương họp phiên bất thường về công tác cán bộ

Ngày 30/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh (Ảnh: vietnamnet.vn)

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, thống nhất để đồng chí Phạm Bình Minh (Phó Thủ tướng Thường trực) thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; và đồng chí Vũ Đức Đam (Phó Thủ tướng) thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng thời, cho ý kiến về 2 nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Trần Đình Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn tiếp tục giảm trong cả năm 2023

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng giảm từ 4.000 đồng/lít xuống còn 2.000 đồng/ít; với nhiên liệu bay từ 3.000 đồng/lít xuống còn 1.000 đồng/lít; dầu diesel từ 2.000 đồng/lít xuống còn 1.000 đồng/lít; dầu hỏa từ 1.000 đồng/lít xuống 600 đồng/lít...

Chiều 30/12, trình bày Tờ trình tại họp phiên bất thường Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nêu rõ, trước bối cảnh giá dầu thô thế giới và giá xăng dầu thành phẩm thế giới vẫn liên tục biến động, khó dự báo, để góp phần ổn định giá xăng, dầu, kiềm chế lạm phát, góp phần hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn để áp dụng trong năm 2023.

Mức thuế bảo vệ môi trường được điều chỉnh với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn

Chính phủ đề nghị Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023. Thời gian tới, nếu giá xăng dầu thế giới biến động giảm, Chính phủ sẽ nghiên cứu, đề xuất để trình Ủy ban Thường vụ quốc hội phương án điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn cho phù hợp với tình hình thực tế.

Theo Bộ trưởng, việc giảm mức thuế sẽ góp phần kìm hãm việc tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước, từ đó góp phần giảm chỉ số CPI, kiềm chế lạm phát và hạn chế tác động tiêu cực đến nền kinh tế khi giá xăng dầu vẫn còn ở mức cao. Tuy nhiên việc giảm thuế cũng có tác động làm giảm thu ngân sách nhà nước.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, để đảm bảo không tăng giá xăng dầu trong dịp Tết, đề nghị Ủy ban Tài chính - Ngân sách chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật, Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực ngay trong ngày 31/12/2022, để Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.

Có nạn nhân người Việt Nam trong vụ cháy casino ở Campuchia

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy lớn tại một casino ở Campuchia hôm 29/12 đã lên đến 19 người, và khoảng 60 người khác bị thương.

Đám cháy bùng phát lúc nửa đêm rạng sáng 29/12 tại khu phức hợp khách sạn - casino Grand Diamond City ở Poipet (Campuchia), và được dập tắt hơn 12 tiếng sau đó. Số nạn nhân thiệt mạng đã lên đến 19 người, và khoảng 60 người khác bị thương.

Cháy casino ở Campuchia: Gần 80 người thương vong, có nạn nhân người Việt (Ảnh: AP)

Số người tử vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi việc tìm kiếm các thi thể được nối lại vào hôm nay. Cơ quan chức năng cho rằng vẫn còn một số nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát hoặc trong những căn phòng khóa kín.

Một đoạn video được cơ quan cứu hỏa Campuchia đăng tải cho thấy đám đông la hét kêu gọi giải cứu những người mắc kẹt trên tầng cao. Ít nhất một người đã ngã xuống khi ngọn lửa lan đến phần mái của sòng bài.

Nhiều người trong số đó, cả khách hàng và nhân viên, đến từ nước láng giềng Thái Lan. Chính quyền Thái Lan cũng đã điều xe cứu hỏa và lực lượng cứu hộ đến Campuchia để hỗ trợ dập tắt đám cháy.

Sek Sokhom, người đứng đầu bộ phận truyền thông của chính quyền tỉnh Banteay Meanchey cho biết casino trang hoàng năm mới cầu kỳ khiến hệ thống điện bị quá tải gây cháy. Những người tử vong và bị thương đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam và Campuchia./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực