Hủy nổ thành công quả bom nặng 340kg

Thứ ba, 01/08/2023 21:39
(ĐCSVN) - Hủy nổ thành công quả bom nặng 340kg; Khởi tố 7 điều dưỡng, bác sỹ lập khống hồ sơ bệnh án để trục lợi bảo hiểm tại Nghệ An; Sập cần cẩu tại Ấn Độ làm ít nhất 17 người thiệt mạng… là những thông tin đáng chú ý trong ngày 1/8.
Hủy nổ thành công quả bom nặng 340kg
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tương Dương, lực lượng Dân quân xã Xá Lượng tiến hành trục vớt, vận chuyển quả bom đến khu vực hủy nổ. Ảnh: TTXVN 
Ngày 1/8, tại khe Bu Lộn, bản Thạch Dương (Nghệ An), Ban Chỉ huy Quân sự xã Xá Lượng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tương Dương phối hợp với Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tiến hành hủy nổ thành công quả bom còn nguyên kíp nổ nặng 340kg sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, vào ngày 30/7, khi nhận được tin báo từ người dân, Ban Chỉ huy Quân sự xã Xá Lượng đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường, phong tỏa khu vực nghi ngờ có bom, cắm biển khu vực nguy hiểm, tổ chức trực 24/24 giờ không để người và gia súc đến gần.

Bằng các nghiệp vụ, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã vô hiệu hóa ngòi nổ, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tương Dương, lực lượng dân quân xã Xá Lượng trục vớt, vận chuyển đến khu vực hủy nổ tiêu hủy thành công. Được biết, quả bom sót lại sau chiến tranh, có đường kính 41cm, dài 120cm, nặng khoảng 340 kg, loại bom phá nổ bị han rỉ, còn nguyên kíp nổ.

Nghệ An: Khởi tố 7 điều dưỡng, bác sỹ lập khống hồ sơ bệnh án để trục lợi bảo hiểm

 Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can đối với 7 bác sĩ và điều dưỡng viên (ảnh: C.A)

Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can là các điều dưỡng, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Thái An để điều tra làm rõ hành vi gian lận bảo hiểm y tế.

Cơ quan Công an xác định một số đối tượng trên địa bàn thành phố Vinh và các địa bàn phụ cận có ý định muốn trục lợi tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm thương mại nên đã liên kết với các điều dưỡng Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1991), Đặng Thị Anh Tú (sinh năm 1984), Lê Thị Anh Tâm (sinh năm 1986), Lương Thị Bé (sinh năm 1982), Trần Thị Huệ (sinh năm 1988) và các bác sỹ Hoàng Đăng Thanh (sinh năm 1986), Đinh Thị Mỹ Dung (sinh năm 1959) của Bệnh viện Đa khoa Thái An để lập khống hồ sơ.

Các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm thương mại không có bệnh, không có nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh nhưng khi được các đối tượng “cò” móc nối đến Bệnh viện Đa khoa Thái An (thành phố Vinh) nhằm trục lợi bảo hiểm. Chi phí lập khống mỗi bộ hồ sơ bệnh án 500.000 đồng. Điều dưỡng nào trực tiếp lập khống hồ sơ bệnh án được nhận 300.000 đồng, số tiền còn lại cuối tháng chia đều trong khoa.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Vinh làm rõ từ năm 2011 đến đầu 2023, Bệnh viện Đa khoa Thái An đã lập khống 153 hồ sơ bệnh án. Các đối tượng có tên trong hồ sơ bệnh án nộp tiền viện phí cho Bệnh viện Đa khoa Thái An hơn 200 triệu đồng. Các đối tượng trục lợi bảo hiểm sau khi được Bệnh viện Đa khoa Thái An làm giả hồ sơ bệnh án đã thanh toán (giải quyết quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện) với các Công ty bảo hiểm thương mại hơn 2 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi tham gia lập khống hồ sơ bệnh án. Hành vi của các đối tượng đã gây thất thoát cho Quỹ Bảo hiểm y tế, uy tín của các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh.

Sập cần cẩu tại Ấn Độ làm ít nhất 17 người thiệt mạng

 Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ sập cần cẩu ở bang Maharashtra

Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 17 công nhân đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong ngày 1/8 khi một cần cẩu bị sập tại một công trường xây dựng đường bộ ở bang Maharashtra, miền Tây nước này.

 Vụ việc xảy ra tại khu vực gần thành phố Shahapur, cách thủ phủ Mumbai của bang Maharashtra khoảng 71 km về phía Đông Bắc. Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia Ấn Độ (NDRF) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

NDRF cho biết đã tìm thấy 17 thi thể nạn nhân tại hiện trường. Ngoài ra, 3 người bị thương đã được đưa đến một bệnh viện gần đó.

 Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ đau buồn về thương vong trong vụ việc này và công bố bồi thường cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng cũng như những người bị thương./.

V.Lê (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực