Mùng 4 Tết: Số vụ tai nạn, số người chết, bị thương cao nhất trong 6 ngày nghỉ Tết năm nay

Thứ tư, 25/01/2023 20:47
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – 15 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 4 Tết; Khởi tố bị can nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc 200 tỷ đồng; Ấn Độ tập trận hải quân TROPEX-23 ở khu vực Ấn Độ Dương;… là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý hôm nay (25/1).

Mùng 4 Tết: Số vụ tai nạn, số người chết, bị thương cao nhất trong 6 ngày nghỉ Tết năm nay

 Ảnh minh họa (Nguồn: baogiaothong.vn)

Cục Cảnh sát giao thông cho biết ngày 25/1 (mùng 4 Tết Quý Mão), toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 19 người. Đây là ngày có số vụ tai nạn, số người chết và bị thương cao nhất trong 6 ngày nghỉ Tết năm nay.

So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, tai nạn giao thông giảm 3 vụ; giảm 2 người chết; giảm 3 người bị thương.

Các vụ tai nạn trên đều xảy ra trên đường bộ. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, trên các tuyến đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.300 trường hợp vi phạm; phạt tiền 6,45 tỷ đồng; tạm giữ 81 xe ôtô, 1.757 xe môtô, 6 phương tiện khác; tước 729 giấy phép lái xe các loại.

Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý 1.414 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 1.288 trường hợp so với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2022 (tăng 1022,2%), 4 trường hợp dương tính với ma túy và 221 trường hợp vi phạm tốc độ, 6 trường hợp quá tải.

Trên các tuyến đường cao tốc, lực lượng của Cục kiểm tra, lập biên bản 10 trường hợp vi phạm (trong đó vi phạm nồng độ cồn 3 trường hợp), phạt tiền 95,8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 8 trường hợp, tạm giữ 5 trường hợp.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện 207 trường hợp phương tiện vi phạm qua hệ thống giám sát và gửi thông báo đến các trường hợp vi phạm.

Khởi tố bị can nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc 200 tỷ đồng

Các đối tượng thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: cand.com.vn) 

Ngày 25/1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam Nguyễn Hoàng Hiếu (SN 1992, ngụ TP Thủ Đức) cùng 9 đối tượng để điều tra về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hiếu thuê căn hộ ở chung cư tại phường Trường Thọ, TP Thủ Đức để làm cơ sở hoạt động. Năm 2021, Hiếu lấy tài khoản của một đối tượng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên mạng qua các trang web cá cược gồm: http://mb..., http://agbong..., http://Ag88t88... Sau đó, Hiếu chia thành các tài khoản nhỏ để cung cấp cho người khác tham gia cá độ bóng đá qua mạng các giải thi đấu quốc tế, giải World Cup 2022 và giải AFF Cup vừa qua. Để phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc, Hiếu rủ bạn của mình là Nguyễn Đức Duy (hay gọi là Tèo, SN 1991) tham gia vào đường dây. Hiếu giao nhiệm vụ cho Duy phụ giúp giao nhận tiền cá độ của các đại lý cấp dưới qua hệ thống dịch vụ Internet Banking mở tại các ngân hàng. Thời điểm các giải đấu lớn diễn ra, Hiếu rủ rê lôi kéo thêm nhiều người khác tham gia vào đường dây của mình.

Trong số này, các đối tượng: Nguyễn Kiến Đạt (SN 1988, ngụ TP Thủ Đức), Lê Nhật Huy (SN 1987, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Hữu Lộc (SN 1987, ngụ quận 12) có vai trò tổ chức điều hành các tài khoản và giao cho các con bạc cá cược. Còn nhóm con bạc gồm các đối tượng: Lý Thanh Hòa (SN 1987), Nguyễn Thanh Vũ (SN 1985), Hà Tấn Thanh (SN 1986, cùng ngụ quận 12), Lâm Trí Sĩ (SN 1989), Trần Việt Duy (SN 1989, cùng ngụ TP Thủ Đức).

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định Hiếu và đồng bọn tổ chức đường dây đánh bạc tinh vi, quy định việc giao nhận các tài khoản cá độ bóng đá, tính tiền thắng thua đều qua mạng xã hội. Hiếu cẩn thận dặn dò các đối tượng trong đường dây xóa tài khoản nếu nghi ngờ bị Công an kiểm tra. Nhóm chia thành nhiều tài khoản nhỏ và cung cấp cho người khác tham gia. Khi người chơi có tài khoản chỉ cần máy tính, điện thoại thông minh kết nối mạng internet là có thể tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Để đối phó với cơ quan chức năng, Hiếu và thành viên cầm đầu đổi chỗ ở, thay đổi cả phương tiện đi lại. Các đối tượng tổ chức và con bạc không gặp nhau trực tiếp bên ngoài mà liên hệ qua mạng xã hội.

Các nghi can khai nhận và qua điều tra của Công an đã xác định, đường dây cờ bạc qua mạng này, chủ yếu dưới hình thức cá độ bóng đá, hoạt động từ tháng 7/2021 đến nay. Trung bình mỗi tháng mức giao dịch của chúng khoảng 10 tỷ đồng và tính đến khi bị triệt phá số tiền giao dịch của đường dây do Hiếu cầm đầu là khoảng 200 tỷ đồng.

Ấn Độ tập trận hải quân TROPEX-23 ở khu vực Ấn Độ Dương

Tàu hải quân Ấn Độ (Nguồn: Hải quân Ấn Độ) 

Ngày 25/1, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo Hải quân nước này đã phát động cuộc tập trận quân sự lớn nhất TROPEX-23 ở khu vực Ấn Độ Dương.

Trong khuôn khổ của cuộc tập trận, tất cả các tàu chiến mặt nước của Hải quân Ấn Độ, bao gồm tàu khu trục, tàu quét mìn, tàu hộ tống, cũng như tàu ngầm và máy bay, tiến hành triển khai các hoạt động trên biển phức tạp để kiểm tra và tinh chỉnh sách lược về hoạt động của Hải quân, bao gồm hoạt động hậu cần và tương tác với các dịch vụ khác."

Bộ Quốc phòng Ấn Độ lưu ý rằng "quy mô và mức độ phức tạp của các cuộc tập trận này đã tăng lên trong những năm qua, tạo cơ hội để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các hạm đội hỗn hợp của Hải quân Ấn Độ trong các hoạt động đối mặt với nhiều mối đe dọa."

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết thêm cuộc tập trận trên biển cũng tạo điều kiện cho khả năng tương tác ở cấp độ tác chiến..., giúp tăng cường hơn nữa khả năng tương tác và hoạt động chung trong các môi trường đầy thách thức./.

PV (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực