Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga- Moskva tuyên bố đáp trả

Thứ năm, 15/04/2021 22:58
(ĐCSVN) - Đề nghị khai trừ Đảng với nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội; Bộ Công an bắt đường dây đánh bạc hơn 500 tỉ đồng; 10 năm tù vì tội "tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép"; Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga- Moskva tuyên bố đáp trả ... là những tin đáng chú ý trong ngày 15/4.

Đề nghị khai trừ Đảng với nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đề nghị khai trừ Đảng đối với nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội . (Ảnh: Báo Dân trí) 

Tại kỳ họp kỳ thứ chín Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Tứ, Thành ủy viên, nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; đồng chí Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; đồng chí Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh số 01 và đồng chí Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (hiện đang bị khởi tố, tạm giam vì có liên quan đến vụ án hình sự vi phạm các quy định pháp luật về đấu thầu trong quá trình thực hiện gói thầu Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016, 2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội).

Sau khi xem xét, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhận thấy 4 đảng viên nêu trên đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã biểu quyết thống nhất:

- Đề nghị tổ chức Đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với đồng chí Nguyễn Văn Tứ, Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Ngày 14/4/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp biểu quyết thống nhất đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Tứ.

- Đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với đồng chí Nguyễn Tiến Học, đảng viên, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Ngày 14/4/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp biểu quyết thống nhất quyết định Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Tiến Học, đảng viên, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

- Quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ đối với đồng chí Phạm Thị Kim Tuyến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở và đồng chí Phạm Thị Thu Hường, nguyên Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Đồng thời, giao Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với 7 thành viên Tổ chuyên gia xét thầu.

Bộ Công an bắt đường dây đánh bạc hơn 500 tỉ đồng

Đường dây lô đề này hoạt động từ giữa năm 2018. Các đối tượng hoạt động kín kẽ trong các căn nhà kín cổng cao tường và có lắp camera giám sát.

Công an đọc lệnh khám xét, bắt một đối tượng trong đường dây cờ bạc cùng các tang vật thu giữ. Ảnh CA 

Ngày 15/4, Cục Cảnh sát hình sự (C02 - Bộ Công an) phối hợp với Công an TPHCM đồng loạt khám xét hơn 10 địa điểm ở các quận Tân Phú, Gò Vấp, Phú Nhuận… trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề; bắt đối tượng cầm đầu Nguyễn Vũ Anh Tuấn (31 tuổi) cùng nhiều đồng phạm.

Đường dây lô đề này hoạt động từ giữa năm 2018. Các đối tượng hoạt động kín kẽ trong các căn nhà kín cổng cao tường và có lắp camera giám sát. Tuấn còn tạo nhiều nhóm nhắn tin trên mạng xã hội để nhận phơi, ghi số đề từ các con bạc.

Công an thu nhiều tài sản có giá trị trong đường dây cờ bạc này như laptop, thẻ ngân hàng, phơi ghi số đề cùng hơn 800 triệu đồng, 14.000 USD. Tại thời điểm Tuấn bị bắt, băng nhóm này đã giao dịch hơn 500 tỷ đồng.

10 năm tù vì tội "tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép"
Xiao nhận tiền từ "đại ca" tại Trung Quốc, trốn vào Việt Nam gầy dựng đường dây vượt biên và ở chui tại Đà Nẵng với sự tiếp tay của hai phụ nữ, còn đưa người Trung Quốc trốn tránh lực lượng kiểm tra.

Từ phải qua: Yến, Toàn, Xiao Hai Hong. ẢNH:Nguyễn Tú 

Ngày 15/4, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và ở chui tại Đà Nẵng trong thời gian dài.
HĐXX tuyên phạt Xiao Hai Hong (26 tuổi) 10 năm tù, Xiao Wen Pei (27 tuổi) 2 năm 6 tháng tù, Xiao Bing Bing (32 tuổi, cùng ngụ thôn Ngô Bồi, xã Đào Chu, H.An Khê) 1 năm 6 tháng tù, Chen Jia Wen (22 tuổi, ngụ thôn Thạch Hồng, TT.Vĩnh Phúc, cùng tỉnh Phúc Kiến) 2 năm tù, Wei Jian (37 tuổi, ngụ thôn Tân Nguyên, xã Dương Khê, H.Từ Giang, H.Giang Tây, Trung Quốc) 2 năm 6 tháng tù cùng tội "tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép".
Lê Thị Toàn (cò thuê nhà, 38 tuổi, ngụ 21 Tân Phú 1) 7 năm tù về tội "tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".
Riêng Nguyễn Thị Yến (cùng 26 tuổi, ngụ 159 Phạm Vấn, cùng Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) lãnh 10 năm 6 tháng tù cho cả 2 tội danh nêu trên.
Theo cáo trạng, tháng 11/2019, Xiao Hua và A Hải (chưa rõ lai lịch) đưa Wang Qing Lin và Su Jin Shu nhập cảnh trái phép Việt Nam.
Yến, Toàn biết họ không có hộ chiếu, thị thực nhập cảnh nhưng vẫn tổ chức cho 2 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép tại nhà 37 Trần Đức Thông (Q.Sơn Trà).
Tháng 5/2020, nhận lệnh A Lei (chưa rõ lai lịch), Xiao Hai Hong nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng gặp A Bao (chưa rõ lai lịch) lấy 100 triệu đồng của A Lei đi gầy dựng đường dây đưa thêm người Trung Quốc vượt biên.

Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga- Moskva tuyên bố đáp trả

Cờ Nga (phải) và cờ Mỹ (trái) tại sân bay Vnukovo ở thủ đô Moscow (Nga) chào đón một phái đoàn quan chức Mỹ sang thăm Nga năm 2013. Ảnh: AFP 

Bất chấp viêc Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất về một cuộc gặp song phương với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, ngày 15/4, Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga và trục xuất 10 nhân viên ngoại giao của nước này. Lý do được đưa ra là đáp trả những hành động mà Washington cáo buộc là sự can thiệp của Điện Kremlin vào bầu cử Mỹ và tấn công mạng quy mô lớn. Moskva đã phủ nhận mọi cáo buộc này, đồng thời tuyên bố sẽ có hành động đáp trả.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden đã chỉ thị mở rộng các biện pháp hạn chế hiện có với các ngân hàng Mỹ giao dịch với Chính phủ Nga, trục xuất 10 nhà ngoại giao và trừng phạt 32 cá nhân với cáo buộc tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng thông báo trừng phạt 8 cá nhân và thực thể liên quan tới việc Nga sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea. Trước đó, Liên minh châu Âu (EU), Anh, Australia và Canada đã áp biện pháp trừng phạt Nga vì vấn đề tương tự. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố ủng hộ quyết định mới này của Mỹ

Trong phản ứng mới nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố nước này sẽ có hành động đáp trả các lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Bộ này đã triệu Đại sứ Mỹ tại Moskva John Sullivan để phản đối.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố Nga coi bất kỳ lệnh trừng phạt nào của Mỹ cũng là bất hợp pháp và sẽ đáp trả phù hợp.

Trong cuộc điện đàm ngày 13/4 với Tổng thống Putin, Tổng thống Biden đã đề xuất tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh song phương tại một nước thứ ba. Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ trong cuộc điện đàm, Tổng thống Biden tái khẳng định mục tiêu xây dựng mối quan hệ ổn định và phù hợp với lợi ích của Mỹ, đồng thời đề xuất lãnh đạo hai nước họp thượng đỉnh tại nước thứ ba trong vài tháng tới nhằm thảo luận một loạt vấn đề trong quan hệ song phương.

HH (TH)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực