Tôn vinh 20 thanh niên sống đẹp

Thứ ba, 12/12/2023 22:40
(ĐCSVN) - Tôn vinh 20 thanh niên sống đẹp; Đề nghị truy tố 11 bị can đưa và nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm tại Đồng Nai; Hàn Quốc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng;… là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (12/12).

Tôn vinh 20 “Thanh niên sống đẹp”

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Công ty TNHH TCP Việt Nam phối hợp tổ chức Gala và trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2023.

Giải thưởng Thanh niên sống đẹp đã được tổ chức lần đầu tiên năm 2018 là giải thưởng cao quý của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội; tuyên dương những thanh niên gương mẫu chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, nghĩa tình, là tấm gương, là động lực cho thanh niên và cộng đồng học tập, noi theo.

Trải qua 6 năm triển khai, Giải thưởng đã tuyên dương 152 thanh niên tiêu biểu có độ tuổi từ 16 tuổi đến 30 tuổi và một số trường hợp đặc biệt không quá 40 tuổi có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất;

Đây là tấm gương sáng trong các lĩnh vực học tập, lao động sản xuất, kinh doanh; tình nguyện; quốc phòng, an ninh; khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; văn hóa, nghệ thuật; y tế; thể dục thể thao; công tác xã hội; từ thiện; phát triển cộng đồng…

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023; nhằm tiếp tục cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Năm 2023, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Công ty TCP Việt Nam tiếp tục tổ chức Hành trình và trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”.

Sau 3 tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được 228 hồ sơ Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” của 55 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố. Hội đồng xét chọn Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” đã họp và xét chọn ra 20 gương thanh niên tiêu biểu nhận Giải thưởng.

Các cá nhân được trao thưởng trên các lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học; chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc; giữ gìn trật tự, an ninh, an toàn; lao động sản xuất và phát triển kinh doanh; giáo dục; tình nguyện vì cộng đồng.

Trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2023. (Ảnh: Đ.Ngân).

Trong số 20 thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng năm nay, có cá nhân chỉ mới tròn 17 tuổi như em Võ Hoàng Hải, học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, là chủ nhân của hai tấm Huy chương Vàng Olympic quốc tế môn Vật lý, em là học sinh đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam lọt vào đội tuyển và giành được Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế khi mới chỉ học lớp 10, hay em Nguyễn Nam Bảo Ngọc, học sinh trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển với bảng thành tích học tập và hoạt động xã hội ấn tượng, làm rạng danh quê hương Cà Mau.

Có những tấm gương đã từng được nhận giải thưởng Công dân trẻ tiêu biểu của tỉnh/thành phố, được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương của Chủ tịch nước vì những đóng góp tích cực, có tác động sâu rộng trong cộng đồng như chị Đỗ Phạm Nguyệt Thanh, Bác sĩ - Trợ lý Phòng Khoa học Quân sự, Bệnh viện Quân y 175 TP.HCM.

Đặc biệt, là chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, một người không may mắn mất đi ánh sáng nhưng không ngừng phấn đấu vươn lên, trở thành một ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Bên cạnh đó, có những hiện tượng truyền cảm hứng như “hiệp sỹ bóng đêm” Lê Anh Tuấn ở Bình Dương, một người lao động bình thường đã biến chiếc xe chở hàng của gia đình thành xe cấp cứu, thực hiện gần 400 chuyến xe cấp cứu miễn phí tại địa phương. Hay là nghị lực sống phi thường, vượt lên số phận để sống có ích cho cộng đồng như trường hợp của “cô giáo không tay” Lê Thị Thắm đến từ Thanh Hoá…

Các cá nhân được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là những người có những hành động đẹp, tạo sự lan tỏa, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ. Mỗi cá nhân đạt giải thưởng sẽ được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng của chương trình và giải thưởng trị giá 10 triệu đồng từ Công ty TCP Việt Nam.

Đề nghị truy tố 11 bị can đưa và nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm ở Đồng Nai

Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D, thuộc Công ty TNHH Quốc Tuấn (P.Tân Biên, TP. Biên Hòa).

Theo đó, các bị can bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ gồm: Lương Minh Tú (43 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Tuấn) cùng 8 đăng kiểm viên của trung tâm này.

 Cơ quan chức năng công bố lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của các đối tượng tại Trung tâm đăng kiểm 60-04D. (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đề nghị truy tố 2 bị can về tội đưa hối lộ gồm: Võ Chí Giang (39 tuổi, nhân viên Trung Tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T, đóng tại TP.Biên Hòa) và Lê Tín Trung (43 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Vận tải Vỹ Khang, đóng tại P.Long Bình, TP.Biên Hòa).

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, trong quá trình thực hiện quy trình đăng kiểm các phương tiện là xe ô tô, các đăng kiểm viên đã nhận tiền từ các chủ xe và bỏ qua các lỗi kỹ thuật để cho xe được đăng kiểm.

Trong năm 2022, các bị can này đã nhận của các chủ xe số tiền từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng, với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Riêng 2 bị can Giang và Trung đã đưa hối lộ cho đăng kiểm viên Lê Văn Lộc (số tiền từ 4 triệu đến hàng chục triệu đồng) để được bỏ qua lỗi khi đăng kiểm xe tại trung tâm này.

Lương Minh Tú với vai trò là giám đốc đã chỉ đạo, bàn bạc, thỏa thuận với các đăng kiểm viên thực hiện việc nhận tiền của các chủ xe để bỏ qua lỗi tiêu chuẩn kỹ thuật với số tiền khoảng 1,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị can này chỉ thừa nhận có nhận số tiền 500 triệu đồng từ các chủ xe.

Hàn Quốc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng

Theo hãng tin Yonhap, ngày 12/12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cơ quan này dự định chi gần 350.000 tỷ won (266 tỷ USD) trong 5 năm tới để duy trì và tăng cường năng lực phòng thủ.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố kế hoạch phòng thủ chi tiết cho giai đoạn 2024-2028, trong đó có các đề mục như mua vệ tinh trinh sát, triển khai thêm tàu ngầm, hệ thống đánh chặn tên lửa tiên tiến và phát triển đạn xung điện từ (EMP). Trong thời gian 5 năm, Hàn Quốc dự kiến chi tổng cộng khoảng 348.700 tỷ won (265 tỷ USD), trong đó 113.900 tỷ won để cải thiện năng lực phòng thủ và 234.800 tỷ won để duy trì quân số, thiết bị và cơ sở vật chất. Tỷ lệ tăng ngân sách quốc phòng trung bình ở mức 7%/năm. Kế hoạch này cần được Quốc hội thông qua. Về cơ cấu lực lượng, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc dự định duy trì quân số tại ngũ ở mức 500.000 như hiện nay.

 Binh sĩ Hàn Quốc trong một sự kiện ở Seoul. (Ảnh: AFP).

Trong nỗ lực tăng cường khả năng tác chiến của quân đội, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) thông báo Hàn Quốc đã bắt đầu triển khai trạm chỉ huy di động tiên tiến cho Sư đoàn bộ binh số 25 ở Yangju, cách thủ đô Seoul khoảng 30 km về phía Bắc.

Việc triển khai trạm chỉ huy di dộng là một phần của dự án Army TIGER 4.0 trang bị những hệ thống vũ khí tiên tiến.

DAPA cho biết trạm chỉ huy di động được phát triển dựa trên xe bọc thép K808 nội địa hiện nay, có khả năng chống hỏa lực và các mối đe dọa hóa học, sinh học, phóng xạ và được trang bị hệ thống liên lạc mới nhất, cho phép chỉ huy chiến đấu khi đang di chuyển.

Theo kế hoạch, khoảng 600 trạm khác sẽ được trang bị cho các đơn vị Lục quân và Thủy quân lục chiến trên toàn quốc từ nay đến năm 2029./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực