Tổng thống Peru Pedro Castillo chính thức bị phế truất

Thứ năm, 08/12/2022 20:41
(ĐCSVN) - Nhiều bị cáo nhận mức án 16-17 năm tù trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng; Khởi tố Giám đốc và Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh; Tổng thống Peru Pedro Castillo chính thức bị phế truất... là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay 8/12.

Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Nhiều bị cáo nhận mức án 16-17 năm tù

Ngày 8/12, sau hơn 45 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên vụ án buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay (giai đoạn 1 chuyên án 920G) đối với 74 bị cáo về tội danh “buôn lậu” và “nhận hối lộ”.

Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương Hải Phòng) mức án 17 năm tù; Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh) 16 năm tù; Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, Công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Vượng Đạt) 10 năm tù cùng về tội “buôn lậu”. Ngoài hình phạt tù, 3 bị cáo và một số chủ doanh nghiệp xăng dầu giúp sức tiêu thụ…bị xử phạt bổ sung 100 triệu đồng/người sung vào công quỹ Nhà nước. 

 Bị cáo Phan Thanh Hữu bị tuyên phạt 16 năm tù. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Hội đồng xét xử, ba bị cáo Viễn, Hữu và Đức giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu vì 3 bị cáo này đã bàn bạc, góp vốn mua xăng từ Singapore vận chuyển bất hợp pháp về Việt Nam tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính. Hành vi của các bị cáo diễn ra thường xuyên, lặp lại nhiều lần, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi buôn lậu xăng của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội bởi đây là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Hành vi của các bị cáo không chỉ làm thất thu ngân sách Nhà nước mà còn gây ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc gia, rối loạn thị trường. Đồng thời, Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt nhiều mức án khác nhau đối với các bị cáo còn lại có vai trò giúp sức vận chuyển, tiêu thụ xăng lậu cho các “ông trùm” buôn lậu gần 198 triệu lít xăng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Huỳnh) 15 năm tù; Trần Thị Thanh Vân (Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Vân Trúc) 9 năm tù; Lê Thanh Tú (chồng Vân) 5 năm tù; Lê Thanh Trung (39 tuổi, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Tây Nam 01 SWP) 13 năm tù cùng về tội "buôn lậu". Cùng về tội danh "buôn lậu", bị cáo Lê Đình Hùng lĩnh 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Minh Khoa 7 năm 6 tháng tù; Trần Văn Việt 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Tấn Việt 6 năm tù; Đinh Văn Đoàn 6 năm tù; Phan Lê Hoàng Anh 3 năm 6 tháng tù...Các bị cáo khác với mức độ phạm tội ít hơn, bị tuyên phạt mức án từ 9 tháng 23 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam) đến 11 năm tù, một số bị cáo bị xử phạt tiền hoặc hưởng án treo.

Đối với hành vi nhận hối lộ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, cựu Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) 15 năm tù. Đây là bị cáo duy nhất trong vụ án bị tuyên án về tội "nhận hối lộ" với số tiền hơn 832 triệu đồng từ các bị cáo khác. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi này là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến hoạt động quản lý xăng dầu của cơ quan Nhà nước, gây mất uy tín, mất niềm tin của Nhân dân. Đây là hành vi biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức công vụ, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, tòa đã tuyên mức án như trên.

Khởi tố Giám đốc và Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh

Ngày 8/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ," quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 xảy ra tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh.

 Trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: vietnamplus.vn)

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố 6 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Các bị can gồm: Phạm Đức Cường (sinh năm 1966, khu Y Na, Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh); Phạm Hồng Ánh (sinh năm 1973, số 110 đường Nguyễn Đăng, Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh; Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Quốc Hoàn (sinh năm 1968, ở Niềm Xá, Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh; Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh); Trần Xuân Trọng (sinh năm 1981 ở Xuân Ổ A, Võ Cường, thành phố Bắc Ninh; Chánh văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Quang Sơn (sinh năm 1980 ở Khu 10, Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh) và Nguyễn Hữu Khoa (sinh năm 1986 ở Đông Côi, thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang áp dụng biện pháp tạm giam đối với 2 bị can Phạm Đức Cường và Nguyễn Quốc Hoàn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can còn lại. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra làm rõ về toàn bộ hành vi phạm tội của các bị can và những người có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng thống Peru Pedro Castillo chính thức bị phế truất

Với 101 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 10 phiếu trắng, Quốc hội Peru đã thông qua quyết định phế truất Tổng thống Pedro Castillo trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất suốt hơn 2 thập kỷ qua. Cảnh sát Quốc gia Peru (PNP) ngay sau đó đã thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống Castillo và cựu Thủ tướng Anibal Torres. Hai chính trị gia này đã được đưa về trụ sở cơ quan an ninh ở thủ đô Lima với sự chứng kiến của Tổng Công tố Patricia Benavides.

 Tổng thống Peru Pedro Castillo phát biểu tại một sự kiện ở Lima, ngày 6/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau khi ông Castillo bị phế truất vài giờ, Phó Tổng thống Dina Boluarte đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời tại trụ sở Quốc hội Peru. Bà Boluarte là nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử của quốc gia Nam Mỹ. Trước đó cùng ngày, ông Castillo đã bất ngờ tuyên bố giải tán Quốc hội Peru, thành lập chính phủ khẩn cấp và kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử lập pháp mới. Tuy nhiên, hành động của nhà lãnh đạo này đã bị Tòa án Hiến pháp, Tòa án Tối cao, Cơ quan bảo vệ nhân dân và nhiều nghị sĩ Peru kịch liệt phản đối, coi đây là một vụ “đảo chính”.

Quyết định trên cũng khiến ông Castillo mất đi sự ủng hộ của hầu hết các thành viên nội các, trong đó có Thủ tướng Betssy Chavez - người mới được ông bổ nhiệm, Bộ trưởng Ngoại giao César Landa và Bộ trưởng Kinh tế Kurt Burneo. Cùng với đó, quân đội và cảnh sát Peru cũng ra tuyên bố bày tỏ lập trường cương quyết bảo vệ trật tự hiến pháp. Trong 1 năm rưỡi nắm quyền, ông Castillo đã phải thay đổi và bổ nhiệm tới 5 Thủ tướng và liên tục vướng phải những cuộc xung đột với cơ quan lập pháp. Chính trị gia cánh tả này cũng bị cơ quan công tố điều tra sơ bộ trong 6 vụ việc liên quan tới cáo buộc tham nhũng. Đây là lần thứ hai trong vòng 3 năm, một tổng thống Peru tuyên bố giải tán Quốc hội. Năm 2019, Tổng thống lúc bấy giờ Martín Vizcarra đã giải tán Quốc hội, kêu gọi tổ chức bầu cử lập pháp, nhưng một năm sau đó, ông đã bị Quốc hội mới cách chức./.

 

PV Tổng hợp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực