Khởi tố giám đốc doanh nghiệp chỉ đạo làm giả tài liệu để trúng thầu

Thứ bảy, 15/07/2023 22:36
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Do Công ty VN11 không đủ năng lực để tham gia đấu thầu các gói thầu tại tỉnh Hà Tĩnh nên Nguyễn Hữu Hoàng (Giám đốc Công ty VN11) đã chỉ đạo Nguyễn Hoàng Mạnh và Hoàng Thị Thủy căn cứ vào mẫu của hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư, nâng khống doanh thu về hoạt động xây dựng của công ty rồi làm giả nhiều loại tài liệu khác nhau. Bước đầu xác định, các đối tượng đã làm giả 28 tài liệu của cơ quan, tổ chức để tham gia các gói thầu.
 Đối tượng Nguyễn Hữu Hoàng tại cơ quan điều tra. (Ảnh Cơ quan Công an).

Ngày 15/7, tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1976, ngụ phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An - Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình VN11); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hoàng Mạnh (SN 1980, ngụ tại phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An - Nhân viên công ty VN11) và Hoàng Thị Thủy (SN 1983, ngụ tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An - Kế toán công ty VN11) về tội "Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình VN11 (Công ty VN11) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2901361069, do Sở KH-ĐT tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 28/02/2011, có địa chỉ: Khối Trung Hưng, phường Hưng Dũng, TP Vinh (tỉnh Nghệ An) do Nguyễn Hữu Hoàng làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty.

 Các đối tượng Nguyễn Hoàng Mạnh, Hoàng Thị Thủy nghe cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố. (Ảnh Cơ quan Công an).

Do Công ty VN11 không đủ năng lực để tham gia đấu thầu các gói thầu tại tỉnh Hà Tĩnh nên trong các năm 2018, 2019, Hoàng đã chỉ đạo Nguyễn Hoàng Mạnh và Hoàng Thị Thủy căn cứ vào mẫu của hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư, nâng khống doanh thu về hoạt động xây dựng của công ty rồi làm giả các tài liệu như: Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính; Thông báo xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của cơ quan thuế và các hợp đồng tương tự với các chủ đầu tư. Ngoài ra, để có đủ điều kiện tham gia đấu thầu và để được chủ đầu tư cho tạm ứng tiền khi thực hiện hợp đồng, Hoàng còn thuê người làm giả các thư bảo lãnh của các ngân hàng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Hoàng đã chỉ đạo hai nhân viên của mình là Nguyễn Hoàng Mạnh và Hoàng Thị Thủy làm giả 28 tài liệu của cơ quan, tổ chức. Việc làm này đã ảnh hưởng lớn đến kết quả các gói thầu, đồng thời vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Phạm Hương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực