Gần dân, bám dân, vì địa bàn an toàn

Thứ năm, 18/11/2021 16:11
(ĐCSVN) - Với nhiều hoạt động thiết thực, thời gian qua, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang luôn đề cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với phương châm “gần dân, bám dân, vì địa bàn an toàn”, lực lượng Công an tỉnh Hà Giang đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.
Lực lượng Công an tỉnh Hà Giang thường xuyên bám sát địa bàn cơ sở. (Ảnh: baohagiang.vn)  

Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, cùng với các địa phương trong cả nước, lực lượng công an chính quy thuộc Công an tỉnh Hà Giang đã được bố trí ở toàn bộ địa bàn cấp xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Đây là lực lượng tại chỗ gần dân nhất, sát dân nhất, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Trong những tình huống khó khăn, khi người dân cần, lực lượng công an đã kịp thời có mặt để giải quyết, giúp đỡ, hỗ trợ người dân với phương châm “4 tại chỗ”. Đặc biệt, nỗ lực bám sát địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang đã trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân; giải quyết các vụ việc về an ninh, trật tự ở thôn, xóm, bản, khu dân cư, giải quyết thủ tục hành chính; phát hiện và giải quyết mâu thuẫn ngay từ khi phát sinh tại cơ sở; tham gia các chốt phòng, chống dịch COVID-19, hiến máu cứu dân, dạy học cho các cháu học sinh vùng sâu, vùng xa…

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh Hà Giang còn chủ động triển khai nhiều mô hình hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, như: “Camera giám sát an ninh”, “Bình yên nơi biên giới”, “Thôn bình yên không có tội phạm, không tệ nạn”, “Dòng họ tự quản về an ninh, trật tự”, “Tổ tự quản an ninh, trật tự gắn với xây dựng nông thôn mới”… Từ đó, cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đã lập nhiều chiến công, thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Điển hình như việc triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch phi pháp trên 200 tỷ đồng; phát hiện, triệt phá nhiều ổ nhóm, đường dây tội phạm ma túy phức tạp trên tuyến biên giới; lực lượng cảnh sát kinh tế khám phá, điều tra nhiều vụ án cố ý làm trái, tham ô tài sản của Nhà nước; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất đồi... Những thành tích này đã trực tiếp tô đậm thêm phẩm chất cách mạng và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Lực lượng Công an giúp dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh: DL) 

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang đã chung tay góp sức, quyên góp ủng hộ “Quỹ vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 Việt Nam” và vật tư, thực phẩm hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 gắn với các hoạt động từ thiện, với số tiền ủng hộ lên tới hàng trăm triệu đồng... Đồng thời, hăng hái tham gia Chương trình “Hành trình giọt máu nghĩa tình” tình nguyện hiến tặng gần 500 đơn vị máu phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị cho nhân dân... Những hành động, việc làm ý nghĩa và kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang thể hiện sinh động trách nhiệm cao cả và tình cảm tốt đẹp đối với cộng đồng; góp phần thực hiện tốt công tác công an, công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo tại địa phương, giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế; lan tỏa sâu rộng những giá trị nhân văn cao đẹp.

Đặc biệt, quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã được kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong giai đoạn mới. Qua đó, vừa nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ công an, vừa củng cố quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn lực lượng.

Theo đồng chí Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, quán triệt phương châm “gần dân, bám dân, vì địa bàn an toàn”, toàn lực lượng đã sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh. Trong dịch bệnh COVID-19, cán bộ, chiến sĩ công an đã căng mình trên tuyến đầu chống dịch trong nhiều tháng, không kể ngày đêm. Trong mưa bão, lũ dữ, sạt lở, họ luôn có mặt kịp thời, sát cánh cùng chính quyền và người dân gặp nạn để tham gia tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân mất tích do sạt lở, giúp dân ổn định cuộc sống sau mưa, lũ… Những hoạt động của lực lượng Công an tỉnh Hà Giang trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống dịch bệnh, thiên tai đã để lại dấu ấn đậm nét, lan tòa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của toàn lực lượng. Trong đó, trọng tâm là phát huy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong bám nắm địa bàn, gần dân, giúp dân. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Giang ngày càng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị và đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới./.

Nguyễn Thị Phượng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực