Kiểm tra công tác tư pháp tại Quân khu 9

Thứ tư, 07/09/2022 18:10
(ĐCSVN) - Ngày 07/9, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế; việc chấp hành pháp luật, kỷ luật và công tác 1389 tại Quân khu 9.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Hữu Tài.

Làm việc với Đoàn có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan Quân khu.

Thời gian qua, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 9 lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác cải cách tư pháp; từng bước kiện toàn tổ chức, hoạt động các cơ quan Tư pháp, Thanh tra, Pháp chế; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm. Ban chỉ đạo 1389 Quân khu và các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, xử lý vi phạm kỷ luật, pháp luật góp phần củng cố chính trị nội bộ, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức “Ngày pháp luật” bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, sinh động, đạt hiệu quả thiết thực. Đầu năm đến nay, Quân khu nghiên cứu, đóng góp 09 dự thảo luật phục vụ các kỳ họp Quốc hội khoá XV; 100% vụ án xét xử đúng thời gian luật định; tiếp 453 công dân đến làm việc theo trình tự, thủ tục; tổ chức giáo dục pháp luật 7.927 cuộc cho trên 2 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên và tổ chức 21 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với gần 15 ngàn người tham gia…

Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu chỉ đạo. Ảnh Hữu Tài. 

Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nghiêm túc quán triệt và tham mưu với Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng và chính quyền địa phương trong phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu Quân khu thường xuyên quán triệt công tác cải cách tư pháp trong Quân đội theo Đề án của Quân ủy Trung ương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật từ Quân khu đến cơ sở; thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là trên địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; chủ động nắm, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật ở các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu./.

Hữu Tài

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực