Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ tháng 7/2024

Thứ tư, 17/07/2024 13:01
(ĐCSVN) - Sau hơn 50 năm, đến nay, Việt Nam đã bàn giao cho phía Hoa Kỳ hơn 1.000 bộ hài cốt, giúp Hoa Kỳ nhận dạng được hơn 730 trường hợp quân nhân mất tích. Hoạt động nhân đạo này góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lòng tin, thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tốt đẹp.
Hợp tác tìm kiếm và bàn giao hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam được triển khai ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết vào ngày 27/01/1973 

Ngày 16/7/2024, Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA) lần thứ 166 đã diễn ra tại Đà Nẵng. Tham dự buổi lễ có Ban Giám đốc Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP), đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper và lãnh đạo Văn phòng MIA Hoa Kỳ tại Hà Nội (DET2).

Tại buổi lễ, Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích đã bàn giao cho phía Hoa Kỳ 04 hòm đựng hài cốt. Đây là kết quả của hoạt động khai quật hỗn hợp trên biển trong Đợt tìm kiếm chung lần thứ 155, diễn ra từ tháng 5 đến tháng 7/2024 tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa với sự giám sát, hỗ trợ tích cực của VNOSMP và lực lượng chức năng của tỉnh Khánh Hoà. Các hài cốt đã được chuyên gia pháp y của Việt Nam và Hoa Kỳ giám định tại Đà Nẵng và kết luận có thể liên quan tới quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam.

Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích đã bàn giao cho phía Hoa Kỳ 04 hòm đựng hài cốt. Đây là kết quả của hoạt động khai quật hỗn hợp trên biển trong Đợt tìm kiếm chung lần thứ 155. 

Hợp tác tìm kiếm và bàn giao hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam được triển khai ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết vào ngày 27/01/1973. Sau hơn 50 năm, đến nay, Việt Nam đã bàn giao cho phía Hoa Kỳ hơn 1.000 bộ hài cốt, giúp Hoa Kỳ nhận dạng được hơn 730 trường hợp quân nhân mất tích. Hoạt động nhân đạo này góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lòng tin, thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tốt đẹp./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực